Thứ 3, 05/08/2025, 01:05[GMT+7]

Bánh Trung thu Bảo Hưng - Vươn ra thị trường lớn

Thứ 3, 25/08/2015 | 08:28:32
9,616 lượt xem
Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng là doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu lớn, có thương hiệu nổi tiếng trong tỉnh Thái Bình từ nhiều năm nay. Không dừng lại ở đó, Công ty còn vươn ra thị trường nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao.

Bánh Trung thu Bảo Hưng vươn ra thị trường 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Bà Phan Thị Châm, Giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng cho biết: Thành công lớn nhất của Công ty là đưa sản phẩm bánh Trung thu phát triển mạnh vào thị trường 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó một số thị trường tiêu thụ lớn như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai... Tới thời điểm này, Bảo Hưng chuẩn bị đưa ra thị trường gần 1.000 tấn sản phẩm bánh Trung thu các loại, tất cả sản phẩm đều có hình thức, mẫu mã phong phú, đa dạng như các loại bánh hương vị truyền thống, nhân thập cảm gà quay, thập cẩm xa xíu, nhân ngũ vị, nhân đậu xanh, hạt sen, khoai môn, sầu riêng, đậu đỏ... Đến với Bảo Hưng, người tiêu dùng còn được lựa chọn nhiều dòng sản phẩm từ bình dân đến thượng hạng, giá thấp nhất từ 15.000 - 20.000 đồng, nhiều dòng bánh cao hơn tới hàng trăm nghìn đồng và loại cao nhất có giá 3,5 triệu đồng như bánh long ly quy phượng, chị Hằng nga chín phò mã... Đặc biệt, năm nay, Công ty còn cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới như các hàng hộp to, nhỏ khác nhau phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

 

Để kịp thời phục vụ người tiêu dùng, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, Bảo Hưng đã đưa sản phẩm bánh Trung thu ra bày bán ở 25 gian hàng và hơn 500 đại lý trong toàn tỉnh. Các tỉnh, thành phố khác trung bình mỗi tỉnh, thành phố có 5 gian hàng và có từ 2 - 3 nhà phân phối. Theo bà Châm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng dùng bánh Trung thu hương vị truyền thống, do đó, Công ty có kinh nghiệm từ nhiều năm nay nên có nhiều lợi thế và ưu điểm vượt trội khi sản xuất loại bánh này. Để làm ra được loại bánh đúng hương vị truyền thống đòi hỏi cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm, công phu, cầu kỳ. Điển hình như loại bánh nướng thập cẩm truyền thống phải được bảo đảm đủ 36 hương vị, thành phần như lá chanh, thịt mỡ, mứt bí, mứt gừng… Muốn có một miếng thịt lợn mỡ thơm ngậy để làm bánh phải trải qua một quá trình, trong đó từ lúc giết mổ lợn tới khi sơ chế và thành phẩm không được quá 5 tiếng; hay mứt bí xanh phải chế biến bảo đảm thật giòn, thơm, ngon... Để có được chiếc bánh ngon, ngoài sự khéo tay của người thợ còn đòi hỏi phải lựa chọn nguyên liệu thực phẩm đầu vào bảo đảm tươi, ngon, sạch, an toàn. Đặc biệt, bánh Trung thu là loại bánh mùa vụ nên công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Tất cả nguyên liệu đầu vào đều được kiểm tra bằng thiết bị máy móc và kinh nghiệm. Cùng với đó, giá bánh của Bảo Hưng luôn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Hiện nay, bánh Trung thu Bảo Hưng phục vụ thiếu nhi các xã, thị trấn chiếm khoảng 25%, 35% là hàng cung cấp cho các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, số còn lại đưa ra các đại lý trong toàn tỉnh và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Với những kết quả trên, Bảo Hưng đã khẳng định được vị thế của mình ngang tầm với các hãng có thương hiệu lớn trong cả nước. Điều đó cũng đồng nghĩa v+ới việc người tiêu dùng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Bảo Hưng.

 

Bà Vũ Thị Ngoan, kỹ sư hóa thực phẩm Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng

Hiện tại, Công ty đang áp dụng biểu mẫu kiểm soát về chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2000-2005, do đó từ nguyên liệu đầu vào đến khâu cuối cùng xuất ra thị trường đều được thực hiện nghiêm ngặt. Tất cả các công đoạn đều được kiểm soát như khâu đánh bột, tạo hình, lò nướng. Toàn bộ nguyên liệu đưa vào sản xuất đều bảo đảm tươi sạch, an toàn như trứng, gấc hay các sản phẩm bao bì đều phải nhập của các công ty có thương hiệu lớn. Ngoài ra, Công ty còn chú trọng thực hiện các khâu vệ sinh đồ đạc, máy móc theo ngày, tuần, tháng, quý và hàng ngày trong quá trình vừa làm vừa phải vệ sinh, các công đoạn bảo đảm sạch sẽ từ dụng cụ tới con người và thực hiện các bảo hộ lao động đầy đủ rồi mới cho vào sản xuất.

Ông Ngô Cao Khoa, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Là người dân trong tỉnh, tôi luôn coi trọng và ưu tiên dùng hàng của các hãng sản xuất có thương hiệu trong tỉnh, do đó bánh Trung thu Bảo Hưng luôn là sự lựa chọn số một của tôi. Những năm gần đây, tôi thấy chất lượng bánh Bảo Hưng ngày càng được nâng cao, hương vị đậm đà, mang đậm bản sắc quê hương, giá cả hợp lý. Ngoài ra, lý do để tôi chọn bánh Trung thu Bảo Hưng vì khi ăn tôi đã tìm thấy hương vị của bánh cổ truyền, đó là hương vị đặc trưng mà các hãng khác không làm được. Năm nay, tôi đã dùng thử một số sản phẩm của Bảo Hưng, thấy rất ưng ý, chất lượng tốt như bánh nướng thập cẩm gà quay, bánh dẻo nhân trứng... Trong mấy năm trở lại đây, tôi đều thưởng thức các loại bánh kẹo của Bảo Hưng trong các dịp lễ, tết. Dự tính, trong dịp tết Trung thu này, tôi sẽ mua bánh kẹo của Bảo Hưng để làm quà cho các cháu và làm quà biếu bạn bè, người cao tuổi trong dòng họ.

 

Thu Thủy

  • Từ khóa