Thứ 7, 02/08/2025, 14:43[GMT+7]

Nhộn nhịp hội chợ xuân

Thứ 2, 23/01/2017 | 09:14:40
825 lượt xem
Những ngày giáp tết Nguyên đán Đinh Dậu, trên các con đường ở thành phố Thái Bình không chỉ rực rỡ sắc hoa xuân mà không khí mua sắm cũng nhộn nhịp hơn ngày thường. Tại khu vực công viên Kỳ Bá, nơi diễn ra hội chợ mừng Đảng mừng xuân 2017, không khí vui xuân đón tết của người dân càng nhộn nhịp hơn nhiều.

Hội chợ thu hút khá đông người dân đến tham quan, mua sắm.

Mặc dù thời tiết giá lạnh, những cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống song vẫn không ngăn được bước chân người dân đi sắm tết. Ngay từ buổi chiều khi chưa tổ chức khai mạc hội chợ đã có rất nhiều người tới mua sắm, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, đi lại đông đúc trước khu vực cổng hội chợ. Nhiều xe máy, ô tô chất đầy hàng hóa ra khỏi khu vực hội chợ với nhiều mặt hàng như gỗ trang trí, hoa và cây chơi tết. Ngay trong ngày khai mạc, hội chợ đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm hàng hóa. Theo đánh giá chung, hội chợ lần này đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân dịp cuối năm, họ có cơ hội mua được nhiều sản phẩm tốt do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, đồng thời cũng là cơ hội để lựa chọn, mua sắm những mặt hàng cần thiết phục vụ tết Nguyên đán với giá cả ổn định. Với xu thế người Việt ngày càng ưa chuộng dùng hàng Việt cùng với nỗ lực đầu tư nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm của nhà sản xuất, dịp tết này, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn với hàng Việt chất lượng cao, giá cả phù hợp. Nhiều mặt hàng đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều khách hàng như đồ gỗ trang trí, hương, quần áo, bát đĩa... Ngoài ra, rất nhiều mặt hàng khuyến mãi, giảm giá cũng tạo ra sự kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Hội chợ thực sự là cơ hội để người dân mua sắm hàng hóa giá rẻ, chất lượng trong dịp tết Nguyên đán.

Ông Phạm Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: Hội chợ có gần 200 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy hải sản chế biến, gia vị, thực phẩm ăn liền; đồ uống các loại; bánh kẹo, đường, sữa; hàng may mặc, thời trang; sản phẩm nông nghiệp phục vụ phát triển nông thôn; các sản phẩm trang trí nội thất, đồ gia dụng, hoa, sinh vật cảnh và các sản phẩm tiêu dùng khác. Đây là năm thứ hai tổ chức tại công viên Kỳ Bá nhưng đã thu hút được khá đông người dân tới tham quan, mua sắm. Hội chợ không chỉ tạo cơ hội tốt cho các đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng sản xuất, kinh doanh mà còn phục vụ nhân dân mua sắm hàng hóa đón tết cổ truyền. Xác định những tháng cuối năm là thời điểm mua sắm tăng cao nên ngành Công Thương đã tập trung vào công tác bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng sốt giá. Tại hội chợ xuân năm nay đã có 16 gian hàng của 8 doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn gồm các mặt hàng thóc gạo, đường ăn, thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh, dầu ăn, nước mắm, mì chính. Chỉ trong nửa ngày đầu khai mạc nhiều doanh nghiệp đã đạt doanh thu cao như Công ty Cổ phần Thủy sản thương mại Diêm Điền, cơ sở chạm bạc Giang Bảo.

Anh Trần Ngọc Duy, chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp huyện Xuân Trường (Nam Định)

Sau nhiều lần sang Thái Bình tham gia hội chợ, cơ sở không chỉ giới thiệu, quảng bá được các mặt hàng của mình mà còn bán hàng trực tiếp đạt doanh thu cao. Trung bình mỗi lần tham gia cơ sở đạt doanh thu từ 70 - 100 triệu đồng. Vì thế, hội chợ xuân năm nay cơ sở mang đến trình bày và bán trên 100 sản phẩm gồm các mặt hàng cao cấp phục vụ người dân mua sắm trang trí trong dịp tết như tượng, tranh, con giống, gốc cây tự nhiên, lọ lục bình.

Chị Nguyễn Thị Thực, chủ cơ sở chạm bạc Giang Bảo

Từ trước tới nay tôi chưa bỏ qua bất kỳ một hội chợ nào do Sở Công Thương tổ chức, nhất là hội chợ xuân. Bởi đến với hội chợ xuân gian hàng của tôi đã thu hút rất đông bạn trẻ tới mua sắm đồ trang sức. Qua đây tôi không chỉ quảng bá được sản phẩm truyền thống của làng nghề chạm bạc Đồng Xâm nói chung, cơ sở Giang Bảo nói riêng mà còn đạt doanh thu khá cao, kỳ nào thấp nhất cũng đạt 30 triệu đồng, nhiều nhất là 70 triệu đồng. Chỉ trong hai ngày đầu, gian hàng của tôi đã bán được hàng trăm sản phẩm.

Bà Mai Thị Huệ, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)

Đến hội chợ mừng Đảng, mừng xuân 2017 tôi được thưởng ngoạn nhiều sản phẩm đẹp mắt dùng để trang trí trong nhà và tiêu dùng. Đặc biệt, điều tôi quan tâm nhất là các gian hàng bình ổn giá ở hội chợ rất thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu cho các bà nội trợ trong dịp tết. Do đó, dù bận đến mấy nhưng ngày nào tôi cũng bớt chút thời gian để đi hội chợ và thường mua rất nhiều đồ ở hội chợ về dùng.

Thu Thủy

  • Từ khóa