Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng được kiểm tra, đánh giá chất lượng chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường.
Với mong muốn mang đến cho NTD những sản phẩm có chất lượng quốc tế, 5 năm qua, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã đầu tư hơn 40 triệu USD xây dựng nhà xưởng, mua sắm, lắp đặt máy móc và đổi mới công nghệ sản xuất. Hiện Công ty có 6 dây chuyền sản xuất bánh, kẹo công nghệ Đan Mạch, Hàn Quốc và nhiều thiết bị nhập khẩu từ châu Âu. Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty chia sẻ: Phần lớn quy trình sản xuất được tự động hóa nên giảm bớt áp lực cho người lao động, năng suất lao động tăng lên rất nhiều. Nếu trước đây mỗi người chỉ làm được 25 thùng sản phẩm/ca làm việc thì nay đạt 200 thùng/ ca làm việc, tăng gấp 8 lần. Năng suất lao động tăng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, mang lại quyền lợi cho NTD.
Là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nên việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đặt lên hàng đầu. Với quy trình sản xuất khép kín, tỷ lệ tự động hóa đạt hơn 85%, Công ty đã giảm tối đa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm xâm nhập. Cùng với đó, các nguyên liệu đầu vào được Công ty tuyển chọn nhà cung cấp kỹ càng và kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng chặt chẽ trước khi đưa vào sản xuất. Đặc biệt, Công ty áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, HALAL - đây là những tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, an toàn thực phẩm, chính vì vậy các sản phẩm của Bảo Hưng đủ điều kiện có mặt tại chuỗi các siêu thị trong nước và xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu Bảo Hưng ngày càng chiếm được niềm tin của NTD bởi không chỉ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà còn phù hợp với khẩu vị của mọi người. Công ty có phòng nghiên cứu sản xuất với đội ngũ kỹ sư thực phẩm giỏi, giàu kinh nghiệm, mỗi năm nghiên cứu cho ra thị trường hàng chục loại bánh, kẹo, thạch chất lượng cao. Ông Đào Đức Hưng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Mục tiêu lấy NTD là đích đến của doanh nghiệp nên chúng tôi luôn tập trung khảo sát, nghiên cứu thị hiếu, khẩu vị, thói quen tiêu dùng của người dân ở mọi vùng miền, từ đó xây dựng thành công thức chế biến cho từng loại bánh, kẹo theo mong muốn của họ.
Một trong những yếu tố giúp các sản phẩm của Bảo Hưng hấp dẫn NTD trong nước và trở thành bản sắc riêng khi xuất khẩu ra nước ngoài đó là Công ty đã đưa các loại nông sản vào làm nguyên liệu chế biến bánh, kẹo, thạch. Đến nay Công ty đã nghiên cứu thành công sử dụng một số nông sản: gấc, vừng, điều, dừa, khoai các loại, cà phê, thanh long, xoài, dứa, hành, trứng gà... đều là đặc sản địa phương, nông sản thế mạnh của Việt Nam để làm ra các loại bánh có hương vị hấp dẫn. Với cách làm độc đáo, các sản phẩm của Bảo Hưng đã chinh phục được NTD không chỉ ở Việt Nam mà còn ở 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Thành công này không chỉ mang lại cho Công ty kim ngạch xuất khẩu gần 3 triệu USD/năm, tổng doanh thu đạt hơn 500 tỷ đồng/ năm mà còn hỗ trợ tiêu thụ nông sản và giúp bà con nông dân nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp để làm giàu.
Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng có hệ thống đại lý và 300 nhân viên bán hàng ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, cung cấp sản phẩm trực tiếp tới NTD với giá thành tối ưu nhất. Công ty đã xây dựng website, sử dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook, twitter để quảng bá và tương tác với NTD để kịp thời nắm bắt nhu cầu, phản ánh, đồng thời hỗ trợ tư vấn tiêu dùng, hướng dẫn NTD phân biệt hàng thật, hàng giả. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết: Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng là một trong những doanh nghiệp rất tích cực tham gia các chương trình bình ổn thị trường. Nhiều năm qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hưởng ứng các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD do Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phát động.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực
- Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân
- Ra quân tháng thanh niên năm 2025
- Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình