Thứ 6, 09/08/2024, 05:21[GMT+7]

HTX Sản xuất, kinh doanh DVNN Bình Ðịnh: Chỗ dựa tin cậy của xã viên

Thứ 3, 05/04/2016 | 08:29:16
816 lượt xem
Chúng tôi về HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Định (Kiến Xương) đúng vào thời điểm bà con xã viên đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HTX cùng sự vào cuộc tích cực của bà con nông dân hứa hẹn về một mùa vụ bội thu.

Gia đình bà Hoàng Thị Nhàn, thôn Hòa Bình tập trung tỉa dặm, diệt ốc bươu vàng, chăm sóc lúa.

 

Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Bình Định cho biết: Vụ xuân năm 2016, toàn xã gieo cấy 549,7ha, chủ yếu là các giống lúa hàng hóa, có năng suất cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và liên kết sản xuất lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và Công ty TNHH Hưng Cúc. Để sản xuất giành thắng lợi, HTX tổ chức cung ứng giống lúa, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân bằng các hình thức như cung ứng trả chậm và mở thêm 3 điểm bán vật tư nông nghiệp bằng tiền mặt trong toàn xã. Thời tiết năm nay phức tạp, cộng với đồng ruộng có độ cao, thấp không đồng đều so với mặt bằng chung của các xã xung quanh nên từ ngày 5 - 10/3 nước trên hệ thống quá cạn, việc bơm, tát, điều hành nước sản xuất đầu vụ của HTX gặp rất nhiều khó khăn. Khắc phục tình trạng đó, HTX đã chỉ đạo quyết liệt 4 trạm bơm với tổng công suất trên 6.000m3/giờ liên tục bơm đủ nước xuống các mương, sông nội đồng. Huy động, khuyến khích bà con xã viên dùng bơm điện nhỏ hoặc tổ chức bơm tát thủ công đối với những diện tích cao. Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu, phát triển tốt, HTX chỉ đạo các tổ thủy nông thường xuyên theo dõi, điều tiết nước hợp lý để phục vụ cho công tác chăm sóc lúa. Tuyên truyền, tổ chức cho bà con nông dân tiến hành bón thúc đợt 1 từ ngày 10 - 15/3, qua quá trình theo dõi, tiếp tục chỉ đạo cho bà con bón thúc đợt 2 từ ngày 17 - 25/3, sau đó tổ chức rút kiệt nước để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng tốt, có bộ rễ ăn sâu, chống đổ cuối vụ và hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu. Đồng thời, HTX phối hợp với cán bộ bảo vệ thực vật của tỉnh, huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo tới bà con các biện pháp điều tra, phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa. Tổ chức diệt ốc bươu vàng, rải mồi diệt chuột 2 đợt ở đầu vụ và ở các vùng chuột phá hoại cục bộ nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại gây ra cho lúa xuân. Cùng với đó, HTX khuyến cáo bà con nông dân bón cân đối giữa đạm, lân, kali. Các thành viên trong Ban quản trị HTX tích cực thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn hoặc nghẹt rễ để có biện pháp chỉ đạo bà con xã viên thực hiện phòng trừ. 

 

Ngoài ra, HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Định còn là cầu nối giữa nông dân với các công ty, doanh nghiệp, bảo đảm đầu vào, đầu ra trong cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con yên tâm sản xuất. HTX đã thực hiện quy hoạch được 6 vùng cánh đồng mẫu, trong đó có 150ha gieo cấy các giống lúa BC15, TBR225, TBR45 liên kết với Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, 32ha gieo cấy giống lúa nếp N97 cho Công ty TNHH Hưng Cúc. Không chỉ làm tốt dịch vụ tập huấn khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật, thủy nông mà HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Định còn đáp ứng được nhiều nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của xã viên.

 

Phạm Huế

  • Từ khóa