Chủ nhật, 23/02/2025, 16:34[GMT+7]

Thị trấn Kiến Xương: Đẩy mạnh cơ giới hóa trong gieo cấy lúa xuân

Thứ 2, 17/02/2025 | 09:42:45
443 lượt xem
Vụ xuân năm 2025, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với việc mở rộng diện tích cấy máy, thực hiện tốt cơ cấu giống và lịch thời vụ, tạo tiền đề quan trọng cho một mùa vụ thắng lợi.

Vụ lúa xuân năm 2025, diện tích cấy máy của thị trấn Kiến Xương chiếm gần 75%.

Theo kế hoạch, thị trấn Kiến Xương gieo cấy gần 580ha lúa. Trong đó, nhóm giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, nếp các loại, Ngọc Lương 9, ST25 chiếm 65,4%; các giống lúa năng suất cao như BC15, TBR1, TBR225, lúa lai chiếm 34,6%. Việc lựa chọn cơ cấu giống hợp lý không chỉ bảo đảm năng suất, chất lượng gạo mà còn giúp tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương và bà con nông dân, lịch thời vụ được thực hiện nghiêm túc. Thị trấn phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2. 

Ông Phạm Văn Hiền, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thanh Nê, thị trấn Kiến Xương cho biết: Một trong những thế mạnh của thị trấn Kiến Xương trong sản xuất nông nghiệp là ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất được đẩy mạnh ở tất cả các khâu. Trên 99,5% diện tích được làm đất, điều tiết nước và thu hoạch bằng máy. Đặc biệt, cấy máy chiếm gần 75% diện tích, giúp giảm đáng kể công lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhiều gia đình đã nhanh chóng bắt nhịp với xu thế này. Bà Nguyễn Thị Lan, khu Hưng Long chia sẻ: Gia đình tôi gieo cấy hơn 10 mẫu và đã hoàn thành ngay sau tết Nguyên đán nhờ chủ động xuống đồng sớm. Không chỉ tự sản xuất, hai vợ chồng còn nhận cấy thuê cho các hộ có nhu cầu. 

Còn gia đình ông Trương Văn Thi, khu Đồng Tiến với hơn 1 mẫu ruộng cũng chủ động gieo mạ sân và thuê thợ cấy với giá 120.000 đồng/sào. Ông chia sẻ: Nông dân chúng tôi đã dốc sức cho mỗi mùa vụ, chỉ mong trời không mưa lớn, không rét đậm kéo dài để cây lúa bén rễ phát triển thuận lợi.

Cũng theo Giám đốc HTX SXKD DVNN Thanh Nê, tình trạng thiếu lao động nông nghiệp và giá nhân công cao vẫn là bài toán nan giải. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, đặc biệt là dịch vụ mạ khay, máy cấy, giúp giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công. Hiện nay, toàn thị trấn có 45 tổ chức, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích gần 110ha, tăng 5ha so với vụ trước. Trong đó, diện tích liên kết sản xuất lúa đạt 105ha. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất mà còn hạn chế rủi ro sau thu hoạch, bảo đảm đầu ra ổn định, giúp bà con yên tâm sản xuất. 

Ông Vũ Ngọc Hà, một trong những đại điền tại thị trấn Kiến Xương cho biết: Nếu tích tụ được ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất thì làm kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, 10 năm qua tôi đầu tư hệ thống máy móc hiện đại vào sản xuất trên 30 mẫu lúa của gia đình và làm dịch vụ cho người dân.

Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, UBND thị trấn Kiến Xương chỉ đạo 2 HTX SXKD DVNN Thanh Nê và An Bồi khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ. Chủ động làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, bảo đảm dòng chảy thông thoáng đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác quản lý giao thông, thủy lợi nội đồng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm hoặc làm ảnh hưởng đến hành lang công trình thủy lợi. Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững, gắn với cơ giới hóa, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Nông dân thị trấn Kiến Xương chuẩn bị mạ khay để cấy máy.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày