Thứ 4, 17/04/2024, 04:21[GMT+7]

Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 3.630 tỷ đồng

Thứ 5, 02/02/2023 | 20:39:04
3,936 lượt xem
Sáng ngày 2/2, UBND thành phố Thái Bình họp nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo.

Đồng chí Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tháng 1/2023, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão. Tổ chức trao tặng gần 24.600 suất quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác lao động, việc làm, tiền lương, thưởng tết được quan tâm thực hiện tốt. An ninh trật tự được bảo đảm, không để xảy ra trọng án, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời trái phép. Kinh tế tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 3.630 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước thực hiện 254 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Thành phố đang tập trung tổ chức tốt lễ giao, nhận quân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, an toàn, đúng luật. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo lấy nước, làm đất, tổ chức gieo cấy, chăm sóc lúa và cây màu vụ xuân. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển, chỉnh trang đô thị; hoàn thiện các tiêu chí xây dựng 8 xã lên phường…

Minh Nguyệt