Chồi biếc mùa xuân
Không chỉ đồng bào xa quê lâu ngày mới trở về mà ngay cả người dân Thái Thụy hiện sinh sống ở mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn cũng cảm nhận được diện mạo của quê hương mình đổi thay nhanh chóng từng ngày. Tâm điểm của sự đổi mới phát triển chính là KCN Liên Hà Thái. Từ vùng đất chiêm trũng, bà con sống chủ yếu nhờ 2 vụ lúa/ năm và nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trong sông, trên biển, giờ đây đang bước vào thời kỳ phát triển công nghiệp nhanh chưa từng có.
Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thụy Liên cho biết: Khi triển khai xây dựng KCN Liên Hà Thái, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương không nghĩ rằng tiến độ đầu tư hạ tầng KCN và tốc độ thu hút dự án thứ cấp vào sản xuất nhanh như bây giờ. Ngay trong năm đầu tiên, hệ thống đường giao thông, cây xanh, điện, nước, nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và có nhà đầu tư đầu tiên vào xây dựng nhà máy sản xuất. Năm 2023 và 2024 chính là giai đoạn có nhiều sự thay đổi khiến người dân phấn khởi bởi diện mạo của một KCN hiện đại, thân thiện với môi trường đã thành hình. Nhiều nhà máy của doanh nghiệp nước ngoài với quy mô lớn đi vào hoạt động đã thu hút hàng nghìn lao động tại địa phương và cả những người con làm ăn xa quê trở về làm việc. Làng quê thêm đông vui, nhộn nhịp và đời sống vật chất, tinh thần của bà con cũng phong phú, đi lên nhờ có việc làm, thu nhập ổn định.
KCN Liên Hà Thái trở thành “cứ điểm” vững chắc cho các nhà đầu tư nước ngoài vào hợp tác phát triển. Những nhà máy với quy mô hàng chục héc-ta được đầu tư xây dựng khang trang từng ngày “mọc lên” tạo ra không gian phát triển công nghiệp hiện đại và đầy sức sống.
Ông Bùi Thế Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái) cho biết: Đến nay, chúng tôi đã thu hút được 30 dự án thứ cấp vào KCN với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, đạt tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp cho thuê hơn 50% diện tích. Khi tuyến đường bộ ven biển hoàn thành thông xe và hệ sinh thái của tổ hợp đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được triển khai, chắc chắn chúng tôi sẽ thu hút được thêm rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới vào hợp tác cùng phát triển tại KCN. Chỉ tính riêng các dự án đã được cấp phép đầu tư vào KCN Liên Hà Thái hiện nay khi đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động và khi KCN được lấp đầy dự án sẽ bảo đảm việc làm cho từ 70.000 - 80.000 lao động bao gồm cả lao động trong nước và lao động, chuyên gia nước ngoài.
Công nhân trong khu công nghiệp Liên Hà Thái không chỉ có môi trường làm việc thuận lợi mà còn được chăm lo về nhà ở. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Lotes Việt Nam.
Là nhà đầu tư có khát vọng lớn, tầm nhìn xa và đậm chất nhân văn, Công ty Cổ phần Green i-Park không chỉ chú trọng xây dựng KCN Liên Hà Thái là nơi tụ hội của các nhà đầu tư với những dự án sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, mang đến việc làm cho nhiều người lao động mà còn chủ trương biến nơi đây trở thành “bến đỗ”, mái ấm của những người lao động và cả các chuyên gia nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu đó, một trong những dự án mà Green i-Park đang nỗ lực xúc tiến triển khai đó là khu nhà ở xã hội cho công nhân và khu nhà ở cho chuyên gia làm việc trong KCN Liên Hà Thái.
Ông Nguyễn Trần Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park cho biết: Việc đầu tư xây dựng 3 block với khoảng 300 căn nhà dành cho chuyên gia phục vụ hoạt động của các dự án thứ cấp trong KCN đối với Green i-Park rất đơn giản, nhưng xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động làm việc trong KCN mới khó, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm cao và chấp nhận hy sinh lợi ích đầu tư. Hiện tại, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Xây dựng và các sở, ngành của tỉnh, các đối tác thiết kế, xây dựng, cung cấp vật liệu cùng nhau bàn thảo để có phương án đầu tư xây dựng tối ưu, có cơ chế, chính sách hỗ trợ để nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thực sự phù hợp với mức thu nhập và trở thành nơi an cư lạc nghiệp cho người lao động làm việc trong KCN Liên Hà Thái.
Có thể nói, dự án nhà ở xã hội mà Công ty Cổ phần Green i-Park đang tập trung triển khai mang đến những niềm hy vọng có nơi ăn chốn ở ổn định - một ước mơ cháy bỏng bấy lâu nay của người lao động trong các KCN. Những căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn chắp mối, vun đắp cho những hạnh phúc lứa đôi ngay trong các nhà máy, xí nghiệp. Liên Hà Thái sẽ lại trở thành một KCN kiểu mẫu mới khi tạo ra niềm vui nhân đôi cho người lao động: vừa có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống vừa có mái ấm gia đình.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, công nhân Công ty TNHH Lotes Việt Nam chia sẻ: Khi biết thông tin Công ty Cổ phần Green i-Park đang chuẩn bị triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, trong lòng những người lao động chúng tôi ngời lên niềm vui khôn tả, như có một mùa xuân thứ hai cùng với mùa xuân của đất nước.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Tiền Hải: Doanh nghiệp vượt khó tăng tốc sản xuất cuối năm 20.10.2024 | 11:17 AM
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn điện cho doanh nghiệp 19.10.2024 | 18:21 PM
- Cùng xây dựng Liên Hà Thái thành “thủ phủ” ngành thiết bị bán dẫn 19.02.2024 | 09:01 AM
- Quỳnh Phụ: Kinh tế tiếp đà tăng trưởng 30.12.2023 | 15:34 PM
- Tập huấn nghiệp vụ an toàn điện cho các doanh nghiệp 09.09.2023 | 16:57 PM
- Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện 22.04.2023 | 21:36 PM
- Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58% 04.11.2022 | 18:43 PM
- Ký kết hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời 01.11.2022 | 15:12 PM
- Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 04.10.2022 | 15:37 PM
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Đối diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than 12.04.2022 | 10:03 AM
Xem tin theo ngày
-
Khai mạc lễ hội đền Trần năm 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa XVII
- Khai mạc hội chợ kết nối cung cầu doanh nhân họ Trần với các doanh nghiệp trong và ngoài nước xuân Ất Tỵ 2025
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án khu công nghiệp Hải Long
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm
- Quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong triển khai chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06
- Công bố các quyết định về thành lập, hợp nhất một số tổ chức, cơ quan của Đảng bộ tỉnh
- Họp báo triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới