Thành Phát mang giày Việt vượt biên giới Việt
Những đôi giày xuất khẩu đã được hoàn thành.
Từng là người lính, có mặt tại chiến trường Trị Thiên những năm chiến tranh ác liệt (1968 - 1975), sau khi đất nước thống nhất, thương binh Nguyễn Xuân Phưởng được cử đi học ở Viện Nghiên cứu da giày Hà Nội và về công tác tại Công ty Da giày Thái Bình. Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 1992 ông về nghỉ hưu. Sẵn có nghề, lại đam mê với nghề, ông đứng ra thành lập tổ hợp tác sản xuất giày Thành Phát trên diện tích 200m2 đất của gia đình ở xã Vũ Lạc (huyện Kiến Xương, nay thuộc thành phố Thái Bình) phục vụ nhu cầu của nhân dân trong tỉnh. Tuy ban đầu cơ sở vật chất lạc hậu, quy mô chỉ vài lao động nhưng với sự cần cù cùng việc chèo lái đúng hướng của ông nên cơ sở đóng giày Thành Phát hoạt động ngày càng ổn định, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, năm 2002, Công ty Da giày Thành Phát thành lập, đến năm 2004 đã đầu tư xây dựng nhà máy tại Cụm công nghiệp Vũ Lạc. Nhớ lại thuở ban đầu đầy khó khăn cách đây hơn 10 năm khi Thành Phát mới chỉ là một doanh nghiệp siêu nhỏ với 50 công nhân, mặt bằng sản xuất chật hẹp, máy móc thô sơ lạc hậu, để có thể “chen chân” vào thị trường nội địa, với khoảng 100.000 đôi giày thời trang, giày bảo hộ lao động/năm khi đang bị hàng Trung Quốc chiếm giữ đến 80 - 90% thị phần, dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng đích thân ông Phưởng đã phải ra chợ thuyết phục từng tiểu thương để các sản phẩm của Công ty được có mặt trên các sạp hàng. Chậm nhưng chắc, thuyết phục khách hàng bằng chất lượng, giá cả, mẫu mã và chế độ hậu mãi, bảo hành, các sản phẩm giày dép của Thành Phát từng bước chinh phục được thị trường với sản lượng ban đầu từ 100.000 đôi/năm 2004 lên 4 triệu đôi ở thời điểm năm 2015. Từ kinh nghiệm đúc kết được, Công ty còn nghiên cứu thành công và làm chủ quy trình vận hành, sản xuất đế cao su trên dây chuyền công nghệ tự động hóa nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italia, Ðài Loan, không phụ thuộc vào việc nhập từ Trung Quốc như trước đây.
Hiện tại, Công ty TNHH Da giày Thành Phát nằm trên mặt bằng 25.000m2, có hai dây chuyền sản xuất, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động với thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty đã có mặt khắp thị trường các tỉnh, thành phố trong nước. Năm 2014, Thành Phát bắt đầu xuất khẩu đơn hàng đầu tiên sang Nga với 300.000 đôi và từ đó mở ra các thị trường mới như Brasil, Ấn Ðộ, Campuchia… Năm 2016, ký hợp đồng với đối tác Mỹ xuất khẩu 500.000 đôi giày. Ông Phưởng chia sẻ: Muốn thương hiệu của mình phát triển trên thế giới, trước hết, phải xây dựng thị trường trong nước. Bởi vì trong nước chấp nhận được thì thế giới mới chấp nhận được. Sản phẩm của chúng tôi đã phủ khắp đất nước với các tiêu chí: chất lượng tốt, giá hợp lý và bảo đảm cho người tiêu dùng khi sử dụng. 9 tháng đầu năm 2016, sản xuất 3,4 triệu đôi giày, trong đó thị trường trong nước chiếm 70%. Tận dụng lợi thế từ Hiệp định FTA, Công ty chuẩn bị mở rộng thị trường xuất khẩu sang Pháp, Ðức và đây sẽ là cơ hội để tiến dần vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, nỗi trăn trở của ông lâu nay đó là Việt Nam chưa xây dựng được một thương hiệu giày nào mang tầm cỡ thế giới, trong khi rất nhiều nhãn hiệu giày nổi tiếng quốc tế lại do người Việt gia công. Vì vậy, doanh nghiệp của ông cũng như các doanh nghiệp Việt Nam cần phải xây dựng được một thương hiệu giày Việt mang đẳng cấp thế giới chứ không chỉ chăm chú vào làm hàng gia công. Với Hiệp định TPP sắp tới đây, tôi và nhiều doanh nghiệp khác nhìn thấy cơ hội của một thị trường chung rộng lớn, nhưng thách thức là sự cạnh tranh. Một điều mà doanh nghiệp nào cũng “ngán” là công nghiệp hỗ trợ cùng thị trường nguyên phụ liệu cho ngành giày quá thiếu, vẫn lệ thuộc Hàn Quốc, Ðài Loan, Trung Quốc... Do đó, ngoài việc gia công cho các đối tác nước ngoài cũng nên làm riêng một phân xưởng nhỏ để xây dựng một thương hiệu riêng cho doanh nghiêp. Phòng khi không gia công nữa, mình cũng không lo vì đã có một thương hiệu bền vững trong nước.
Ðể đón đầu xu thế hội nhập, Công ty đang triển khai xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, diện tích 30.000m2, dự kiến năm 2017 đi vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thêm nhiều thị trường mới.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Diễn tập thử nghiệm mô hình hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ xã Long Hưng
- Thái Bình chủ động ứng phó với cơn bão số 01
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII