Thứ 7, 24/05/2025, 19:09[GMT+7]

Hoa lan xuống phố

Thứ 2, 16/01/2017 | 14:38:59
1,743 lượt xem
Nhiều năm trở lại đây, trong mỗi dịp tết Nguyên đán, ngoài thú chơi đào, quất, mai thì chơi hoa lan đã trở thành thú chơi tao nhã của một bộ phận người dân trong tỉnh. Nắm bắt nhu cầu thị trường, dịp gần tết, người kinh doanh hoa lan lại quy tụ về thành phố Thái Bình giới thiệu đa dạng các chủng loại lan với nhiều màu sắc, giá cả phục vụ nhu cầu của người chơi.

Ghép lan vào chậu theo yêu cầu của khách hàng.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bán hoa lan trên địa bàn thành phố đã tấp nập người mua, người đến thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa quý phái này. Tại các cửa hàng hoa trên tuyến phố Lê Lợi, những chậu, giò hoa lan đang đua nhau khoe sắc, từ hoa lan bản địa đến hoa ngoại nhập, hoa lan rừng đến hoa lan ghép phôi với đủ các loại giá cả, phù hợp với túi tiền của người dân. Tại cửa hàng hoa Dũng Long, chủ cửa hàng Trần Sách Dũng, quê ở xã Tân Lập (Vũ Thư) chia sẻ: Gần chục năm nay gia đình tôi bán hoa lan trên tuyến phố này. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp tết Đinh Dậu 2017, gia đình tôi đã nhập thêm nhiều loại lan từ Đà Lạt, Thái Lan, Lào, Trung Quốc... để ghép chậu bán. Nhìn chung, hoa lan năm nay đẹp, bông to, giá cả vẫn ổn định, không tăng nhiều so với năm trước. Tùy vào từng loại lan và nhu cầu ghép chậu hay lan ghép trên giá thể gỗ mà giá cả khác nhau, dao động từ 150.000 - 170.000 đồng/cây lan ghép chậu. Hiện nay, cửa hàng đang trưng bày chậu lan giá cao nhất là trên 20 triệu đồng. Theo anh Dũng, trước đây, người ta thường nghĩ hoa lan là loài hoa quý phái nên chỉ ai có điều kiện kinh tế mới mua về chơi tết nhưng hiện nay, đời sống của người dân đã được nâng lên, lan trở nên gần gũi, nhiều người tìm đến hoa lan hơn. Tùy vào thị hiếu của người dân mà các chủ cửa hàng đưa ra các loại lan bình dân đến cao cấp, giá cả rất phải chăng. Dạo qua các cửa hàng hoa lan, anh Phạm Văn Cao, tổ 2, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) ngắm rất kỹ các giò, chậu lan để tìm một loại ưng ý nhất chơi tết. Anh Cao cho biết: Tôi chơi lan được hơn 10 năm nay, gia đình có khu vườn 150m2 để chơi lan. Khác với những loại cây cảnh khác, lan rất nhiều chủng loại. Hoa lan bền, chơi được lâu. Những người chơi lâu năm, có kinh nghiệm, sau tết có thể chăm sóc tiếp. Chơi hoa lan đòi hỏi người chơi phải chịu khó, tỉ mẩn, hàng ngày tưới nước, bón phân với liều lượng hợp lý, tránh những tác động ngoại lai như sâu, nấm... làm chậm sự phát triển của cây, thậm chí làm chết cây. Nhiều ngày nay, tôi thường đến các cửa hàng hoa lan, trước là để thưởng ngoạn vẻ đẹp của từng loài lan, sau là chọn một chậu ưng ý nhất. Giá lan năm nay khá bình ổn, có nhiều loài lan mới đẹp.

Khách đến mua lan tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Không chỉ có các cửa hàng trên tuyến phố Lê Lợi, cửa hàng lan rừng Thủy Tiên của anh Đoàn Văn Tiến, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) trên tuyến phố Hoàng Văn Thái, gần khu vực cầu Kìm cũng "hút khách" trong dịp tết. Mặc dù mới kinh doanh mặt hàng hoa lan được gần 2 năm nhưng do đam mê với lan nên anh Tiến đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để mở cửa hàng này. Ngoài lan nhập khẩu từ nước ngoài, anh Tiến còn trực tiếp lên các tỉnh vùng Tây Bắc để tìm mua lan rừng về ghép bán. "Lan rừng mang vẻ đẹp tự nhiên, ra hoa đúng mùa, hoa nở dài ngày và mùi hương rất đặc trưng rất khác so với các loại hoa lan được trồng. Cùng với các loại lan truyền thống như lan quế, lan tai trâu, lan trầm thì dòng lan hoàng thảo như vôi, kèn, xoắn, u lồi… luôn được khách hàng ưa chuộng", anh Tiến cho biết. Để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, cửa hàng anh bán các loại lan giá từ 30.000 đồng đến cả triệu đồng. Ngoài ra, cửa hàng của anh Tiến không chỉ bán hoa lan mà anh còn trực tiếp tư vấn, bán giá thể, phôi lan và phân bón…

Ngoài lan bản địa, lan nhập ngoại được nhiều người ưa chuộng.

Những ngày này, bước vào một cửa hàng hoa lan, khách mua như lạc vào vườn tiên với những sắc đỏ, vàng, trắng, hồng… nhẹ nhàng, thơm mát, không khí ấm áp, tạo cảm giác thoải mái cho con người. Dường như không khí xuân đã về rất sớm bên những chậu hoa lan. Có rất nhiều loại hoa lan khác nhau, không chỉ đẹp hình dáng, màu sắc, hương thơm mà mỗi loại lại mang trong mình ý nghĩa riêng. Tết đến, cũng là lúc người yêu hoa lan sẽ dễ dàng chọn cho mình một loại lan ưng ý về làm đẹp thêm không gian ngôi nhà để đón một năm mới bình an và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Quang Thắng, tổ 46, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)

Hoa lan ngày nay không còn là loài hoa chỉ dành cho nhà giàu mà là loài hoa của mọi nhà. Với hương thơm thanh khiết nhưng chẳng kém phần nồng nàn, hoa lan đang dần chiếm được sự ái mộ của nhiều người, nhất là mỗi khi tết đến xuân về. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết là trong nhà phải có chậu hoa lan để không khí tết thêm vui tươi, đầm ấm. Năm nay, tôi đã chọn mua một chậu lan ưng ý đặt trong nhà để cầu mong cho gia đình hạnh phúc, vui vẻ suốt cả năm.

Anh Phạm Thái Sơn, xã Đông Lĩnh (Đông Hưng)

Năm nay, các loại hoa lan bán trên thị trường đa dạng về chủng loại và nhiều màu sắc. Đặc biệt, người chơi hoa ngày càng chú trọng đến chất lượng, số lượng cành và thiết kế bình hoa. Các bình hoa có giá vài chục triệu đồng cũng được đặt hàng nhiều hơn. Với nhiều người, nhu cầu không chỉ dừng lại ở một chậu hoa đẹp, ấn tượng mà còn mang nhiều ý nghĩa. Năm nay, nhiều khách hàng có xu hướng tìm kiếm những loại hoa độc, lạ hoặc lan mini.

Ông Phạm Xuân Bắc, xã Điền Xá, huyện Nam Trực (Nam Định)

Gia đình tôi chuyên cung cấp các loại cây cảnh, trong đó có hoa lan. Nguồn lan nhập về rất đa dạng như Trung Quốc, Công ty Cổ phần Giống cây trồng trung ương... Là người kinh doanh trong lĩnh vực cây cảnh lâu năm, tôi thấy nhiều năm gần đây, ngoài đào, quất thì hoa lan đang dần chiếm lĩnh thị trường hoa tết. Tuy chưa thực sự đến nhiều với người dân ở nông thôn nhưng ở thành phố, thị trấn đã có rất nhiều người tìm đến hoa lan để chơi tết. Điều đó chứng tỏ đời sống và trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng cao. Thái Bình là thị trường tiềm năng để chúng tôi kinh doanh mặt hàng đặc biệt này.

Thiên Ân - Tiến Đạt

  • Từ khóa