Thứ 3, 16/12/2025, 05:47[GMT+7]

Điện lực Kiến Xương khôi phục hoàn toàn hệ thống lưới điện

Thứ 4, 10/08/2016 | 08:33:20
766 lượt xem
Tính đến chiều ngày 5/8, hệ thống lưới điện do Điện lực Kiến Xương quản lý được khôi phục cấp điện trở lại cho 100% các xã, thị trấn trong toàn huyện. Có được kết quả đó là nhờ nỗ lực của cán bộ, công nhân, người lao động của Điện lực Kiến Xương đã không quản ngại gian khổ, lao động ngày đêm với mục tiêu cao nhất là sớm đưa đời sống nhân dân, hoạt động của đơn vị trở lại ổn định.

Công nhân Điện lực Kiến Xương xử lý sự cố lưới điện sau bão số 1.

Chúng tôi có mặt tại xã Hồng Tiến là xã vùng sâu, vùng xa cuối cùng của huyện Kiến Xương được cấp điện trở lại. Để có được điều này là cả một sự đóng góp không mệt mỏi của công nhân ngành điện sau khi bão số 1 đã tàn phá tan hoang hệ thống lưới điện của huyện Kiến Xương. Tuy mệt nhưng những công nhân ngành điện ai cũng thấy vui bởi lời cảm ơn chân thành từ những khuôn mặt rạng ngời của người dân. Anh Ngô Văn Quang, thôn Đồng Tiến chia sẻ: Hình ảnh những người thợ điện không quản thời gian, đêm hôm để khắc phục sự cố lưới điện sau bão gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người dân Đồng Tiến. Họ đã dựng lại cột điện, nối lại đường dây bị đứt, chỉnh lại thùng công tơ bị nghiêng..., những màu áo cam không ngại nguy hiểm để mang ánh sáng trở lại làng quê sau những ngày bị thiên tai tàn phá, phục vụ cho sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu thiệt hại do bão số 1 gây ra đối với hệ thống lưới điện của Điện lực Kiến Xương: Lưới điện trung thế gãy đổ 226 cột, đứt 26km dây, xà sứ 600 cái, 3 trạm biến áp bị hỏng; đường dây hạ thế gãy 307 cột, 21km dây bị đứt, 468 cột nghiêng, 110 công tơ bị vỡ... Sau bão, Điện lực Kiến Xương đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá sơ bộ thiệt hại và lên phương án khắc phục sự cố với phương châm tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và xử lý kịp thời. Trong đó tập trung cao độ khôi phục cấp điện cho 4 trạm bơm tiêu An Quốc (Quốc Tuấn), Lịch Bài (Vũ Bình), Gia Mỹ (Hồng Thái), Trà Giang, đáp ứng bơm thoát nước cứu lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do úng lụt. Từ khi bão tan đến nay, Điện lực Kiến Xương đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên và 410 thợ điện địa phương, 200 công nhân của các đơn vị xây lắp điện chia ca, kíp làm việc liên tục kể cả thứ bảy, chủ nhật. Hoàn thành sửa chữa đến đâu, đóng điện trở lại cho khách hàng đến đó theo từng lộ, từng nhánh. Thường xuyên tuyên truyền đến khách hàng khi có điện trở lại cần kiểm tra hệ thống dây dẫn tại hộ gia đình; các công ty, xí nghiệp có biện pháp xử lý những thiếu sót, bảo đảm khi sử dụng các thiết bị, máy móc được an toàn tuyệt đối. Trong quá trình khắc phục sự cố do bão vẫn còn một số hộ dân chưa thực sự thông cảm cho ngành điện, có nhiều yêu sách phải đền bù ngay mới cho tiến hành thi công nên việc khôi phục hệ thống điện gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bằng những nỗ lực, quyết tâm của toàn đơn vị cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ của các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương trong huyện, đến nay hệ thống lưới điện của Điện lực Kiến Xương đã được khôi phục. Để khắc phục triệt để, trong các tháng tới, Điện lực Kiến Xương tiếp tục đầu tư kinh phí củng cố lại toàn bộ hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định, lâu dài nhằm phục vụ tốt sinh hoạt, đời sống của nhân dân, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chủ động ứng phó với các cơn bão tiếp theo trong mùa mưa bão năm nay.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực Kiến Xương

Bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện của huyện Kiến Xương. Sau khi bão tan, đơn vị đã lập tức triển khai lực lượng tiến hành khắc phục sự cố tại các đường dây cung cấp điện tại các vị trí quan trọng như các trạm bơm tiêu, cơ quan an ninh, quốc phòng, nhà máy nước, khu vực UBND huyện… Hiện nay, đã khắc phục hoàn toàn sự cố về lưới điện, cung cấp điện trở lại cho tất cả các địa phương trong toàn huyện bị ảnh hưởng do mưa bão.

Ông Nguyễn Đình Tư, Đội phó Đội tổng hợp 2

Với trách nhiệm của người thợ điện, tôi và các đồng nghiệp luôn thực hiện tốt công việc của đơn vị giao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống sự cố xảy ra. Sau bão số 1, công nhân ngành điện không quản ngày đêm, mưa gió dựng lại cột điện, nối lại đường dây bị đứt, sửa chữa trạm biến áp, chặt cây, dọn cành bị gãy đổ, khắc phục nhanh sự cố lưới điện do bão gây ra, bảo đảm cấp điện trở lại phục vụ cho các khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Triều, xã Nam Bình (Kiến Xương)

Chúng tôi ghi nhận và cảm phục trước những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Điện lực Kiến Xương. Họ đã không quản khó khăn, nỗ lực ngày đêm để khôi phục hệ thống lưới điện sau bão, sớm cấp điện trở lại, bảo đảm sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa