Thứ 3, 30/07/2024, 01:12[GMT+7]

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII Khởi sắc quê biển

Thứ 5, 19/08/2010 | 08:34:43
1,903 lượt xem
Những ngày cận kề đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 26, chúng tôi về Tiền Hải. Cờ hoa rợp trời, người người náo nức, đâu đâu cũng thấy nói chuyện “đại hội” với niềm phấn khởi tự hào từ những kết quả đạt được trong những năm qua và cả niềm hy vọng về những điều tốt đẹp trong nhiệm kỳ mới.

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tiền Hải. Ảnh: Thành Tâm.

Năng động, nhạy bén và dám nghĩ, dám làm là yếu tố quan trọng tạo nên sức bật để Tiền Hải “tăng tốc” chuyển mình nhanh chóng đứng vào tốp các huyện nhất, nhì của tỉnh về nhiều mặt.

Theo báo cáo của huyện, năm 2010 ước tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.860 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2005. 5 năm qua (2006 - 2010), tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN và xây dựng tăng bình quân 23,5%/năm; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 14,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 38% năm 2005 lên 49,1% năm 2010; dịch vụ tăng từ 17% lên 18,6%.

Với thế mạnh về kinh tế biển nên Tiền Hải rất chú trọng phát triển cả nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu thuỷ hải sản. Việc nuôi trồng thuỷ sản ngoài đê biển được mở rộng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Tiền Hải có trên 22 nghìn ha đất tự nhiên, trong đó diện tích nuôi trồng thuỷ sản là trên 3.900 ha; bao gồm 2.150 ha nuôi nước lợ, 920 ha nuôi nước mặn và 907 ha nuôi nước ngọt.

Nếu như trước kia, đối tượng nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu của huyện là tôm sú thì hiện nay đối tượng nuôi ngày càng đa dạng phong phú như cá Vược, cá Bớp, cá Song, tôm thẻ chân trắng... Năm 2009, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện đạt trên 25.700 tấn, mang giá trị trên 692 tỷ đồng. Cùng với nuôi trồng thuỷ sản, Tiền Hải còn chú trọng đầu tư sản xuất con giống nước lợ. Trại sản xuất con giống nước lợ xã Đông Minh năm 2009 đã sản xuất được 45 triệu con tôm sú giống P15, chiếm 20,58% số lượng tôm thả trong toàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nuôi trồng thuỷ sản và sản xuất con giống nước lợ, ngư dân Tiền Hải còn thu hoạch lớn từ khai thác hải sản với sản lượng đánh bắt năm qua đạt trên  9.000 tấn. Trong đó, đánh bắt biển đạt trên 8.800 tấn, đánh bắt nước ngọt là 260 tấn. Tổng giá trị khai thác đạt trên 269 tỷ đồng, bao gồm đánh bắt biển đạt trên 262 tỷ đồng, đánh bắt nước ngọt là 7,71 tỷ đồng. Hiện nay, toàn huyện có 910 phương tiện khai thác; trong đó, có 16 phương tiện khai thác xa bờ, 116 phương tiện khai thác trung bờ và 778 phương tiện khai thác gần bờ với tổng công suất là 23.976 CV, số lao động tham gia trên 2.100 người. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng 15,4%/năm, khai thác  tăng 12%/năm, giá trị sản xuất thuỷ sản bình quân tăng 14,4%/năm.

Cùng với thế mạnh kinh tế biển, Tiền Hải còn là địa phương đi đầu trong việc ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất lúa bình quân đạt 125,5 tạ/ha/năm. Kinh tế trang trại, gia trại phát triển khá với 392 trang trại, trên 1.600 gia trại và bước đầu hình thành một số trang trại sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao. Giá trị ngành sản xuất chăn nuôi tăng bình quân 9,8%/năm, chiếm 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trong thực tế của cơ chế thị trường và tốc độ đô thị hoá nhanh chóng, huyện đã phối hợp  chặt chẽ với các ngành của tỉnh quy hoạch, mở rộng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiền Hải với diện tích 250 ha, hai cụm công nghiệp Trà Lý và Cửa Lân với diện tích 73,6 ha. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Đến nay, Khu công nghiệp có 43 dự án được chấp nhận đầu tư và đi vào sản xuất với số vốn trên 1.500 tỷ đồng. Hai cụm công nghiệp có 8 dự án đã đi vào sản xuất với số vốn thực hiện 15 tỷ đồng. 

Huyện cũng đã hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã; quy hoạch Thị trấn Tiền Hải theo tiêu chí đô thị loại 4; quy hoạch khu vực Đồng Châu, Nam Trung  theo hướng trở thành đô thị loại 5. Nhiệm kỳ qua, Tiền Hải cũng đã đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 954 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2001-2005. Nguồn vốn được tập trung đầu tư  xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, y tế, nhà văn hoá... góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Tiền Hải hôm nay đã và đang vươn mình đứng dậy với những thành công đáng ghi nhận. Kết quả đó tạo nên một sức sống mới cho miền quê biển thanh bình. Làm nhiều việc và thành công cũng nhiều, khen có và chê cũng có, những kết quả đạt được đó chính là minh chứng cho sự cố gắng vượt khó của cả một nhiệm kỳ cấp uỷ. Sự đoàn kết nhất trí trong cấp uỷ, trong mọi hoạt động của huyện là yếu tố cực kỳ quan trọng và sự chung sức chung lòng giữa Đảng với dân để có tất cả là kinh nghiệm quý báu để học tập và nhân rộng trong tương lai.

Mai Thư

  • Từ khóa