Thứ 3, 23/07/2024, 22:35[GMT+7]

Vân Trường: Hiệu quả trồng khoai tây vụ đông

Thứ 5, 11/01/2018 | 09:24:17
1,001 lượt xem
Những năm gần đây, phong trào trồng khoai tây trên đất hai lúa ở Vân Trường ngày càng phát triển rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia sản xuất. So với một số cây trồng khác, trồng khoai tây cho hiệu quả kinh tế cao và ngày càng giữ vai trò chủ lực trong sản xuất vụ đông ở địa phương.

Nông dân Vân Trường chăm sóc khoai tây.

Nhiều năm qua, việc trồng khoai tây vụ đông ở Vân Trường (Tiền Hải) đã khẳng định ưu thế vượt trội hơn so với cây trồng khác, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân. Hiện nay, bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc khoai tây, phấn đấu bảo đảm năng suất và sản lượng đề ra. Mặc dù trời rét do không khí lạnh tăng cường nhưng trên khắp các cánh đồng bà con nông dân vẫn đang tập trung chăm sóc khoai tây. 

Tại cánh đồng thôn Bác Trạch 1, ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: Khoai tây dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn, giá bán ổn định. Nhiều năm qua, chúng tôi đã coi khoai tây là cây chủ lực, được trồng nhiều trên đất hai lúa. Hiệu quả kinh tế cây khoai tây mang lại đã được khẳng định, vụ đông trước gia đình tôi trồng 1,5 mẫu, mỗi sào cho thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng. Vụ năm nay gia đình tôi mở rộng diện tích lên 2 mẫu. Hiện nay, khoai tây đang sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho năng suất cao. 

Tuy tuổi cao, gia đình chỉ có 2 lao động nhưng ông Trần Văn Nghệ cũng tích cực mở rộng diện tích cây màu vụ đông. Để 5 sào khoai tây đạt hiệu quả cao, ông thực hiện tốt việc khuyến cáo của HTX trong giai đoạn xuống giống, chăm sóc, bón phân cân đối, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Ông thường xuyên thăm đồng, nhất là khi thời tiết có sương vào sáng sớm rất dễ sinh bệnh nấm trên khoai tây để phát hiện kịp thời, phòng, trừ hiệu quả, bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Vụ đông năm nay, Vân Trường gieo trồng trên 130ha khoai tây. Khoai tây thuộc nhóm cây ưa lạnh nên có nhiều lợi thế về thời gian sinh trưởng ngắn, dễ trồng, dễ chăm sóc nên đã được bà con lựa chọn đưa vào sản xuất. Sau hơn 3 tháng trồng, khoai tây cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt từ 4 - 5 tạ/sào, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi từ 2,5 - 4 triệu đồng/vụ. Những năm gần đây, phong trào trồng khoai tây trên đất hai lúa ở Vân Trường ngày càng phát triển rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia sản xuất. So với một số cây trồng khác, trồng khoai tây cho hiệu quả kinh tế cao và ngày càng giữ vai trò chủ lực trong sản xuất vụ đông ở địa phương. 

Để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ đông, HTX đã tham mưu UBND xã làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất, bố trí cơ cấu giống lúa mùa hợp lý để chủ động về thời vụ. Ngay từ đầu vụ, HTX đã đưa nhiều giống khoai tây mới vào thâm canh có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế như khoai tây hạt, siêu bi, Atlantic… Yêu cầu các hộ dân đăng ký gửi khoai tây giống vào kho lạnh bảo đảm đủ lượng giống gieo trồng hết diện tích. Đồng thời, tiến hành cung cấp phân bón NPK để phục vụ nông dân. Chỉ đạo nông dân lựa chọn giống sạch bệnh, ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao vào thâm canh. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật thâm canh những giống khoai tây mới. Thường xuyên phát động nông dân tích cực diệt chuột bảo vệ cây trồng và hướng dẫn cách phòng, trừ sâu bệnh đối với khoai tây. Khâu nước tưới vụ đông cho khoai tây thường khó khăn song HTX đầu tư nâng cấp về hệ thống mương bảo đảm việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Chỉ đạo tổ thủy nông thường xuyên kiểm tra hệ thống mương dẫn nước, điều tiết nước hợp lý để cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Với hiệu quả kinh tế mang lại từ khoai tây và với đầu ra tương đối thuận lợi, cùng với việc hỗ trợ giống kịp thời của UBND tỉnh, diện tích khoai tây vụ đông năm nay ở Vân Trường được mở rộng, nông dân tích cực sản xuất, phấn đấu năng suất, sản lượng đạt kế hoạch đề ra.

Mạnh Thắng  


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày