Thứ 7, 20/04/2024, 17:57[GMT+7]

Hưng Hà: Doanh nghiệp rộn ràng khí thế sản xuất đầu xuân

Thứ 6, 27/01/2023 | 20:40:39
4,401 lượt xem
Ngay từ những ngày đầu xuân mới, các doanh nghiệp Hưng Hà đã bắt tay thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi, khẩn trương. Trên gương mặt mỗi người đều sáng lên những khao khát mong đợi, báo hiệu một năm mới nhiều thắng lợi.

Các doanh nghiệp Hưng Hà ra quân sản xuất, kinh doanh với khí thế phấn khởi.

Ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, có mặt tại Công ty Clotech Vina, thôn Tân Dân, xã Hòa Bình, chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi. Hàng trăm công nhân đang vào ca, bám máy khẩn trương sản xuất. Khí thế lao động rộn ràng ở tất cả các công đoạn. Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân tổ may 2 phấn khởi cho biết: Sau những ngày nghỉ tết vui tươi, an toàn, chúng tôi rất phấn khởi trở lại với các dây chuyền để tiếp tục công việc của mình, quyết tâm tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cùng nhau xây dựng thương hiệu của Công ty.

Ông Đặng Văn Đại, Quản đốc Công ty cho biết: Công ty Clotech Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chủ yếu sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc. Ngay sau kỳ nghỉ tết, chúng tôi đã tổ chức khai xuân và phát động phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi đến từng công nhân. Công ty có 2 dây chuyền sản xuất, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 6 - 12 triệu đồng/người/tháng. Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã có kế hoạch mở rộng nhà xưởng và tiếp tục tuyển dụng khoảng 200 lao động phổ thông để đáp ứng nhu cầu các đơn hàng. Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững. Hiện Công ty đã có nguồn hàng sản xuất đến tháng 10/2023, phấn đấu năm 2023 sản xuất 200.000 sản phẩm.

Tại Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10), những ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết khí thế lao động rất khẩn trương, hàng trăm công nhân hăng hái vào ca, bám máy để sản xuất những đơn hàng đầu tiên. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Ngay từ ngày 27/1, 100% công nhân sản xuất đã trở lại làm việc với tinh thần hăng hái, vui vẻ. Năm 2023, Xí nghiệp tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng; đưa máy móc hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; thay đổi tư duy, tác phong làm việc cho người lao động; tập trung đào tạo tay nghề để nâng cao nghiệp vụ và thích ứng nhanh với xu hướng thời trang. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua: Lao động giỏi, sáng tạo; Phát huy sáng kiến; Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt... Với dây chuyền sản xuất hiện đại, thiết bị tiên tiến và đội ngũ công nhân lành nghề cùng với bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, Xí nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023 với mục tiêu: “Đột phá - Thực chất - Hiệu quả”, góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện, phấn đấu doanh thu đạt 9,5 triệu USD, thu nhập của người lao động đạt từ 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện đã chỉ đạo tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng giao thông; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng. Đặc biệt, huyện thực hiện các cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục chấp thuận, mở rộng quy mô đầu tư. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Không khí lao động sản xuất diễn ra sôi nổi là tín hiệu vui, góp phần tạo bước tăng trưởng cao cho kinh tế của huyện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Rộn ràng khí thế thi đua sản xuất tại Xí nghiệp May Hưng Hà. 

Thanh Thủy