Thứ 5, 02/05/2024, 16:11[GMT+7]

Chỉ số tồn kho tiếp tục giảm mạnh

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:38:19
660 lượt xem
Ðầu tháng 11-2013, chỉ số tồn kho tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012, giảm mạnh so với mức tăng 21,5% tại thời điểm đầu tháng 1-2013.

Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Công thương diễn ra chiều 2-12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4% so cùng kỳ, trong đó một số ngành tiếp tục có mức tiêu thụ tăng do tiêu dùng cuối năm như sản xuất bia tăng 11,2%, sản xuất thuốc lá tăng 7,8%, hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 35,8%, giày dép tăng 30,6%, linh kiện điện tử tăng 27,4%... Tồn kho ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giảm. Ðầu tháng 11-2013, chỉ số tồn kho tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012, giảm mạnh so với mức tăng 21,5% tại thời điểm đầu tháng 1-2013.

 

Lý giải nguyên nhân hàng tồn kho giảm, theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đó là do nhiều mặt hàng có sức tiêu thụ tăng cao những tháng cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trả nợ đơn hàng, nhất là ngành dệt may và giày dép. Những ngành chỉ số tồn kho giảm nhiều so cùng thời điểm năm 2012 như sản xuất vải dệt thoi giảm 49,6%; xi-măng giảm 50,3%; linh kiện điện tử giảm 66,2%...

 

Trả lời các câu hỏi của báo chí chung quanh việc giá ga tăng từ 70.000 đến 80.000 đồng/bình khiến dư luận bức xúc, Bộ Công thương cho biết, giá ga trong nước tăng do giá ga trên thế giới hiện tăng cao nhất tính từ đầu năm 2012 đến nay. Hiện nay, mặt hàng ga sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 50%, còn lại vẫn phải nhập khẩu. Ðể bình ổn thị trường ga, Bộ Công thương đồng tình với Hiệp hội ga đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này từ 5% xuống 0%. Ðồng thời, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra các yếu tố hình thành giá của các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở sản xuất kinh doanh ga. Qua kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ kiên quyết xử lý. Sắp tới, việc thực hiện Nghị định 177/NÐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá sẽ là công cụ hữu hiệu để quản lý mặt hàng ga.

 

Liên quan đến khả năng tăng giá các mặt hàng theo quy luật thị trường trước và sau Tết Nguyên đán, Bộ Công thương cho biết, Bộ đã có Chỉ thị số 24/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các địa phương, doanh nghiệp cũng bắt đầu các hoạt động chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết cuối năm. Ðến nay, đã có 30 tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Công thương kế hoạch chuẩn bị hàng hóa các tháng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Nguồn nhandan.com

  • Từ khóa