Thứ 3, 13/08/2024, 08:20[GMT+7]

Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý đi lên bằng nội lực

Thứ 4, 23/09/2015 | 08:49:16
1,517 lượt xem
Dù phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý vẫn là một trong những doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển bền vững bằng chính nội lực của mình.

Giờ làm việc của công nhân Nhà máy sợi 2, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. Ảnh: Ngọc Linh

Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý - tiền thân là Nhà máy Sợi đay thảm Thái Bình thành lập năm 1980. Do ảnh hưởng của cơ chế thị trường, vấn đề cạnh tranh trong nhập khẩu nguyên liệu đay, Công ty dần thu hẹp sản xuất các mặt hàng từ đay và chuyển hướng đầu tư vào dây chuyền kéo sợi từ năm 2003, đồng thời đổi tên thành Công ty Sợi Trà Lý. Trong giai đoạn 2005 - 2008, theo chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, Công ty đã chuyển đổi hình thức từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý. Ông Hoàng Tích Phụng, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Trước khó khăn, thử thách, để trở thành một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, có thương hiệu hàng đầu trong tỉnh như hiện nay là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân Công ty. Cùng với việc đề ra chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, đầu tư công nghệ hiện đại thì sự đoàn kết, thống nhất trong sản xuất, kinh doanh là yếu tố quan trọng để Công ty hoàn thành vượt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh, năm 2007, Công ty triển khai dự án mở rộng dây chuyền sản xuất, đầu tư lắp đặt thêm một vạn cọc sợi, nâng tổng công suất nhà máy lên 30.000 cọc sợi. Với phương châm: "Quyết tâm duy trì sản xuất, không đóng cửa nhà máy, không nghỉ giãn ca, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động", trong hai năm 2013, 2014, Công ty tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động thêm nhà máy sợi 2, diện tích trên 6.000m2, công suất 15.000 cọc sợi. Mới đây, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy sợi 3, diện tích 1.000m2, công suất 26.400 cọc sợi, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý II/2016. Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, Công ty còn thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất, giữ vững chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, chú trọng bố trí, cân đối lại dây chuyền sản xuất, cơ cấu lại mặt hàng, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, khai thác tối đa khả năng công suất của máy móc, thiết bị để tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Nhờ sản xuất ổn định, luôn chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và giữ chữ tín trong kinh doanh, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng trong những giai đoạn khó khăn, từ năm 2011, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, đã vươn ra thị trường các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước Trung Âu. Hiện nay, Công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 500 lao động với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. 96% lao động của Công ty được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu như năm 2012, doanh thu của Công ty đạt gần 390 tỷ đồng thì năm 2013 đạt 443 tỷ đồng, năm 2014 đạt 530 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt trên 310 tỷ đồng; sản lượng đạt 6.500 tấn; nộp ngân sách nhà nước 19 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 9,5 tỷ đồng. Kết quả đó đã tạo động lực để cán bộ, công nhân Công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong năm 2015. Theo ông Hoàng Tích Phụng, 8 tháng đầu năm 2015, sản lượng sợi của Công ty đạt 5.000 tấn, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng; dự kiến cả năm sản lượng sợi của Công ty đạt 7.500 tấn, doanh thu đạt 600 tỷ đồng.

Hái "quả ngọt" nhờ tâm huyết, nỗ lực cống hiến và sáng tạo của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân, Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý đã được vinh danh bởi nhiều bằng khen của các bộ, ngành. Đặc biệt, năm 2014, Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đó là sự cổ vũ, động viên để cán bộ, công nhân Công ty tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

"Trong thời gian tới, cùng với linh hoạt trong điều hành cũng như trong chiến lược sản xuất, kinh doanh, Công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phát động phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân; động viên, khuyến khích người lao động yên tâm công tác, đưa Công ty ngày càng phát triển trong thời kỳ hội nhập."

(Ông Hoàng Tích Phụng, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty)

Ngọc Hân

  • Từ khóa