Hưng Hà: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản
Giống lúa Nhật gieo cấy tại huyện Hưng Hà bảo đảm an toàn, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Hợp tác chiến lược mở rộng thị trường Nhật Bản
Vụ xuân 2025 là năm thứ hai ông Trần Đăng Định, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình gieo cấy 6ha giống lúa Nhật để cung ứng cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA nhằm mục tiêu xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản. Ông Định cho biết: Đây là giống lúa mới năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, phù hợp với đồng đất địa phương. Khi tham gia mô hình gieo cấy lúa Nhật, gia đình tôi được hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn chăm sóc... Qua 2 năm gieo cấy, năng suất lúa đạt 2,4 - 2,5 tạ/sào. Đặc biệt, chúng tôi không phải lo đầu ra cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Xuân Điềm, Giám đốc HTX DVNN xã Hòa Bình cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân trong xã mở rộng diện tích gieo cấy lúa Nhật lên 10ha phục vụ xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản.
Huyện Hưng Hà có tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp với hơn 10.300ha gieo cấy lúa/vụ, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm khoảng 40%. Để nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu gạo Hưng Hà trên thị trường quốc tế, chính quyền địa phương đã tích cực tìm kiếm đối tác xuất khẩu. Sau nhiều nỗ lực, mới đây huyện Hưng Hà đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA, Công ty Cổ phần HSS và Công ty Cổ phần Besia. Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA sẽ chịu trách nhiệm trồng và sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn Nhật Bản. Công ty Cổ phần HSS sẽ thu mua và phân phối gạo từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA đến các hệ thống bán lẻ tại Nhật Bản. Công ty Cổ phần Besia sẽ sử dụng nguồn gạo từ Công ty Cổ phần HSS để chế biến các sản phẩm phục vụ tiêu dùng.
Ông Đặng Hữu Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thương mại THA cho biết: Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ hướng dẫn bà con nông dân áp dụng quy trình sản xuất lúa theo công nghệ Nhật Bản, đồng thời quản lý, giám sát chặt chẽ các quy trình nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Mục tiêu của chúng tôi hướng đến việc cung cấp gạo sạch, an toàn, đạt chuẩn quốc tế, tạo dựng niềm tin cho đối tác và người tiêu dùng về thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Qua 2 năm gieo trồng thử nghiệm giống lúa Nhật trên đồng đất Hưng Hà, chúng tôi đã tìm thấy giống lúa phù hợp với trên đồng đất này nhằm đem lại chất lượng và sản lượng cao.
Ông Hanyu Sosuke, Giám đốc Công ty Cổ phần HSS cho biết: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp làm về nông nghiệp lâu đời nhất tại Nhật Bản, chuyên thu mua lúa và phân phối gạo tại nhiều hệ thống siêu thị, nhà hàng cao cấp tại Nhật Bản. Sau ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất và xuất khẩu gạo sang thị trường Nhật Bản với huyện Hưng Hà, chúng tôi dự kiến trong tháng 4 năm nay sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo từ Hưng Hà để xuất sang thị trường Nhật Bản. Chúng tôi mong các đối tác bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và ổn định đầu ra cho chúng tôi, góp phần tạo cơ hội phát triển bền vững cho nông dân.
Quy hoạch vùng chuyên canh, hướng đến xuất khẩu bền vững
Xã Chí Hòa là một trong những địa phương được huyện Hưng Hà lựa chọn thực hiện canh tác, sản xuất, cung ứng giống lúa Nhật cho phía đối tác với quy mô 17ha. Tham gia sản xuất, nông dân được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và sẽ được doanh nghiệp thu mua sản phẩm sau thu hoạch theo hợp đồng ký kết.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Việc ký kết đánh dấu bước ngoặt trong hợp tác nông nghiệp giữa huyện Hưng Hà và doanh nghiệp Nhật Bản, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới trong việc mở rộng sản xuất nông sản, đặc biệt là lúa gạo tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục quy hoạch vùng chuyên canh quy mô lớn để thuận lợi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng giống lúa Nhật đáp ứng nhu cầu cho các đối tác.
Xã Chí Hòa (Hưng Hà) có 17ha gieo cấy giống lúa Nhật để xuất khẩu.
Mục tiêu năm nay huyện Hưng Hà sẽ xuất khẩu 2.000 tấn gạo sang Nhật và cung cấp cho thị trường nội địa 1.000 tấn gạo. Phấn đấu mỗi năm huyện sẽ mở rộng 300ha cấy giống lúa Nhật. Đến năm 2030, diện tích cấy giống lúa Nhật khoảng 2.500ha, xuất khẩu 10.000 tấn gạo, doanh thu dự kiến 100 triệu USD.
Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng vùng sản xuất. Đồng thời, huyện cam kết đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện hợp tác, bảo đảm việc sản xuất và xuất khẩu gạo diễn ra hiệu quả, bền vững. Hưng Hà cũng xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là yếu tố then chốt trong nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong canh tác, từ giống lúa đến quy trình thu hoạch, chế biến sẽ giúp sản phẩm gạo của Hưng Hà đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường khó tính như Nhật Bản.
Với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, Hưng Hà đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững nông nghiệp trong tương lai. Việc xuất khẩu gạo sang Nhật Bản là một minh chứng cho thấy tiềm năng của nông sản Hưng Hà cũng như tỉnh Thái Bình trong việc chinh phục các thị trường khó tính, góp phần nâng tầm giá trị gạo Thái Bình.
Nông dân xã Chí Hòa chăm sóc diện tích gieo cấy lúa Nhật.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06