Thứ 3, 23/07/2024, 17:28[GMT+7]

Dấu ấn Damsan

Thứ 3, 13/02/2018 | 09:32:12
763 lượt xem
Từ một nhà máy sợi khi thành lập ban đầu, tới nay, Công ty Cổ phần Damsan không chỉ vươn lên dẫn đầu thị trường trong tỉnh về lĩnh vực dệt sợi và bất động sản mà còn là doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì tình hình tài chính lành mạnh.

Tiên phong trong ngành dệt sợi và phát triển đa ngành với cốt lõi là dệt may và bất động sản, hơn 10 năm qua, Damsan liên tục tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Khởi đầu từ dệt sợi và cũng vươn lên từ chính lĩnh vực này với 3 nhà máy hiện đại cung ứng trên 16.000 tấn sợi và 5.000 tấn khăn mỗi năm, đây là mũi nhọn chính để đưa doanh thu của Damsan tăng trưởng 20%/năm. Đặc biệt, năm 2011, khi thời điểm thị trường bất động sản chìm trong khủng hoảng, nhiều nhà đầu tư bất động sản phải đội nón ra đi hoặc dừng hoạt động thì Damsan lại biến đó thành cơ hội của mình. Vì thế, năm 2013, Damsan vững bước vào thị trường bất động sản với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của tỉnh để chính thức khởi công đầu tư tòa nhà ở xã hội 18 tầng tại số 56 phố Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) với quy mô 262 căn hộ trị giá 134 tỷ đồng. Dự án đã nhanh chóng hoàn thành và bán cho người có thu nhập thấp sinh sống, đánh dấu phong cách sống chung cư hiện đại đầu tiên của Thái Bình.

Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Năm 2017 tiếp tục ghi dấu những mốc phát triển hết sức quan trọng để Damsan chuyển từ một công ty vừa thành một công ty lớn. Để hội nhập một cách đầy đủ với thị trường, Damsan đã lựa chọn nhiều hướng để phát triển. Trong lĩnh vực sản xuất sợi, Công ty đã đầu tư thành công nhà máy thứ ba mang tên nhà máy sợi Eiffel trị giá 300 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ tháng 2/2017 mang lại doanh số cho Công ty khoảng 300 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc đóng góp cho ngân sách tỉnh khoảng 33 tỷ đồng. Đặc biệt, sợi là mặt hàng chủ chốt của Công ty nhưng do tình hình biến động của thị trường, giá của mặt hàng bông sợi trong quý III xuống thấp, thậm chí giảm tới 15% nhưng với sự năng động, nhạy bén với thị trường, Damsan đã điều tiết hoạt động này trở lại một cách bình thường và bảo đảm sản xuất, kinh doanh có lãi. Đơn cử như nhà máy sợi Eiffel mặc dù hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng đã mang lại lợi nhuận cho Công ty trên 15 tỷ đồng. Đây là một trong những thành công nổi bật của Damsan.

Mặt hàng khăn bông được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản.

Điểm nhấn nữa của Damsan trong năm qua là đã đầu tư thành công tòa nhà ở xã hội 16 tầng gồm 289 căn hộ tại tổ 39, 40 phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) theo hình thức BT. Hiện tại Công ty đã bàn giao cho gần 200 hộ tái định cư và người mua nhà ở xã hội. Riêng khoản tiền thu về nộp cho ngân sách nhà nước từ tòa nhà này trong năm 2017 khoảng 45 tỷ đồng. Như vậy, không chỉ đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thay đổi diện mạo thành phố mà Damsan còn mở ra cơ hội mới, đáp ứng niềm mong mỏi cho các hộ dân tái định cư trước thềm xuân mới 2018. Ngoài ra, Công ty tiếp tục ghi dấu thêm cột mốc lớn thứ ba trong lĩnh vực bất động sản, nhà ở xã hội đó là khu đô thị Phú Xuân - Damsan tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) với quy mô 10ha. Hiện tại Công ty đã đầu tư được 40% công trình với hệ thống kiến trúc hiện đại gồm 76 lô biệt thự được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, 248 lô nhà phố liền kề với phong cách shophouse được chủ đầu tư xây thô, hoàn thiện ngoại thất, dịch vụ tiện ích hoàn hảo cùng công viên cây xanh, sân thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi và trường mẫu giáo, 2 tòa chung cư dành cho người có thu nhập thấp.

Song song với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, năm 2017 lần đầu tiên Damsan được ghi tên trên thị trường chứng khoán và đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu ra công chúng tại sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với giá 17.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, Damsan đã thu về 170 tỷ đồng, nâng vốn của Công ty lên gấp 1,5 lần so với trước đó. Việc làm này không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu mạnh của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn dài hạn, thuận lợi trong kinh doanh và tìm kiếm đối tác...

Những kết quả trên góp phần đưa tổng doanh thu năm 2017 của Damsan đạt 1.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75 triệu USD, lợi nhuận cao gấp 1,5 lần năm 2016. Với đà phát triển này, Công ty cam kết trả cổ tức cho cổ đông ở mức 20% trở lên. Damsan cũng nâng từ 700 công nhân trước đây lên 950 lao động hiện nay với công việc ổn định, thu nhập bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện nghiêm các sắc thuế theo quy định của Nhà nước và tham gia công tác từ thiện, xã hội trong năm 2017 khoảng 1,5 tỷ đồng.

Với tiềm năng và những thành công trên, bước sang năm 2018 Damsan sẽ đầu tư nhà máy sợi ở cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải) và tiếp tục mở rộng thị trường bất động sản tại một số thành phố lớn trong nước.

Song song với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, năm 2017 lần đầu tiên Damsan được ghi tên trên thị trường chứng khoán và đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu ra công chúng tại sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với giá 17.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành thành công, Damsan đã thu về 170 tỷ đồng, nâng vốn của Công ty lên gấp 1,5 lần so với trước đó. Việc làm này không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu mạnh của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn dài hạn, thuận lợi trong kinh doanh và tìm kiếm đối tác...

Thủy Thanh

  • Từ khóa