Thứ 2, 06/05/2024, 13:26[GMT+7]

Đông Hưng Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Thứ 3, 08/07/2014 | 08:18:19
840 lượt xem
Trước những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ðông Hưng đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ. Kết quả từ đầu năm đến nay, ngành công nghiệp của huyện đã có những dấu hiệu khả quan, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, nhiều ngành hàng, mặt hàng tăng so với cùng kỳ.

Sản phẩm mây tre đan của cơ sở Trần Ðức Thiện (xã Phú Châu, Ðông Hưng).

Ông Nguyễn Thế Vịnh, Trưởng phòng Công Thương huyện Ðông Hưng cho biết: Bước vào năm 2014 một số mặt hàng tiểu thủ công nghiệp truyền thống của địa phương như thêu, thảm, đệm ghế cói, chế biến lương thực, thực phẩm gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, song lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn giữ mức ổn định và có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 381,8 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2013. Một số ngành hàng vẫn giữ được ổn định và tăng cao hơn so với năm ngoái như dệt may, gia công đồ gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất nước sạch. Các doanh nghiệp dệt may tại khu, cụm công nghiệp tiếp tục ký được hợp đồng bảo đảm việc làm cho người lao động đến hết năm 2014 với mức thu nhập bình quân từ 2.500.000 - 4.500.000 đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu như Công ty may Vjone, Công ty May Bình Minh, Công ty May Ðại Ðồng, Công ty May Tuấn Hương, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Phạm Thị Huyền (xã Ðông Sơn), cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Gia Thành (xã Ðông La)... Các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh, xay xát, xuất khẩu thóc gạo lớn như Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH Thuận Khang, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Lam Sơn đều có doanh thu bằng hoặc cao hơn năm 2013. Ðặc biệt, các công ty, cơ sở sản xuất gạch cũng nâng cao công suất, số lượng sản phẩm tăng từ 10 - 15%; các cơ sở may trong toàn huyện đều đầu tư mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho hàng chục lao động/cơ sở.

Trong các cụm công nghiệp (CCN) của huyện, đa số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn giữ vững và duy trì sản xuất. Số dự án đăng ký đầu tư vào hoạt động đến nay là 60/72 dự án, đạt doanh thu gần 700 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động. Bước vào năm 2014 đã có thêm 1 dự án đầu tư vào CCN Xuân Quang chuyên sản xuất các mặt hàng thể thao, 1 dự án đầu tư xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm tấm sàn, bể biogas của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh tại CCN Ðồng Cao (xã Ðông Ðộng) và có 3 dự án xin chuyển đổi ngành nghề, điều chỉnh quy mô tại CCN Ðông La. Tại các làng nghề, thời gian qua cũng tiếp tục được duy trì ổn định. Một số ngành nghề như dệt may, mây tre đan, làm bật lửa ga, chế biến lương thực, thực phẩm có mức tăng hơn so với cùng kỳ. Số lao động tham gia khu vực hộ gia đình, làng nghề chiếm khoảng 39.000 lao động, hoạt động tập trung chủ yếu ở 27 làng nghề với thu nhập bình quân đạt từ 900.000 - 1.500.000 đồng/người/tháng.

Ông Vịnh cho biết thêm: Ðể tạo điều kiện cho lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, Ðông Hưng chú trọng công tác đào tạo nghề. Thời gian qua huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo nghề, bảo dưỡng sửa chữa máy nông nghiệp cho 40 lao động ở xã Phong Châu đồng thời tập huấn cho 100 học viên là các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp về nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý kinh doanh thời kỳ hội nhập. Ngoài ra, Ðông Hưng còn triển khai hỗ trợ 9 dự án đào tạo nghề cho trên 500 lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trong đó tập trung chủ yếu là các nghề mây tre đan, móc sợi xuất khẩu, may công nghiệp, đồ gỗ mỹ nghệ.

Tới Công ty May Vjone (xã Hồng Châu) 100% vốn nước ngoài, ông Lee Ung Gyu, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm may hàng đầu của Hàn Quốc với sản phẩm quần âu xuất sang thị trường Mỹ từ nhiều năm nay, Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 2.000 lao động trên địa bàn huyện với thu nhập bình quân từ 3,8 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ðông Hưng có nguồn lao động dồi dào, cần cù chịu khó, do vậy bước vào năm 2014 Công ty tiếp tục mở rộng thêm dây chuyền, tạo việc làm cho 300 người nâng tổng số lao động lên 2.300 người, nâng công suất lên 400.000 sản phẩm/tháng, doanh thu đạt 900 tỷ đồng/năm. Với tốc độ này, năm 2015 Công ty tiếp tục đầu tư thêm 1 nhà máy, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Công ty May Ðại Ðồng (xã Ðông Sơn) cũng đầu tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất ngay từ đầu năm 2014. Công ty không chỉ tăng từ 902 lao động năm 2013 lên 1.002 lao động năm 2014 mà còn tăng lương cho người lao động thêm 200.000 đồng/người/tháng, đưa thu nhập người lao động đạt bình quân từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/người/tháng. Với kết quả đó 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đạt doanh thu 50 tỷ đồng, phấn đấu hết năm 2014 đạt doanh thu từ 110 - 120 tỷ đồng, tăng từ 13 - 23 tỷ đồng so với năm 2013. Ngoài ra, Công ty đang tiếp tục làm hồ sơ mở rộng dây chuyền sản xuất tạo thêm việc làm cho 300 lao động ở trong và ngoài xã. Công ty May Bình Minh cũng là một trong những doanh nghiệp may mặc lớn ở Ðông Hưng hiện đang tuyển thêm hơn 200 người để đạt 1.300 lao động theo kế hoạch. Ông Bùi Ðức Dự, Giám đốc Công ty cho biết: Ðến nay May Bình Minh đã thu hút được 1.050 lao động, tăng gần 200 lao động so với năm 2013 với thu nhập bình quân từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng năm 2013 doanh thu của Công ty vẫn đạt 80 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương trên 320 triệu đồng.

Thời gian tới Ðông Hưng tiếp tục tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực, hoàn thiện các chương trình đào tạo nghề, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2014 với tổng giá trị sản xuất đạt 2.075 tỷ đồng.

 Thu Thủy

  • Từ khóa