Thứ 7, 27/04/2024, 13:56[GMT+7]

Sẽ xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo trong quý I năm 2013

Thứ 3, 08/01/2013 | 14:46:14
711 lượt xem
Tại Hội nghị tổng kết xuất khẩu gạo trong năm 2012 và định hướng xuất khẩu năm 2013 vừa diễn ra ngày 7–1 tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, quý I-2013 sẽ xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo.

Xuất khẩu gạo năm 2013 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn

Theo đó, dự kiến xuất khẩu gạo trong năm 2013 là 7,5 – 7,6 triệu tấn. Mặc dù sản lượng xuất khẩu thấp hơn năm 2012 nhưng theo VFA, Việt Namon> có thể xuất tối đa tùy theo khả năng cân đối và nhu cầu thị trường. Trước mắt, dự kiến xuất khẩu quý I-2013 như sau: Tháng 1, xuất 400.000 tấn; tháng 2, xuất 400.000 tấn; tháng 3, xuất 600.000 tấn.

 

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho rằng, trước áp lực phải cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu lớn như: Thái Lan, Ấn Độ, Pa-ki-xtan… Chính phủ cần thực hiện chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo ngay trong tháng 1 này. Theo ông Phong, nên thu mua tạm trữ 1,5 triệu tấn thay vì 1 triệu tấn như dự tính.

 

Nhằm đảm bảo giá thu mua để người nông dân có lãi, Hiệp hội Lương thực Việt Namon> kiến nghị giá thu mua lúa thấp nhất phải từ 4.700 đồng/kg trở lên. “Chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Hiệp hội không để giá lúa rớt xuống dưới 5.000 đồng/kg trong thời gian tới”, ông Trương Thanh Phong khẳng định.

 

Theo dự báo của các chuyên gia, tình hình thị trường gạo thế giới trong năm 2013 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn mà một trong những nguyên nhân chính là do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu sụt giảm. Bên cạnh đó, những biến động và rủi ro phát sinh từ yêu cầu giải quyết hàng tồn kho ở các nước xuất khẩu gạo lớn trong khi hợp đồng xuất khẩu gạo của Việt Namon> đang ở mức thấp.

 

Đại diện VFA cho biết, trong năm 2013, Việt Namon> cần tập trung sản xuất và xuất khẩu gạo chất lượng cao. Thực tế cho thấy, trong năm 2012, lượng gạo thơm xuất khẩu của Việt Namon> đạt khoảng 584.000 tấn, tăng tới 47% so với năm 2011. Kết quả này có được là do ngành gạo trong nước đã có những định hướng và bước đi đúng đắn.

 

Hiện giá gạo thơm của Việt Namon> rẻ hơn của Thái Lan khoảng 300USD/tấn nhưng chất lượng lại tương đương. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh của Việt Namon> trong thời gian tới. Các thị trường Tây Phi và Trung Quốc đang gia tăng nhập khẩu loại gạo này. “Vì thế, vụ đông xuân tới nếu phấn đấu tăng diện tích gạo thơm lên thì Việt Namon> sẽ tăng được giá trị xuất khẩu”, ông Trương Thanh Phong nhận định.

 Theo qdnd.vn

  • Từ khóa