Thứ 2, 29/07/2024, 23:24[GMT+7]

Kinh tế Thái Bình tiếp tục tăng trưởng 2 con số

Thứ 6, 20/12/2019 | 17:39:29
2,431 lượt xem
Năm 2019, là năm thứ tư kinh tế của tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng trưởng 2 con số. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) đạt 55.924 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình ấn nút khởi công các dự án.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh, vốn đăng ký đầu tư đạt gần 17.000 tỷ đồng; nhiều dự án lớn đã được khởi công xây dựng như dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển; dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ…

Đến nay, toàn tỉnh có 7 khu công nghiệp và 46 cụm công nghiệp; các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 21,2% so với năm 2018.

 Sản xuất sản phẩm mới sữa gạo Bibabibô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen.          

Công ty TNHH IVORY Việt Nam (Vũ Thư) giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Sản xuất thú nhồi bông của Công ty TNHH Nam Dong Việt Nam  (Quỳnh Phụ).

Nghề chạm bạc ở Hồng Thái (Kiến Xương) được duy trì và phát triển.
                 
Nhiều tuyến đường được đầu tư làm mới, nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành triển khai thi công đường 221A.

Xây dựng cầu sông Hóa nối thành phố Hải Phòng với Thái Bình

Thi công đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình.

Sản xuất nông nghiệp đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với cùng loại sản phẩm. Toàn tỉnh có 234 cánh đồng sản xuất tập trung với diện tích 6.804ha. Nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng sản phẩm cao được nghiên cứu, khảo nghiệm đưa vào sản xuất.

Ông Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed say sưa nghiên cứu các giống lúa mới, góp phần tăng năng suất, thu nhập cho bà con nông dân.

Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp.

Xã Điệp Nông (Hưng Hà) đưa giống kê vào gieo trồng theo hướng hàng hóa.

Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Vân (thành phố Thái Bình) đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, mang lại sản phẩm sạch cho thị trường và mở hướng đi mới, giúp nông dân Thái Bình làm giàu từ nông nghiệp.

Trồng rau bằng phương pháp thủy canh tại xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình)                    

Nhiều HTX DVNN liên kết với các hộ xã viên sản xuất cây bí có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Mô hình tích tụ ruộng đất trồng cà rốt tại xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ).

Năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã gậy thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của Thái Bình, do đó nhiều trang trại, gia trại, hộ gia đình đã đẩy mạnh phát triển vật nuôi khác như gà, ngao, cá vược, cá song, tôm sú, tôm thẻ chân trắng... đen lại hiệu quả kinh tế cao.

Trang trại nuôi gà đẻ ở Vũ Thư.

Thu hoạch ngao ở Tiền Hải.

Nuôi tôm công nghệ cao ở Thái Thụy.

Nguyên Bình -Tú Anh - Thành Tâm và nhóm phóng viên