Nan giải tình trạng buôn bán gas giả
Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh gas tại xã Thụy Hải (Thái Thụy).
Cùng Đội QLTT huyện Thái Thụy đi kiểm tra các cửa hàng buôn bán gas chúng tôi được biết, tình trạng buôn bán gas nhỏ lẻ, bán kèm với nhiều mặt hàng khác diễn ra khá phổ biến trong các cửa hàng ở vùng nông thôn. Ông Nguyễn Thái Hùng, Đội trưởng Đội QLTT huyện Thái Thụy khẳng định: Đội đã bắt được nhiều vụ gas giả với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi khác nhau. Các đối tượng tìm mọi cách để tiêu thụ sản phẩm như bốc hàng vào ban đêm, hoặc đổ hàng với số lượng nhỏ, rải rác ở nhiều cửa hàng. Vụ gần đây nhất vào ngày 19/5/2016, Đội đã bắt giữ, tịch thu 30 bình gas giả mạo nhãn hiệu Petrogas Việt Nam của thương lái người Hải Phòng đến đổ hàng tại một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, khi lực lượng ập đến, các đối tượng lên xe bỏ trốn nên không xác định được chủ hàng, chỉ có thể tịch thu sản phẩm. Trong khi, để phát hiện được những vụ việc trên, Đội đã mất nhiều thời gian theo dõi, bố trí cán bộ nằm vùng, thậm chí phải phối hợp với cả người dân. Do đó, vấn đề trăn trở nhất trong việc bắt giữ hàng gas giả là khi bị phát hiện các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát, trong khi quyền hạn của QLTT lại có hạn, không được đuổi bắt đối tượng, không truy xuất được chủ hàng để xử lý tận gốc của vấn đề. Mặt khác, việc chấp hành các quy định pháp luật của người bán gas ở vùng nông thôn còn rất hạn chế. Hầu hết các hộ chỉ bán vài bình gas, quy mô nhỏ, trị giá chỉ khoảng 200.000 đồng/bình và không có kho chứa. Nếu chỉ tính riêng về lỗi không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mức xử phạt đã lên tới hàng chục triệu đồng. Vì thế, hầu như các hộ đều chấp nhận để lực lượng QLTT thu giữ bình gas mà không thể nộp phạt. Hơn nữa, để khẳng định là hàng giả, lực lượng QLTT buộc phải phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gas chính hãng để xác nhận, trong khi nhiều doanh nghiệp lại không muốn hợp tác do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín làm giảm sút thị phần kinh doanh. Vì thế, để phát hiện và bắt giữ được những vụ buôn bán gas giả là việc không hề đơn giản, song xử phạt được họ lại là cả một vấn đề.
Cũng tương tự, vừa qua, Đội QLTT huyện Tiền Hải kiểm tra tại cửa hàng Xuân Thành (xã Nam Hồng) đã phát hiện 4 bình gas giả nhãn hiệu Totalgas. Sau khi làm các quy trình thủ tục, mời hãng gas chính thức về xác minh, Đội đã ra quyết định xử phạt hành chính cửa hàng bán gas giả 4 triệu đồng. Chỉ đến lúc đó người bán hàng mới biết mình nhập phải hàng giả và mới hiểu vì sao lúc nhập giá lại rẻ hơn bình gas có xuất xứ, thương hiệu. Theo tính toán, mỗi bình gas giả “móc túi” người tiêu dùng khoảng 30.000 đồng nên tình trạng bán gas giả diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi ở địa bàn thôn, xã. Thực chất, nhiều cửa hàng cố tình nhập vài bình gas về bán cùng với nhiều mặt hàng kinh doanh khác, nếu bị kiểm tra sẽ đưa ra nhiều lý do, làm khó cho lực lượng QLTT như lấy về để làm đám cưới hoặc xây nhà… Do đó, việc quản lý mặt hàng này vẫn đang là bài toán chưa có lời giải.
Ông Nguyễn Văn Nghiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Hàng năm, Chi cục vẫn chỉ đạo các đội kiểm tra rà soát các hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nói chung, kinh doanh gas nói riêng. Tuy nhiên, đối với các cửa hàng nhỏ lẻ ở vùng nông thôn mới chỉ dừng ở mức tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết với các hộ, chưa xử phạt được nhiều do còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, trước khi kiểm tra, lực lượng QLTT phải thực hiện chế độ báo trước nên các đối tượng sẽ có thời gian cất giữ, tẩu tán sản phẩm. Năm 2016, Chi cục đã quán triệt các đội triển khai kế hoạch kiểm tra lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành về hoạt động lĩnh vực này. Theo đó, tính đến tháng 9/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được 7 cơ sở kinh doanh, trong đó xử lý 1 trường hợp vi phạm, xử phạt 5 triệu đồng. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đội vừa kiểm tra vừa tuyên truyền hướng dẫn cho các cửa hàng về cách phân biệt hàng thật, hàng giả; định hướng cho người bán nhập hàng của những đại lý chính thức, có thương hiệu, không lấy hàng trôi nổi và phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh các mặt hàng có điều kiện.
Thu Thủy - Mạnh Thắng
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại huyện Quỳnh Phụ
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Trần Lãm
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Thái Hưng
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quy tụ, xây dựng mối đoàn kết lương giáo
- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
- Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu