Hoạt động xúc tiến thương mại tổ chức hiệu quả trong điều kiện khó
Các kỳ hội chợ thu hút hàng nghìn lượt người tới tham quan, mua sắm.
Để tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại, năm qua, Trung tâm đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Điển hình nhất là hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ - một trong những hoạt động xúc tiến thương mại lớn của khu vực nhưng Trung tâm lại gặp rất nhiều khó khăn. Khó nhất là điều kiện thời tiết không ủng hộ, mưa bão ập đến làm ngập úng địa điểm tổ chức kéo dài hơn 10 ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc. Hơn nữa, lần đầu tiên hội chợ được tổ chức ở công viên Kỳ Bá nên công tác chuẩn bị còn nhiều khó khăn. Trong thời khắc đó, Trung tâm vừa phải lo dàn dựng khung nhà hội chợ vừa tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp tham gia gian hàng đầy đủ. Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm cho biết: Trong điều kiện thời tiết như vậy, mọi người từ đơn vị tổ chức đến các doanh nghiệp tham gia ai cũng chán nản bởi nếu có tổ chức cũng không thu hút người đến tham quan, mua sắm nhưng nếu không triển khai gian hàng thì sẽ không kịp thời gian tổ chức. Chỉ đến khi tổ chức khai mạc thành công, thời tiết thuận lợi, tất cả các bộ phận trong ban tổ chức mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả hội chợ rất ấn tượng và được đánh giá là thành công nhất từ trước tới nay. Hội chợ đã thu hút 350 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với các sản phẩm hàng hóa trưng bày phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Hội chợ cũng đã xây dựng được khu triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của các huyện, thành phố với quy mô 32 gian hàng và trên 1.000 tác phẩm trong khu triển lãm sinh vật cảnh của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, doanh số bán hàng trong hội chợ còn ước đạt gần 30 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp tìm kiếm được bạn hàng, đối tác, ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất, kinh doanh.
Ông Phạm Văn Hợp cho biết thêm: Năm 2016, kinh phí dành cho khuyến thương rất hạn hẹp so với các năm nên Trung tâm chỉ tập trung vào hoạt động xúc tiến thị trường trong nước đồng thời phải nỗ lực tận dụng mọi mối quan hệ trong hệ thống xúc tiến thương mại để giúp các doanh nghiệp được tham gia nhiều hội chợ, triển lãm mà không phải đóng góp bất cứ chi phí gì. Kết quả năm 2016 Trung tâm đã tham gia tổ chức 21 chương trình xúc tiến thương mại ra tỉnh ngoài, trong đó chỉ có 3 chương trình hội chợ và 2 chương trình xúc tiến liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản được cấp kinh phí, còn lại Trung tâm tự liên kết trong hệ thống xúc tiến thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia. Những lần tổ chức như vậy, ngoài hỗ trợ về chi phí gian hàng, Trung tâm còn hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm bạn hàng đối tác tiêu thụ sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp thường xuyên gắn kết với chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và tìm kiếm đại lý, điển hình như sản phẩm tỏi đen Sơn Nam hay đông trùng hạ thảo... Một số đơn vị tham gia nhiều với mục đích vừa để quảng bá vừa để bán hàng như Công ty TNHH May Hưng Nhân, Công ty Cổ phần Thủy sản thương mại Diêm Điền. Điều vui mừng là hầu hết các doanh nghiệp bám sát các chương trình do Trung tâm tổ chức đều đạt hiệu quả rất cao. Điển hình như Công ty Cổ phần Thủy sản thương mại Diêm Điền đã bán được tổng số hàng trên 100 triệu đồng. Trong liên kết tiêu thụ nông sản thực phẩm, năm 2016, Trung tâm vẫn tiếp tục duy trì đẩy mạnh vào các thị trường lớn như Hà Nội, Thái Nguyên với các sản phẩm như gạo, ngao, mật ong, tỏi, lợn, gà. Kết quả đã tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp và bà con nông dân trong tỉnh tìm kiếm được đầu ra ổn định, góp phần bảo đảm đời sống, từng bước cải thiện kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Năm 2017, ngoài việc duy trì các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức tham gia hội chợ, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, liên kết tiêu thụ nông sản thực phẩm của địa phương, Trung tâm Xúc tiến thương mại sẽ xây dựng chương trình học tập kinh nghiệm của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng mô hình mỗi xã, phường một sản phẩm. Điều này sẽ mở ra một hướng đi mới trong phát triển thương hiệu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh để thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Các điểm bán hàng Việt tham gia bình ổn thị trường dịp tết 24.01.2025 | 15:24 PM
- Hoàn tất những khâu cuối cùng sẵn sàng khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024 25.11.2024 | 15:12 PM
- Chợ dân sinh - sinh kế của người dânKỳ 1: Chợ - không chỉ là nơi buôn bán 25.11.2024 | 09:39 AM
- Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2024 12.11.2024 | 17:31 PM
- Khai mạc hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP; lễ hội bánh và ẩm thực huyện Vũ Thư năm 2024 12.10.2024 | 15:53 PM
- Tiêu hủy hàng vạn sản phẩm là hàng lậu, hàng giả 02.10.2024 | 15:45 PM
- 100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão 11.09.2024 | 14:11 PM
- BNI Avenue - Chapter thứ hai tại Thái Bình chính thức ra mắt 03.08.2024 | 16:21 PM
- Phổ biến Nghị định số 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ 26.07.2024 | 22:32 PM
- Rộn ràng phiên chợ sớm và duy nhất trong năm ở Vũ Thư 11.02.2024 | 22:11 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam