Phát triển cây màu xuân ở Hưng Hà
Nông dân xã Tân Lễ (Hưng Hà) tập trung làm cỏ vun gốc cho cây lạc.
Là vựa rau lớn nhất của huyện, những ngày này, về xã Quang Trung đi dọc các cánh đồng, đâu đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh bạt ngàn của ngô, lạc và rau giống các loại. Với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc, phát triển sản xuất cây màu góp phần cải thiện đời sống và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Gắn bó với đồng đất quê hương nhiều năm nay, chị Trần Thị Nhài, thôn Việt Yên càng thêm phấn khởi bởi từ khi được địa phương tạo điều kiện cho chị tích tụ ruộng đất với diện tích trên 7 sào để quy hoạch thành vùng chuyên canh ươm giống rau màu đã giúp gia đình chị thuận lợi hơn trong việc canh tác và thu hoạch. Chị Nhài cho biết: Việc ươm rau giống trên diện tích lớn cho thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với việc ươm trồng nhỏ lẻ trước đây. Hiện chúng tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động và hệ thống giàn khung căng lưới che phủ cẩn thận nhằm điều hòa nhiệt độ, giữ độ ẩm và ánh sáng cho cây giống. Tôi luôn chọn những loại giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt để ươm nên xuất bán quanh năm, mùa nào rau nấy. Năm 2024, rau giống được giá, được mùa nên tôi thu lãi 30 - 35 triệu đồng/vụ. Ngoài thời gian sản xuất rau giống, tôi còn luân canh một số cây rau màu khác như hành hoa, rau màu thương phẩm để nâng cao thu nhập.
Vụ xuân năm nay, hội viên HTX DVNN Điệp Nông, xã Quang Trung gieo trồng trên 135ha cây màu xuân, chủ yếu là ngô, lạc, đậu tương, cà rốt, kê và rau màu các loại. Thời gian qua, để tạo hướng đi bền vững cho người dân trên những vùng chuyên canh rau màu, HTX DVNN Điệp Nông đã liên kết chặt chẽ với các đơn vị bao tiêu sản phẩm để có phương án, kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chú trọng mở rộng diện tích trồng những loại cây trồng mới có hiệu quả cao; ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như hệ thống phun tự động, bón phân tự động; tập trung ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi cho các vùng chuyên canh sản xuất nhằm nâng cao năng suất, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Ông Khương Minh Duyên, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi khuyến cáo nông dân chủ động lựa chọn những cây trồng phù hợp với tập quán canh tác, mở rộng diện tích sản xuất theo hướng an toàn để bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định... Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi hướng dẫn nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, chủ động tiêu, thoát nước, thực hiện che chắn, bảo vệ diện tích cây trồng, tăng cường sản xuất các loại cây rau màu đang được thị trường ưa chuộng.
Cũng giống như xã Quang Trung, xã Tân Lễ là vùng chuyên canh gieo trồng cây lạc, ngô có giá trị kinh tế cao của huyện Hưng Hà. Trên vùng đất bãi thôn Tân Hòa, bà Trần Thị Nhuần đang chăm sóc 6 sào lạc, 3 sào ngô của gia đình. Để giảm công sức lao động, gia đình bà tự chế tạo ra máy cày nhỏ cầm tay để xới đất và vun gốc. Bà Nhuần cho biết: Sở dĩ gia đình tôi gắn bó với cây lạc và ngô lâu năm vì đây là loại cây cho năng suất cao được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng. Bình quân mỗi sào ngô thu 3 - 4 triệu đồng, cao gấp nhiều lần cây trồng khác nên bà con yên tâm canh tác.
Niềm vui được mùa được giá lạc vụ xuân 2024 đã tạo động lực cho chị Trần Thị Tâm, thôn Tân Hòa, xã Tân Lễ và nhiều hộ dân nơi đây mở rộng diện tích trồng lạc xuân trong năm 2025. “Hơn 10 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng gieo trồng 8 sào lạc xuân. Tranh thủ những ngày nắng ráo, tôi tập trung nhổ sạch cỏ mạ, xới đất, bón phân, phun phòng, trừ sâu bệnh. Trồng lạc dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, sản phẩm thu hoạch đến đâu xe đến tận ruộng thu mua đến đó vì thế bà con ai cũng phấn khởi và tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích trồng cây màu” - chị Tâm chia sẻ.
Nông dân xã Quang Trung (Hưng Hà) chăm sóc cây ngô.
Hiện nay, xã Tân Lễ có 175ha trồng lạc, ngô, đậu tương, vừng. Từ trồng cây màu xuân, các hộ dân có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm, chiếm 20% giá trị sản xuất nông nghiệp của xã. Ông Hà Đăng Tưởng, Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trong những năm qua, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, thực hiện công thức luân canh tăng vụ, nhiều cánh đồng trồng màu đã trở thành vùng kinh tế chủ lực, đa dạng cây trồng và loại hình sản xuất, giúp hàng trăm người dân bám đất phát triển kinh tế. Để khai thác lợi thế, phát huy hiệu quả nội lực, tranh thủ các nguồn lực, xã Tân Lễ thường xuyên vận động bà con đưa vào trồng thử nghiệm nhiều loại cây trồng mới, năng suất và chất lượng, nhờ đó kinh tế của xã phát triển khá ổn định, đời sống nhân dân đổi thay từng ngày.
Không chỉ ở các xã Quang Trung, Tân Lễ, những ngày này, bà con nông dân trong huyện đang tập trung xới xáo, vun gốc cho cây trồng để tạo độ thoáng cho đất, tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, đạm... cho cây màu. Đồng thời, tổ chức phun phòng, trừ các loại sâu bệnh như: sâu xám, sâu cuốn lá trên cây ngô; sâu tơ, sâu xanh, rệp muội trên các cây rau màu; bệnh mốc sương trên cà chua, dưa, bí... bằng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để bảo đảm năng suất, chất lượng. Các HTX DVNN tổ chức cung ứng đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; chủ động điều tiết nước hợp lý và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị có uy tín, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.
Nhờ đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao, diện tích cây màu xuân tại Hưng Hà ngày càng mở rộng, đa dạng loại giống cây trồng. Việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp tăng năng suất mà còn mang lại thu nhập bền vững cho nông dân. Hưng Hà đang dần khẳng định vị thế điểm sáng trong phong trào phát triển cây màu xuân của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp