Chủ nhật, 06/07/2025, 12:53[GMT+7]

Ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp

Thứ 3, 06/10/2015 | 08:25:12
688 lượt xem
Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ thu hút ngày càng nhiều hội viên mà còn tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn, giúp hội viên ổn định sản xuất, kinh doanh, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) đạt mức tăng trưởng bình quân từ 15 - 20%/năm.

Ông Trần Quốc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, Hiệp hội đã phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho tỉnh phát động ra quân đầu năm, đi thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân thi đua sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Hiệp hội còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi vướng mắc, khó khăn với lãnh đạo tỉnh để từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Qua đó đã cổ vũ, động viên các doanh nghiệp tích cực cơ cấu lại sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn, lấy lại đà tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, doanh thu ngày càng tăng, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh như Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan...

Bên cạnh đó, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh còn tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản của các bộ, ngành và địa phương liên quan đến doanh nghiệp trước khi trình Quốc hội và Chính phủ như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đấu thầu, Luật Hàng hải..., góp phần làm cho các văn bản luật, nghị định khi ban hành sát với thực tế. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư sản xuất, kinh doanh mỗi khi doanh nghiệp có yêu cầu. Hiệp hội đã tổ chức nhiều đoàn tham gia các hội chợ, diễn đàn, giao lưu xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Lâm Đồng, Hưng Yên, Quảng Ninh...; đón hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động, mô hình tổ chức và hợp tác, qua đó nâng cao vai trò của Hiệp hội, tạo vị thế và uy tín đối với cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với công tác từ thiện, xã hội, trong năm 2014, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động hội viên ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ xây dựng nông thôn mới số tiền hàng chục tỷ đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, các doanh nghiệp đã ủng hộ người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh 8.560 suất quà trị giá 2,7 tỷ đồng, dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 ủng hộ 12.500 suất quà trị giá 3,8 tỷ đồng, được Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ hội viên, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của hội viên để phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh giải quyết; đồng thời, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Bà Phan Thị Châm, Giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư)

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của hội viên để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Ngoài ra, Hiệp hội còn giúp Công ty mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Nguyễn Duy Trúc, Giám đốc Nhà máy Viglacera (Khu công nghiệp Tiền Hải)

Tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt, Hiệp hội đã vào cuộc tích cực, kịp thời khi doanh nghiệp hội viên có kiến nghị, đề xuất cần tháo gỡ. Ngoài ra, Hiệp hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan chung, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xử lý rác thải và khí thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thu Thủy

  • Từ khóa