Thứ 2, 15/12/2025, 08:40[GMT+7]

Vũ Thư: công nghiệp bứt phá

Thứ 4, 25/11/2015 | 09:06:26
1,856 lượt xem
Giai đoạn 2010 - 2015 đánh dấu bước đột phá trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Vũ Thư. Giá trị sản xuất, số lượng doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn huyện không ngừng tăng.

Sản xuất ở Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng (Vũ Thư).

Theo ông Cao Vũ Thạch, Phó Trưởng phòng Công Thương huyện, những năm gần đây, Vũ Thư có sự tăng tốc toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.832,1 tỷ đồng, gấp 1,54 lần so với năm 2010. Bình quân 5 năm, tốc độ tăng trưởng đạt 9,33%/năm; toàn huyện có thêm 51 doanh nghiệp, phát triển thêm 2 làng nghề mới. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại các cụm công nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 diễn ra khá sôi động với 39 dự án xin đầu tư, đến nay có 15 dự án đi vào hoạt động, số còn lại đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất. Nổi bật là 2 dự án may thu hút nhiều lao động: Dự án may công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao thu hút khoảng 5.000 lao động ở xã Tự Tân và Dự án may của Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình tại xã Đồng Thanh thu hút khoảng 2.000 lao động. Dự kiến đến cuối năm 2015 Vũ Thư sẽ có thêm 5 dự án đi vào hoạt động.

Điểm nhấn trong phát triển công nghiệp ở Vũ Thư những năm qua đó là sự phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu như năm 2010, toàn huyện mới có 163 doanh nghiệp thì đến năm 2015 đã có 215 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định với giá trị sản xuất hàng năm chiếm từ 30 - 40% tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Không chỉ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cụ thể, năm 2010 các doanh nghiệp tạo việc làm cho 6.500 lao động với thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng; năm 2015 các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 10.000 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Trong phát triển nghề, đa số các làng nghề đều phát triển ổn định, giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Điển hình là các làng nghề ở Vũ Hội, Nguyên Xá, Đồng Thanh... Một số điểm công nghiệp làng nghề đã tạo điều kiện thuận lợi cho làng nghề phát triển ổn định như điểm công nghiệp làng nghề xã Nguyên Xá thu hút 7 cơ sở sản xuất và 2 doanh nghiệp. Hiện tại, việc phát triển làng nghề của huyện đang theo hướng giữ vững và phát triển các nghề hiện có, phát triển các nghề làm vệ tinh cho doanh nghiệp để ổn định sản xuất, đồng thời tích cực xây dựng và phát triển làng nghề mới.

Có được sự phát triển trên, trước hết, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã chú trọng triển khai thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tới các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nhân dân. Đặc biệt, huyện đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách về thu hút đầu tư. Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện nghe báo cáo tiến độ đầu tư và các dự án đầu tư vào địa bàn để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thu Thủy

  • Từ khóa