Thứ 6, 21/02/2025, 05:14[GMT+7]

Doanh nghiệp Quỳnh Phụ: Thi đua sản xuất, kinh doanh

Thứ 4, 19/02/2025 | 09:02:56
349 lượt xem
Sau thời gian nghỉ tết, thời điểm này các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã hoạt động trở lại. Không khí làm việc của người lao động (NLĐ) diễn ra sôi nổi. Các phong trào thi đua được DN phát động tạo khí thế và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ là DN có số lao động lớn nhất huyện Quỳnh Phụ (trên 6.200 người), chuyên sản xuất giày, dép da xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Năm 2024, mặc dù gặp khó khăn do tác động của thị trường trong và ngoài nước song hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục có nhiều khởi sắc khi doanh thu và thu nhập của NLĐ duy trì ở mức cao. 

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách Chi nhánh cho biết: Năm 2024, sản lượng của Công ty đạt trên 8,1 triệu đôi giày, dép; doanh thu đạt trên 1.145 tỷ đồng; thu nhập của NLĐ duy trì ở mức 9 - 12 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu năm 2025 sản lượng và doanh thu tăng từ 10 - 15% so với năm 2024, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty và Chi nhánh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó chú trọng đổi mới, đầu tư thêm các trang thiết bị, cải thiện mẫu mã, tìm kiếm các đơn hàng mới và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, Công ty luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, NLĐ học tập nâng cao trình độ, tay nghề; lắng nghe kiến nghị, đề xuất của NLĐ về các vấn đề liên quan, trong đó có việc thực hiện chính sách BHXH, lương, thưởng..., từ đó có sự điều chỉnh kịp thời, hợp lý, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, NLĐ.

Chị Bùi Thị Huyền, công nhân Công ty chia sẻ: Làm việc hơn 10 năm tại Công ty, mức thu nhập trung bình hiện tại của tôi được gần 10 triệu đồng/ tháng, nếu tăng ca được 13 triệu đồng. Đây là mức thu nhập khá cao, lại được làm gần nhà. Thời điểm này, DN đã ký đơn hàng đến hết năm, chúng tôi rất phấn khởi, quyết tâm thi đua lao động sản xuất để cùng DN hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra.

Đối với lao động ngành may mặc, không khí làm việc cũng sôi nổi bởi năm qua tình hình việc làm, thu nhập khởi sắc hơn. Hiện các phân xưởng ngành may trong huyện đều hoạt động hết công suất, phấn đấu đạt năng suất, chất lượng cao. 

Bà Huỳnh Trúc Ngân, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên cho biết: Năm 2024, Công ty duy trì việc làm ổn định cho gần 900 lao động với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng; doanh thu đạt trên 106,5 tỷ đồng. Năm 2025, Công ty kỳ vọng doanh thu tăng từ 10 - 15% so với năm 2024; thu nhập cho NLĐ ở mức 8,5 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu lương, thưởng năm sau cao hơn năm trước. Để hoàn thành mụ tiêu đề ra, dự kiến trong năm Công ty mở thêm 45 chuyền may tương đương 900 lao động và một số bộ phận khác, nâng tổng số công nhân nhà máy tăng hơn 1.000 người so với năm 2024. Bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cũng như bảo đảm đầy đủ phúc lợi cho NLĐ. Sau tết, hầu hết công nhân quay trở lại làm việc với tinh thần phấn khởi, năng suất và hiệu quả.

Quỳnh Phụ hiện có trên 300 DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những năm qua, các DN trong huyện luôn phát động các phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn đóng góp lớn vào ngân sách của huyện. Năm 2025, Quỳnh Phụ phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 12,6% so với năm 2024, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%. Để động viên các DN góp sức cùng huyện hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay sau tết, lãnh đạo huyện đã đến thăm, động viên một số DN và NLĐ. 

Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện khẳng định: Quỳnh Phụ hiện có nguồn lao động dồi dào với trên 24.000 công nhân trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đối với các DN trong việc mở rộng thị trường, đáp ứng đơn hàng. Thời gian qua, việc chăm lo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ được các DN thực hiện đúng quy định, do vậy số vụ ngừng việc tập thể trên địa bàn huyện rất ít. Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định DN và NLĐ đã tìm được tiếng nói chung. Thời gian tới, huyện sẽ tạo mọi điều kiện cho các DN về thủ tục, cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng... trên cơ sở bảo đảm các quy định, đặc biệt là về vấn đề môi trường. Huyện mong muốn mỗi DN, NLĐ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho NLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Công ty Cổ phần May Hà Thành, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ.

Nguyễn Cường