Điện lực Đông Hưng Nâng cao chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương
Đường dây xã Đông Giang đang được thay thế.
Hiện nay Điện lực Đông Hưng quản lý, vận hành lưới điện trung, hạ áp trên địa bàn huyện Đông Hưng và 4 phường, xã ngoại thành của Thành phố Thái Bình từ trạm 110 kV Long Bối. Tổng công suất đạt 55.000kVA với 290 trạm biến áp, 256,7km đường dây trung áp, 419,6km đường dây hạ áp. Theo khảo sát cho thấy, hàng năm sản lượng tiêu thụ điện tăng 12-13%, trong đó điện tiêu dùng chiếm tỷ lệ lớn, năm 2011 chiếm gần 70%. Đặc thù của nông thôn là lựơng tiêu thụ điện trong mùa hè tăng khá cao, ngay từ tháng 4 điện thương phẩm đã tăng gần 600.000kWh so với tháng 3 và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã cải tạo lưới điện 400V tất cả các xã, song vẫn còn nhiều điểm xung yếu và nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn điện. Vì vậy nguy cơ xảy ra sự cố vẫn còn cao. Trước thực trạng đó, để phục vụ nhu cầu sử dụng điện tốt nhất cho nhân dân, Điện lực Đông Hưng đã tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đường dây, đánh giá những điểm xung yếu, vi phạm hành lang an toàn và đưa ra kế hoạch sửa chữa, nâng cấp. Tranh thủ nguồn vốn sửa chữa thường xuyên và các vật tư của Công ty điện lực Thái Bình tập trung sửa chữa lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ thế của các xã nhằm nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Ngoài ra còn phối hợp với các đơn vị thi công tranh thủ nguồn vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư sửa chữa lớn lưới điện trung áp, nâng cao chất lượng điện áp, tiết diện đường dây, các trạm biến áp. Hiện nay, Điện lực Đông Hưng đang phối hợp với các nhà thầu thi công triển khai sửa chữa lớn tại 4 đường dây trung thế và sửa chữa thường xuyên ở một số xã để thay toàn bộ hệ thống dây và thiết bị bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt.
Chúng tôi đến địa bàn xã Đông Giang - nơi có hơn 10 người trong các tổ đang tích cực thay dây điện cũ bằng dây cáp vặn xoắn. Ông Bùi Đức Mạnh - tổ trưởng tổ dịch vụ bán lẻ điện năng xã vừa làm vừa cho biết: khi nhận được kế hoạch sửa chữa của Điện lực huyện, tổ dịch vụ điện năng xã đã thông báo trên đài truyền thanh về lịch cắt điện để các hộ dân chủ động trong sinh họat cũng như sản xuất kinh doanh, thông báo ngày chốt chỉ số công tơ và phối hợp với người dân tổ chức phát quang hành lang lưới điện để bảo đảm an toàn. Mỗi khi có phương án sửa chữa thường xuyên, các tổ, đội đều phối hợp làm thông trưa tới khi nào xong mới nghỉ. Đặc biệt, những khi có sự cố mất điện xảy ra, ở bất kỳ thời điểm nào dù là đêm hay ngày, mưa hay nắng các tổ, đội vẫn huy động lực lượng tập trung sữa chữa nhanh chóng, kịp thời rút ngắn thời gian mất điện. Với tiến độ làm như hiện nay chỉ trong vài ngày các tổ, đội sẽ thay thế xong đường dây trên địa bàn xã Đông Giang. Các xã khác nằm trong dự án nâng cấp, sửa chữa như Thăng Long, Đông Vinh, Lô Giang.... cũng đang nhanh chóng hoàn thiện để đem lại nguồn điện sử dụng cho nhân dân.
Cùng với việc phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện trong dân, Điện lực Đông Hưng còn chủ động phòng chống trước mùa mưa bão. Tiến hành đánh giá các điểm xung yếu có thể gây ra quá tải, đứt dây, đổ cột, sạt lở, những điểm vi phạm hành lang, kiểm tra kỹ thuật và vận hành thử các các trạm biến áp có bơm chống úng, lụt... để kịp thời khắc phục sửa chữa, đồng thời đề ra phương án cấp điện và khả năng, phương thức cấp hỗ trợ. Chú trọng việc phát quang cây cối vi phạm hành lang lưới điện, thực hiện định kỳ kiểm tra kỹ thuật, thay thế các thiết bị không đảm bảo kỹ thuật vận hành đường dây và trạm biến áp trước mùa bão lụt. Ngoài ra, Điện lực Đông Hưng cũng đề ra phương án cấp điện khi điều kiện nguồn điện thiếu cho những khách hàng thuộc diện ưu tiên như khách hàng khối sản xuất công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đường dây phục vụ chống úng nội đồng như trạm bơm Sa Lung, cống Lấp, Hiệp Trung...
Trong thời gian tới, Điện lực Đông Hưng tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của cấp trên để thay thế, sửa chữa các công trình, nâng cao chất lượng điện áp đảm bảo việc cấp điện liên tục phục vụ cho nhu cầu điện sinh hoạt của người dân cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Bài, ảnh: Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
-
Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ