Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Nam Hồng Hoàn trả tiền điện thu sai của khách hàng
Cơ sở sản xuất bánh mì của gia đình chị Đỗ Thị Ngân - một trong những hộ sản xuất bị HTX Dịch vụ Điện năng Nam Hồng áp sai giá điện.
Ông Vũ Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng cho biết: Ngày 14/12/2014, UBND xã tiếp nhận đơn của 1 hộ dân phản ánh về việc HTX Dịch vụ điện năng thu sai tiền điện. Ngay sau khi nhận đơn của người dân, UBND xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát và phát hiện có 76 hộ sản xuất, kinh doanh bị áp giá sai từ giá điện sản xuất sang tính theo giá điện kinh doanh. Theo biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 1/6/2014 theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, giá bán lẻ điện sản xuất tính cả thuế sau khi làm tròn là 1.527 đồng/kWh. Tuy nhiên, giá bán điện trên hóa đơn tiền điện của các hộ sản xuất được áp theo giá điện kinh doanh là 2.205 đồng/kWh, cao hơn 678 đồng/kWh. Còn đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt, HTX Dịch vụ điện năng thu đúng giá quy định của Bộ Công Thương theo giá bậc thang với 6 bậc.
Trước thực trạng đó, ngày 18/12/2014 Đảng ủy, UBND xã đã mời 76 khách hàng cùng với Ban Quản trị HTX Dịch vụ điện năng tổ chức họp. Ông Bùi Văn Tín, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ điện năng Nam Hồng đã xin lỗi 76 khách hàng về việc làm sai và đưa ra giải pháp khắc phục. Theo đó, sau khi có sự chỉ đạo của UBND và Phòng Công Thương huyện Tiền Hải, UBND xã Nam Hồng yêu cầu HTX Dịch vụ điện năng tập trung rà soát số tiền mà HTX đã thu sai của khách hàng theo 2 giai đoạn. Trước mắt, tính số tiền thu sai từ 30/5/2014 - 30/11/2014 của 76 khách hàng, sau đó sẽ tính số tiền thu sai từ tháng 5/2014 trở về tháng 8/2012. Lý giải về thời điểm tính mốc xử lý việc thu sai tiền điện của HTX Dịch vụ điện năng Nam Hồng, ông Vũ Văn Toan, Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tiền Hải cho biết: Sở dĩ áp mốc thời gian từ tháng 8/2012 bởi đây là thời điểm HTX chính thức tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ Ban Quản lý dự án REII để quản lý, vận hành; cũng tại thời điểm này HTX phát hành hóa đơn thu tiền điện đến hộ gia đình. Khi đó mới có cơ sở để kiểm tra, rà soát. Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo HTX thu tiền điện của các hộ sản xuất từ tháng 12/2014 theo đúng giá quy định là 1.572 đồng/kWh.
Gia đình chị Đỗ Thị Ngân, thôn Đông Biên Nam chuyên sản xuất bánh mì, bánh ngọt vẫn chưa nhận số tiền 1,3 triệu đồng mà HTX Dịch vụ điện năng Nam Hồng hoàn trả do thu sai trong thời gian từ 30/5/2014 - 30/11/2014. Theo chị Ngân, chính quyền cần làm rõ tổng số tiền đã thu sai kể từ tháng 11/2012 khi gia đình chị bắt đầu làm nghề bánh mì. Còn gia đình anh Phạm Văn Phúc, thôn Đông Biên Bắc chuyên làm nghề sản xuất bún bánh đã nhận số tiền 5,8 triệu đồng mà HTX hoàn trả do thu sai trong thời gian từ 30/5/2014 - 30/11/2014. Anh Phúc chia sẻ: Gia đình tôi đã làm nghề này gần 20 năm nay nhưng năm 2010 chuyển từ sản xuất bún bánh thủ công sang làm bằng máy công nghiệp. Do đó, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 1.200 - 1.400 kWh điện. Với giá chênh lệch do thu sai, mỗi tháng gia đình cũng phải chi thêm 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra và chính quyền địa phương tích cực vào cuộc chỉ đạo HTX khắc phục hậu quả và áp đúng giá điện theo quy định của Nhà nước. Gia đình tôi mong sớm nhận được tiền hoàn trả giai đoạn từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2014. Có thể hoàn trả dần và trừ vào tiền điện hàng tháng.
Sau khi tổ chức kiểm tra, rà soát và tổng hợp, số tiền HTX Dịch vụ điện năng Nam Hồng đã thu sai của 76 khách hàng sản xuất là hơn 238 triệu đồng. UBND xã đã chỉ đạo HTX mời 76 khách hàng đến để hoàn trả số tiền đã thu sai. Đến nay đã có 74 hộ nhận tiền hoàn trả, 2 hộ còn lại chính quyền địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động để các hộ nhận tiền.
“Hiện, Phòng đang tập trung chỉ đạo xã Nam Hồng bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn sang ngành điện tiếp nhận, quản lý. Về trách nhiệm của các thành viên trong HTX Dịch vụ điện năng Nam Hồng, trong tháng 2/2015, Đại hội xã viên sẽ được tiến hành và kiến nghị các hình thức xử lý sai phạm, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.
(Ông Vũ Văn Toan, Phó Trưởng phòng Công Thương huyện Tiền Hải) |
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J