Thứ 3, 11/02/2025, 01:07[GMT+7]

Hoạt động thương mại nhộn nhịp ngay sau kỳ nghỉ tết

Thứ 5, 06/02/2025 | 08:25:15
624 lượt xem
Ngay sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ, hoạt động thương mại đã sớm nhộn nhịp trở lại, báo hiệu nền kinh tế có sự phục hồi nhanh, tạo đà cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh tiếp tục phát triển.

Hàng hóa tại siêu thị Go! Thái Bình luôn dồi dào phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Từ nhiều năm nay, người dân đã bỏ thói quen mua sắm nhiều thực phẩm tích trữ để ăn tết. Vì vậy, từ ngày mùng 3 tết, hầu hết các gia đình đã bắt đầu đi mua sắm hàng hóa. Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, xã Hồng Vũ (Kiến Xương) chia sẻ: Đời sống kinh tế khấm khá hơn nhiều so với trước, mọi người mong muốn ăn ngon, mặc đẹp. Có lẽ vì thế mà mọi nhà chỉ mua đủ thực phẩm cho 2 - 3 ngày tết để ăn cho tươi ngon. Theo lệ, cứ ngày mùng 3 tết gia đình tôi đi chợ Lịch Bài mua thực phẩm về làm mấy mâm cơm lễ tạ năm mới, hóa vàng và liên hoan chia tay người thân trở lại thành phố học tập, công tác. Chợ quê nhưng không thiếu gì, từ thịt, cá, gà, rau, hoa quả đến các mặt hàng thực phẩm chế biến đều đủ cả. 

Có cầu thì có cung, để đáp ứng tiêu dùng của người dân, các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị sớm mở cửa trở lại với dồi dào số lượng, đa dạng chủng loại hàng hóa. Tại siêu thị điện máy Xanh (thành phố Thái Bình) đầy ắp các loại sản phẩm như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy vi tính, điện thoại... Anh Đào Như Triệu, quản lý siêu thị cho biết: Từ ngày mùng 4 tết chúng tôi đã mở cửa trở lại đón khách đến tham quan, mua sắm. Những ngày qua, lượng người dân đến siêu thị tương đối đông, chủ yếu để tham khảo và mua điện thoại di động, máy giặt, máy hút ẩm. Bình quân mỗi ngày doanh thu bán hàng của siêu thị đạt khoảng 1 tỷ đồng. Người dân đi mua sắm sau tết là do cân đối được chi tiêu tết và mong muốn có đồ dùng mới đầu năm tạo niềm vui cho gia đình. 

Còn tại cửa hàng vàng bạc đá quý Mão Thiệt (phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình), ngay sau khi mở cửa kinh doanh trở lại vào ngày mùng 6 tháng Giêng, rất nhiều người dân đã đến mua, bán. Chị Phạm Thị Oanh, xã Phúc Thành (Vũ Thư) cho biết: Giữa tháng Giêng này chúng em sẽ tổ chức hôn lễ nên hôm nay đi xem chọn mua nhẫn cưới và dây chuyền vàng. Em nghĩ đi mua sớm ngay sau tết để lấy may mắn và giá cả sẽ không đắt như sau ngày vía thần tài. Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Mão Thiệt Bảo Thảo cho biết: Cũng như mọi năm, ngay sau tết nhiều người dân lại đi mua vàng với mong ước cầu may đón lộc về nhà. Để đáp ứng nhu cầu của bà con, chúng tôi đã chuẩn bị đủ nguồn hàng và đa dạng chủng loại sản phẩm. Tuy nhiên, những ngày đầu xuân mới, phần lớn khách hàng đến mua trang sức đồ cưới là chính, số người mua vàng miếng, vàng nhẫn không nhiều do giá vàng trong nước và quốc tế thời điểm hiện tại đang lập đỉnh, ở ngưỡng gần 90 triệu đồng/ lượng. Trong bối cảnh đó, chúng tôi ưu tiên chế tác sản phẩm với các mức từ 1/2 - 2 chỉ vàng để phù hợp với túi tiền và tiện cho người mua trong dịp trước, trong và sau ngày vía thần tài (ngày 10 tháng Giêng). 

Nhìn chung, hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh trở lại hoạt động nhộn nhịp ngay từ ngày đầu xuân mới. Bà Ngô Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Hoạt động thương mại duy trì “sức nóng” sau kỳ nghỉ tết một phần bởi thói quen tiêu dùng của người dân và khả năng đáp ứng đa dạng của các doanh nghiệp, thương nhân. Đặc biệt, rất nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, showroom, cửa hàng tự chọn duy trì ổn định giá cả và triển khai chính sách bán hàng khuyến mại hấp dẫn đã kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tốc độ lưu chuyển hàng hóa tăng nhanh dịp đầu năm mang đến tín hiệu lạc quan cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong năm 2025 với mục tiêu đạt 90.615 tỷ đồng, tăng 13,5% và kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt hơn 5,4 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2024.

Phần lớn các cặp đôi mua vàng trang sức để chuẩn bị cho ngày cưới dịp đầu năm.

Khắc Duẩn