Thứ 6, 19/04/2024, 18:56[GMT+7]

Đường tồn kho vượt mức 350.000 tấn

Thứ 4, 24/09/2014 | 14:48:18
582 lượt xem
Lượng đường tồn kho đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2013, vượt mức 350.000 tấn trong khi vụ mía mới đã khởi động, làm tăng nỗi lo lắng của cả người trồng mía lẫn các nhà máy.

Ảnh minh họa.

 

Hiện giá đường đang thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 1.000 đồng/kg. Giá mía nguyên liệu mua vào ở mức 900 đồng/kg giao nhận tại cầu cảng nhà máy thế nhưng, giá đường bán ra phải cao hơn mức 12.000 đồng/kg chưa tính thuế giá trị gia tăng thì nhà máy mới có lời. Trong khi đó, giá bán đường bình quân sau thuế trong tháng 8 dao động trong khoảng 12.300 – 13.000 đồng/kg, giảm khoảng 100 đồng/kg so với tháng 7.

 

Năm nay, dù diện tích trồng mía có giảm nhưng ước tính sẽ đạt sản lượng 1,6 triệu tấn đường trong niên vụ 2014 - 2015. Tuy nhiên, Hiệp hội mía đường cho rằng con số này sẽ không còn ý nghĩa, thậm chí còn là gánh nặng lỗ cho doanh nghiệp ngành chế biến mía đường khi tình trạng buôn lậu đường vẫn đang rầm rộ trên các tuyến biên giới. Còn đường ngoại nhập lại đang gây lũng đoạn thị trường đường trong nước nhờ ưu thế về giá và mẫu mã tốt hơn so đường nội.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa