Sức mạnh của sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận đầu tư nhiều máy móc, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất.
Gia đình ông Trần Văn Đại, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) có nghề chăn nuôi tổng hợp. Gia trại rộng hơn 1ha, ngoài diện tích ao nuôi cá, trên bờ ông làm chuồng chăn nuôi lợn, gà, vịt. Ông Đại chia sẻ: Mấy năm gần đây, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá gia súc, gia cầm, thủy sản lên xuống thất thường nên nhiều vụ nuôi trồng gia đình không có lãi. Nhằm giảm chi phí và sản xuất nông sản an toàn theo hướng chăn nuôi bền vững, gia đình đã đầu tư máy thái bèo thương hiệu Thiên Thuận để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chiếc máy nhỏ gọn, dễ sử dụng, có thể thái rau, bèo các loại làm thức ăn cho thủy sản và gia súc, gia cầm giúp gia đình bớt phụ thuộc vào cám công nghiệp và giảm được 30% chi phí chăn nuôi. Phấn khởi nhất là chất lượng thịt lợn, gà, vịt, ngan, cá khi thu hoạch ngon và sạch nên dễ bán, giá cao hơn 10 - 15% so với nuôi bằng cám công nghiệp toàn phần. Từ chăn nuôi, mỗi năm gia đình tôi thu lãi hơn 100 triệu đồng.
Không riêng gia đình ông Đại, hiện nay hàng nghìn hộ dân ở khắp cả nước đều thấy rõ hiệu quả khi đầu tư mua máy thái bèo của doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận. Để phục vụ nhu cầu chăn nuôi của bà con nông dân ngày càng tốt hơn, doanh nghiệp liên tục nghiên cứu đổi mới kết cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Như Lĩnh, Giám đốc doanh nghiệp cho biết: Năm 1999, chúng tôi sáng chế ra chiếc máy thái bèo đầu tiên. Mỗi năm tôi đều nghiên cứu cải tiến để nâng cao hiệu quả và giúp nông dân dễ sử dụng, an toàn hơn. Ban đầu máy chỉ thái được bèo, sau 22 năm cải tạo, nâng cấp, đến nay máy có thể thái thêm được dây khoai, rau muống làm thức ăn cho cá và các loại gia cầm, thỏ, lợn, dê...
Để giúp nông dân dễ tiếp cận sản phẩm máy thái bèo hơn, doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận đã đầu tư nhiều máy móc tự động hóa, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất để nâng cao năng suất, tăng sản lượng, giảm giá thành. Hiện doanh nghiệp có 3 robot hàn, 4 máy CNC tiện, khoan tự động nhập khẩu từ Nhật Bản, 1 máy cắt laser kim loại và 1 hệ thống dây chuyền sản xuất động cơ điện, trị giá đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Anh Nguyễn Đình Dũng, công nhân vận hành máy CNC chia sẻ: Từ khi có máy móc tự động hóa, công việc của chúng tôi bớt vất vả, năng suất lao động tăng nên thu nhập cũng tăng, bình quân mỗi công nhân 6 triệu đồng/tháng.
Cùng với đầu tư máy móc, công nghệ mới, doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận còn áp dụng quy trình sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, nhờ đó giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi từ 2% xuống còn 0,01%; tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu từ 12% xuống còn 3%; sản lượng tăng 300%, tỷ lệ lợi nhuận tăng thêm 5% so với trước. Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ đầu tư máy móc, công nghệ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận. Hiệu quả của việc đầu tư máy móc, công nghệ mới là cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, hạn chế tác động đến môi trường, tiết giảm chi phí sản xuất, doanh nghiệp có điều kiện hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và sản phẩm đáp ứng nhu cầu, điều kiện kinh tế của bà con nông dân.
Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận chuyên sản xuất các loại máy móc nông nghiệp như máy bơm nước, máy thái bèo, máy băm cỏ, máy tách hạt ngô... Riêng máy thái bèo, mỗi năm doanh nghiệp sản xuất, cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước trên 10.000 sản phẩm, mang về doanh thu 12 tỷ đồng. Sản phẩm máy thái bèo hai lần được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia; năm 2020, ông Nguyễn Như Lĩnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là nhà khoa học của nông dân.
Sản phẩm máy thái bèo của Doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận sau 22 năm cải tạo, nâng cấp.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58% 04.11.2022 | 18:43 PM
- Ký kết hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời 01.11.2022 | 15:12 PM
- Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 04.10.2022 | 15:37 PM
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Đối diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than 12.04.2022 | 10:03 AM
- Doanh nghiệp gốm sứ “tiến thoái lưỡng nan” 22.03.2022 | 09:09 AM
- Các doanh nghiệp thi đua sản xuất ngay từ ngày đầu năm 04.01.2022 | 10:01 AM
- Công ty TNHH May Bình Minh - ATC: Thích ứng an toàn, linh hoạt để phát triển sản xuất 16.11.2021 | 10:26 AM
- Công ty Cổ phần Việt Xô gas: Giữ vững thương hiệu mạnh 25.10.2021 | 09:53 AM
- Giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh Covid-19 23.08.2021 | 17:26 PM
- Công ty Điện lực Thái Bình: Khởi công Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 17.07.2021 | 16:02 PM
Xem tin theo ngày
-
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực ven sông Trà Lý
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chính ủy Quân khu 3 dự lễ giao nhận quân tại huyện Hưng Hà
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại thành phố
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Quỳnh Phụ
- Lễ giao, nhận quân tại Thái Bình: Nhanh, gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn và tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc
- Khai mạc lễ hội đền Trần năm 2023
- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
- Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh
- Tự hào Đảng quang vinh
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy