Thứ 7, 09/08/2025, 04:58[GMT+7]

Doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn: Mái nhà chung của người khuyết tật

Thứ 4, 25/05/2016 | 08:20:26
2,473 lượt xem
Hơn 15 năm qua, cùng với tổ chức dạy nghề miễn phí, tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT), doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn (xã Nam Hà, huyện Tiền Hải) còn tích cực giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm giúp NKT mở cơ sở riêng, qua đó giúp họ tự tin hòa nhập cuộc sống.

Người khuyết tật học nghề và làm việc trong xưởng gỗ của doanh nghiệp.

Năm 2002, khi mới thành lập, doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn chỉ là một xưởng nhỏ, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ với số lượng công nhân hơn 30 người, trong đó phần đông là NKT, còn lại là người nghèo và đối tượng chính sách. Sau một thời gian hoạt động, năm 2005, nhận thấy số NKT xin học nghề và mong muốn có việc làm ở các xã lân cận và các huyện ngày càng đông, doanh nghiệp quyết định chuyển cơ sở sản xuất sang thôn Đông Hào, xã Nam Hà để thuận tiện cho việc dạy nghề. Đến nay, trải qua hơn 15 năm hoạt động, doanh nghiệp đã dạy nghề và tạo việc làm cho hơn 100 NKT. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc doanh nghiệp cho biết: Sở dĩ khi thành lập doanh nghiệp chúng tôi chọn đối tượng là NKT (câm điếc, khuyết tật vận động, nạn nhân chất độc da cam...) để dạy nghề bởi xuất phát từ thực tế hiện nay xã hội còn rất nhiều NKT chưa tìm được việc làm nên chúng tôi muốn giúp họ có một nghề để tự tạo lập cuộc sống. Để NKT yên tâm học nghề và làm việc, những năm qua, doanh nghiệp đã dạy nghề, bố trí chỗ ăn, ở miễn phí, khi tay nghề vững doanh nghiệp sẵn sàng tạo việc làm cho NKT hoặc giới thiệu đến một số địa chỉ khác nếu NKT có nhu cầu.

Hiện tại, với 1 cửa hàng giới thiệu sản phẩm và 2 xưởng sản xuất đồ gỗ, doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 người NKT với thu nhập trung bình 3.600.000 đồng/người/tháng. Nhờ có việc làm ổn định, cuộc sống của nhiều NKT đã bớt khó khăn. Anh Đặng Tiểu Bình, xã Nam Hồng chia sẻ: Tôi bị khiếm thị, hai mắt không nhìn rõ, cuộc sống của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Được sự giới thiệu của người quen, tôi đã đến xin học và làm việc tại đây được gần 3 năm. Từ khi được học nghề, được việc làm tại doanh nghiệp với mức thu nhập ổn định, gia đình tôi đã thoát nghèo, mua được xe máy, xây được nhà, con cái có điều kiện học tập tốt hơn. Còn với trường hợp của chị Đỗ Thị Hường, xã Nam Hải bị câm điếc từ nhỏ, bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được doanh nghiệp nhận vào làm việc đến nay đã 12 năm với thu nhập bình quân 4.500.000 đồng/tháng giúp chị có điều kiện giúp đỡ gia đình. Không chỉ dạy nghề và tạo việc làm cho NKT, nhiều NKT được doanh nghiệp giúp đỡ về vốn, kinh nghiệm đã đứng ra mở cơ sở riêng như anh Nguyễn Văn Hương, anh Đỗ Thành Tân… Không chỉ tạo việc làm cho NKT, doanh nghiệp còn tạo dựng được một sự đoàn kết, thân thiện giữa những người lao động ở đây. Một điều đặc biệt, nhiều bạn trẻ cũng từ ngôi nhà chung này mà nên duyên vợ chồng.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để mở rộng xây dựng nhà xưởng, mua sắm thêm máy móc thiết bị hiện đại góp phần tăng năng suất, bảo đảm sản phẩm ra đời được thị trường chấp nhận, giúp người lao động có công việc ổn định. "Hiện nay, thị trường sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao về mẫu mã, trong khi dạy nghề cho NKT mất nhiều thời gian và công sức nhưng không vì thế mà chúng tôi từ chối họ. Nếu NKT có nhu cầu học nghề, chúng tôi vẫn tiếp tục dạy miễn phí và tìm việc làm cho họ" - ông Sơn khẳng định. Với mô hình dạy nghề hiệu quả cho NKT, hiện tại doanh nghiệp đã mở rộng hoạt động dạy nghề ra một số tỉnh như Sơn La, Nam Định..., qua đó góp phần tạo việc làm cho NKT các địa phương.

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả đối với NKT, những năm qua, doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều giấy khen từ Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh, huyện.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa