Thứ 5, 15/05/2025, 12:26[GMT+7]

Phát hiện 800kg trứng gà non, tràng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 15/05/2025 | 08:20:10
297 lượt xem
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà không rõ nguồn gốc.

Các thùng hàng không có nhãn mác, không ghi rõ nhà sản xuất, nơi sản xuất.

Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội 6 – Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất địa điểm tập kết hàng hóa tại khu đất đối diện ngõ 197, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp dán kín, bên trong chứa 800kg trứng gà non và tràng gà.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Các thùng hàng không có nhãn mác, không ghi rõ nhà sản xuất, nơi sản xuất, cũng như điều kiện bảo quản theo quy định. Chủ hàng khai nhận số hàng hóa trên vừa được thu mua.

Toàn bộ lô hàng đã được lập biên bản, niêm phong và đưa về kho lạnh tạm giữ tại quận Hai Bà Trưng để phục vụ điều tra.

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn được phát hiện tại nhiều địa phương trên cả nước đã khiến dư luận không khỏi lo ngại. Không chỉ thực phẩm, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... cũng đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng đang được đưa vào thị trường với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, với mạng lưới phân phối len lỏi từ chợ truyền thống đến sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống pháp lý nhất định khiến việc xử lý còn khó khăn, khiến người thiệt thòi nhất vẫn là người tiêu dùng.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo quyết liệt: thành lập Tổ công tác đặc biệt và mở đợt cao điểm truy quét hàng giả trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay (15/5) đến 15/6. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm, trong đó có hơn 1.100 vụ liên quan đến hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 4.900 tỷ đồng và khởi tố gần 1.400 vụ án hình sự. Đặc biệt, tình trạng buôn bán hàng giả trên các nền tảng thương mại điện tử ngày càng tinh vi, với thủ đoạn sao chép mẫu mã, giả tem, mã vạch, mã QR truy xuất nguồn gốc khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả.

Theo: vtv.vn