Thứ 2, 29/07/2024, 11:26[GMT+7]

Đổi thay Mỹ Lộc

Thứ 6, 25/05/2012 | 16:21:54
2,087 lượt xem
 

Giờ ra chơi của học sinh Trường tiểu học xã Mỹ Lộc (Thái Thụy). Ảnh: Minh Đức

Trung tâm Điện lực Thái Bình là dự án công nghiệp có số vốn lớn nhất từ trước đến nay đầu tư vào tỉnh ta, lên tới hơn 2 tỷ USD. Người dân xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) đã phải nhường hơn 1/ 3 diện tích đất tự nhiên phục vụ xây dựng dự án, nhiều thôn phải nhường toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Để giúp các hộ dân nơi đây ổn định cuộc sống sau khi không còn đất canh tác, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân xã Mỹ Lộc và các xã lân cận, giao Sở Công Thương chủ trì triển khai thực hiện.

Để xây dựng dự án Trung tâm Điện lực Thái Bình, đến nay các ngành chức năng đã thực hiện thu hồi gần 273ha đất thuộc các xã Mỹ Lộc, Thái Thọ, Thái Tân và Thái Đô. Trong đó riêng xã Mỹ Lộc chiếm gần 252ha, tương đương 31,64% diện tích đất tự nhiên của xã. Diện tích đất thu hồi thuộc 6/ 7 thôn, liên quan đến 1.370 hộ dân (chiếm 81,6% số hộ toàn xã) với 5.193 nhân khẩu (chiếm 74,64% tổng số nhân khẩu toàn xã). Ngoài phần đất thổ cư, tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi tại Mỹ Lộc lên tới 203,7ha, chiếm 58,3% tổng diện tích đất hai lúa của xã, trong đó có 4/ 7 thôn phải thu hồi hoàn toàn diện tích đất nông nghiệp, 2 thôn còn lại phải thu hồi 50% diện tích đất canh tác…

Trước khi xây dựng Trung tâm Điện lực Thái Bình, Mỹ Lộc là xã gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Đây là xã được hợp nhất từ các thôn của các xã bên tách ra, nằm xa trung tâm huyện. Thu nhập của đại đa số người dân nơi đây dựa chủ yếu vào nông nghiệp. Xã hầu như không có ngành nghề TTCN; dịch vụ nhỏ lẻ, chậm phát triển. Cả trạm y tế và trường học các cấp đều chưa đạt chuẩn quốc gia…

Nay lại có tới gần 60% diện tích đất canh tác phải thu hồi phục vụ xây dựng Nhà máy nhiệt điện nên cuộc sống của người dân Mỹ Lộc càng trở nên khó khăn hơn. Lường đón trước điều này, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Đề án an sinh xã hội cho người dân nơi đây. Xác định việc làm và thu nhập là yếu tố quan trọng hàng đầu mà những người dân có đất thu hồi cần để ổn định cuộc sống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giúp xã quy hoạch, tổ chức lại sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp còn lại gồm 111ha đất hai lúa, 20ha đất cấy lúa + cây vụ đông, 110ha đất chuyên màu và 20ha xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

Đồng thời chuyển giao các cây, con giống mới đưa vào sản xuất để tạo nông sản hàng hóa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Sở Công Thương quy hoạch cụm công nghiệp Mỹ Xuyên nhằm thu hút các dự án đầu tư để giải quyết việc làm cho người dân xã Mỹ Lộc và các xã lân cận, đến nay dự án đã hoàn thành san lấp trũng và xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật với kinh phí hơn 17 tỷ đồng, bước đầu đã thu hút được một số dự án đăng ký đầu tư. Kiến nghị chủ đầu tư ưu tiên tuyển dụng khoảng 20 lao động xã Mỹ Lộc hiện đang theo học các chuyên ngành nhiệt điện, điều khiển tự động, hóa công nghiệp, cơ khí chế tạo… vào làm việc tại Nhà máy sau khi họ tốt nghiệp.

Do đặc thù phần lớn lao động nông nghiệp của xã đều đã lớn tuổi và chưa được đào tạo vì vậy thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh đã tổ chức các lớp dạy nghề và chuyển giao KH - KT cho người dân xã Mỹ Lộc và các xã lân cận. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì mở 2 lớp dạy nghề may cho 80 học viên; Sở Công Thương chủ trì tổ chức 2 khóa đào tạo dạy các nghề đan mây tre và móc sợi cho hơn 1.000 lao động, hỗ trợ cơ sở Giang Văn Thắng (xã Mỹ Lộc) đào tạo nghề móc sợi cho 150 lao động; Sở NN& PTNT chủ trì mở 23 lớp tập huấn chuyển giao KH - KT về trồng trọt và chăn nuôi cho khoảng 1.150 lượt nông dân trong xã… Sau đào tạo nhiều lao động đã được các doanh nghiệp tạo việc làm theo hình thức vệ tinh với thu nhập trung bình 800.000- 1 triệu đồng/ người/ tháng.

Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng các công trình hạ tầng của xã Mỹ Lộc và Trung tâm Điện lực, các đơn vị trúng thầu đều ưu tiên sử dụng tối đa lực lượng lao động địa phương, lúc cao điểm lên tới gần 300 người với mức thu nhập từ 80.000- 150.000đ/ người/ ngày… Đồng thời, hỗ trợ 761 lượt học sinh của xã Mỹ Lộc theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng. Việc hỗ trợ này sẽ tiếp tục được thực hiện trong các năm học từ 2012- 2014.

Bên cạnh việc hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân xã Mỹ Lộc, thời gian qua chính quyền các cấp và các ngành chức năng đã đầu tư xây dựng tại đây 19 công trình phúc lợi công cộng với tổng số kinh phí gần 90 tỷ đồng. Đến nay đã có 14 công trình được khởi công xây dựng với kinh phí 66,6 tỷ đồng. Điển hình như dự án Nhà máy cấp nước sạch công suất 1.500m3/ ngày đêm, số vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, đã khởi công đầu năm 2011, đến nay hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc; hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp với số vốn 2,5 tỷ đồng, đang tiếp tục triển khai dự án nâng cấp hệ thống cột và dây dẫn với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng; xây dựng mới tuyến đường từ chợ Gạch vào Trung tâm xã Mỹ Lộc, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 5/ 2010 với số vốn hơn 5,7 tỷ đồng; làm mới tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Xuyên qua xã Mỹ Lộc với kinh phí 6,24 tỷ đồng, đã hoàn thành trong năm 2011; dự án xây dựng chợ Mỹ Lộc, kinh phí 1 tỷ đồng, hoàn thành năm 2010; dự án xây mới Trường mầm non xã Mỹ Lộc với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng…

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã hỗ trợ xã Mỹ Lộc xây dựng 2 công trình là Trường THCS và Đài tưởng niệm liệt sĩ với tổng kinh phí 10 tỷ đồng, cả hai công trình nói trên đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2012…

Vũ Mạnh 

 

  • Từ khóa