Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh
Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan.
Ông Vũ Huy Đông, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan chuyên sản xuất, kinh doanh các loại bông nguyên liệu nhập khẩu, sợi OE và sợi CD, sợi xe đôi, khăn bông cao cấp, khăn ăn có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế nhiều năm nay. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã chú trọng đầu tư các thiết bị tiên tiến, hiện đại của Đức, Thụy Sĩ, Ý, Nhật Bản nên các sản phẩm sản xuất ra đã đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài. Do đó, Công ty không chỉ ổn định về đầu ra sản phẩm mà doanh thu năm sau đều cao hơn năm trước từ 15 - 20%. Ngoài thành công ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bông, sợi và khăn cao cấp, năm 2013, Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan còn đầu tư theo hướng mới, đó là xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.
Bước sang năm 2015, do biến động của giá cả thị trường, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Công ty vẫn tập trung đầu tư xây dựng các dự án mới như Nhà máy Dệt sợi III ở Khu công nghiệp Gia Lễ với nguồn vốn 300 tỷ đồng, công suất khoảng 7.000 tấn sợi/năm, tạo việc làm cho 300 lao động. Ngoài ra, Công ty còn hoàn tất hồ sơ thủ tục để sớm khởi công Dự án nhà ở xã hội tổ 39, 40 của phường Quang Trung (thành phố Thái Bình). Dự án có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng với gần 300 căn hộ được thiết kế hiện đại, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.
Sản xuất sợi tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan.
Ông Vũ Huy Đông cho biết thêm: Từ năm 2015 trở đi, Damsan sẽ không ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các dự án mới để trở thành Công ty lớn mạnh trong phạm vi quốc gia với ngành nghề chính là sản xuất sợi cotton, các loại sợi phục vụ thị trường trong và ngoài nước và xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Dự kiến đầu năm 2016, Damsan sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán.
Trong thời gian tới, ngoài việc khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có của hai nhà máy sợi, phấn đấu doanh thu 6 tháng cuối năm đạt 650 tỷ đồng, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 20 triệu USD, Công ty còn tập trung hoàn thành xây dựng Nhà máy dệt sợi III ở Khu công nghiệp Gia Lễ để đầu năm 2016 sẽ đi vào sản xuất. Mục tiêu trong năm 2016, Công ty sẽ đầu tư thêm một nhà máy sợi ở xã An Ninh (Tiền Hải) với quy mô 5 vạn cọc sợi, công suất khoảng 8.000 tấn sợi/năm, tạo việc làm cho khoảng 400 lao động.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện 22.04.2023 | 21:36 PM
- Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58% 04.11.2022 | 18:43 PM
- Ký kết hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời 01.11.2022 | 15:12 PM
- Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 04.10.2022 | 15:37 PM
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Đối diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than 12.04.2022 | 10:03 AM
- Doanh nghiệp gốm sứ “tiến thoái lưỡng nan” 22.03.2022 | 09:09 AM
- Các doanh nghiệp thi đua sản xuất ngay từ ngày đầu năm 04.01.2022 | 10:01 AM
- Công ty TNHH May Bình Minh - ATC: Thích ứng an toàn, linh hoạt để phát triển sản xuất 16.11.2021 | 10:26 AM
- Công ty Cổ phần Việt Xô gas: Giữ vững thương hiệu mạnh 25.10.2021 | 09:53 AM
- Sức mạnh của sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 17.09.2021 | 08:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Công ty TNHH Compal Electronics Việt Nam chính thức ký kết hợp tác đầu tư vào KCN Liên Hà Thái
- Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
- Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tăng tốc, tạo chuyển biến căn bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số
- Quốc hội khai mạc phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5
- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lý giải nguyên nhân của tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, mang tính xây dựng cao
- Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Tháo gỡ điểm nghẽn trong phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
- Sự kiện khởi nguồn con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước