Damsan - Hành trình xây dựng thương hiệu mạnh và uy tín
Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ thi công Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan làm chủ đầu tư.
Phóng viên: Xin ông cho biết những nét chính về Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan?
Ông Vũ Huy Đông: Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan thành lập năm 2006, ban đầu có hơn 100 cán bộ, công nhân. Đến nay, Công ty có hơn 600 CBCN, trong đó 300 người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học; số còn lại là công nhân kỹ thuật bậc cao và lao động phổ thông. Về năng lực sản xuất của Công ty: sản xuất sợi bông đạt 15.000 tấn sợi/năm; sản xuất khăn bông đạt 1.500 tấn khăn/năm. Năm 2014, doanh thu của Công ty là 1.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 70 triệu USD. Hàng năm, Công ty nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, năm sau luôn cao hơn năm trước và bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Nhờ những hướng đi đúng trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng, uy tín và giá thành sản phẩm, Công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường cả trong nước và quốc tế. Năm 2013, Damsan là một trong 200 thương hiệu được tôn vinh trong lễ trao giải thưởng Sao vàng đất Việt, hiện Công ty thuộc tốp 500 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Phóng viên: Được biết, từ tháng 1/2013, Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan tham gia vào lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Xin ông cho biết, xuất phát từ động cơ nào Công ty lại mở rộng hoạt động sang lĩnh vực này?
Ông Vũ Huy Đông: Hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan luôn xác định, trong thời kỳ hội nhập, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đóng khung trong giá cả và chất lượng sản phẩm mà còn gắn liền với trách nhiệm đối với con người và cộng đồng xã hội. Ngay sau khi có cơ chế chính sách, trong xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, từ năng lực thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia vào lĩnh vực này.
Phóng viên: Ông có thể cho biết những nguyên nhân chính mà Công ty tổ chức bán thành công, nhanh chóng tất cả các căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội trong hoàn cảnh nền kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng?
Ông Vũ Huy Đông: Trước hết, Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành hữu quan. Cùng với đó là hàng loạt các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho chủ đầu tư trong việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp như: hỗ trợ lãi suất tiền vay trong thời gian 24 tháng; hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xung quanh tòa nhà; hỗ trợ kinh phí tư vấn thiết kế và bản quyền công nghệ. Tổng số tiền hỗ trợ cho người mua nhà thông qua chủ đầu tư lên tới hơn 20 tỷ đồng, giảm giá thành xây dựng nhà ở được 2 triệu đồng/m2. Giá thành giảm nhưng các căn hộ được xây dựng với chất lượng bảo đảm, công năng sử dụng cao và tiện ích. Vị trí xây dựng khu nhà được tỉnh và thành phố tạo điều kiện ở khu trung tâm và đắc địa. Ngoài ra, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng mà Chính phủ thông qua đã góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp được vay vốn mua nhà ở xã hội.
Phóng viên: Sau khu nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), Công ty có tiếp tục tham gia xây dựng khu nhà ở xã hội nào nữa không, thưa ông?
Ông Vũ Huy Đông: Công ty nhất quán quan điểm, cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội. Từ uy tín của Công ty, được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan, dự kiến trong tháng 10/2015, Công ty tiếp tục tổ chức xây dựng khu nhà ở trên địa bàn phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) dành cho các đối tượng thuộc diện tái định cư và người có thu nhập thấp.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Phan Lợi
(thực hiện)
Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan:
Khu nhà ở xã hội tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.
Hệ thống cửa hàng thương mại góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân.
Người dân sinh sống trong khu nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan làm chủ đầu tư.
Hệ thống máy kéo sợi của Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan.
Cán bộ Ban quản lý khu nhà ở xã hội tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan làm chủ đầu tư kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy.
Trong tương lai không xa, khu tập thể này sẽ được thay thế bằng các dãy nhà cao tầng khang trang, hiện đại, tạo điểm nhấn trong phát triển đô thị.
Thành Tâm - Phạm Hưng
Tin cùng chuyên mục
- Tiền Hải: Doanh nghiệp vượt khó tăng tốc sản xuất cuối năm 20.10.2024 | 11:17 AM
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn điện cho doanh nghiệp 19.10.2024 | 18:21 PM
- Cùng xây dựng Liên Hà Thái thành “thủ phủ” ngành thiết bị bán dẫn 19.02.2024 | 09:01 AM
- Quỳnh Phụ: Kinh tế tiếp đà tăng trưởng 30.12.2023 | 15:34 PM
- Tập huấn nghiệp vụ an toàn điện cho các doanh nghiệp 09.09.2023 | 16:57 PM
- Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và an toàn điện 22.04.2023 | 21:36 PM
- Thành phố: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,58% 04.11.2022 | 18:43 PM
- Ký kết hợp đồng mua bán điện năng lượng mặt trời 01.11.2022 | 15:12 PM
- Kiểm tra điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 04.10.2022 | 15:37 PM
- Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình: Đối diện nguy cơ tạm dừng hoạt động do thiếu than 12.04.2022 | 10:03 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam