Thứ 5, 25/04/2024, 05:42[GMT+7]

An Đồng Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 76 tỷ đồng

Thứ 4, 14/01/2015 | 08:58:07
727 lượt xem
Năm 2014, giá trị sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của xã An Đồng (Quỳnh Phụ) đạt hơn 76 tỷ đồng.

Nghề mộc tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở xã An Đồng (Quỳnh Phụ).

 

Hiện nay, An Đồng có 3 làng nghề là Đông Lễ Văn, Tây Lễ Văn (nghề mộc) và Đào Xá (nghề mây tre đan và vận tải thủy nội địa) được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn làng nghề. 3 làng nghề trên hiện đang thu hút hơn 1.000 lao động, chiếm 60% tổng số lao động của cả 3 làng nghề, với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, trên địa bàn xã hiện có 6 công ty và 20 cơ sở sản xuất lớn đang kinh doanh các mặt hàng truyền thống như đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

 

Năm 2015, An Đồng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương, trong đó tập trung duy trì và phát huy thế mạnh nghề truyền thống, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn phát triển nghề.

 

Trần Tuấn

  • Từ khóa