Thứ 4, 24/07/2024, 18:23[GMT+7]

Phụ nữ Đông Phương xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Thứ 6, 03/03/2017 | 15:34:57
636 lượt xem
Thực hiện các tiêu chí 5 không, từ năm 2011 đến nay, Hội LHPN xã Ðông Phương đã phối hợp với HTX DVNN xã mở gần 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hơn 1.000 lượt hội viên tham gia.

Phụ nữ Đông Phương vệ sinh môi trường.Ảnh: Thu Hiền

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ðông Phương (Ðông Hưng) không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành công nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Chị Lưu Thị Nhạn, Chủ tịch Hội LHPN xã Ðông Phương cho biết: Ðể cán bộ, hội viên hiểu và phấn đấu xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Hội LHPN xã đề xuất thành lập tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận. Ban đầu, các đồng chí trong Ban Chấp hành và các chị là chi hội trưởng gương mẫu đi thu gom. Thời gian đầu, các chị mang xe thồ của gia đình phục vụ việc thu gom rác, sau đó được UBND xã trang bị xe kéo, quần áo và các dụng cụ bảo hộ cho 39 thành viên của 7 tổ. Ðể bảo đảm vệ sinh môi trường, Hội LHPN xã còn xây hàng chục bể chứa rác thải ngoài cánh đồng.

Chị Nguyễn Thị Lan, thôn Bình Minh, thành viên tổ thu gom rác thải cho biết: Mỗi tuần 2 ngày tôi cùng các chị em trong tổ sắp xếp công việc đi thu gom rác thải sinh hoạt trong thôn rồi đưa ra bãi tập kết cách đó hơn 2km đồng thời tích cực tuyên truyền cho người thân và những người xung quanh chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, đường làng ngõ xóm của thôn Bình Minh luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các tổ thu gom rác còn đảm nhận vệ sinh đoạn đường từ đường 217 về trụ sở UBND xã; tổ chức vớt rác, khơi thông 1.000m sông; cùng toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường vào ngày 25 hàng tháng.

Ðể phát triển chăn nuôi bền vững gắn với bảo vệ môi trường, Hội LHPN xã còn tuyên truyền, vận động hội viên chăn nuôi xây hầm biogas, vừa cung cấp chất đốt cho gia đình vừa bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh. Mỗi năm, Hội tổ chức gần chục buổi tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải ngay từ gia đình, tiến hành thu gom rác tập trung theo khu dân cư và thu gom vỏ bao bì đựng thuốc trừ sâu ngoài đồng ruộng để đúng nơi quy định, tạo điều kiện cho các tổ thu rác gom mang đi xử lý.

Theo đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Ðông Phương, có sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của Hội LHPN xã, đặc biệt là các đồng chí cán bộ hội, sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em Ðông Phương đã thực hiện được tiêu chí khó về môi trường, cán đích NTM từ năm 2014. Hiện các tổ thu gom rác do phụ nữ đảm nhận vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, giữ cho môi trường cả xã phong quang, sạch sẽ.

Thực hiện các tiêu chí 5 không, từ năm 2011 đến nay, Hội LHPN xã Ðông Phương đã phối hợp với HTX DVNN xã mở gần 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút hơn 1.000 lượt hội viên tham gia. Ðứng ra tín chấp với một số ngân hàng cho 400 lượt hộ phụ nữ vay trên 5 tỷ đồng phát triển kinh tế, nuôi con ăn học; tín chấp với các công ty cung ứng trên 500 tấn phân bón trả chậm cho chị em chăm sóc cây trồng. Hội LHPN xã vận động 500 hội viên tham gia 7 tổ tiết kiệm được trên 300 triệu đồng giúp 30 hội viên phụ nữ nghèo vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, trong đó 9 hộ đã thoát nghèo.

Hàng năm, Hội LHPN xã kết hợp với Trạm Y tế, Ban Dân số xã mở từ 8 - 9 lớp truyền thông dân số trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGÐ cho 500 lượt hội viên, phụ nữ trong độ tuổi; mở 10 đợt khám, điều trị phụ khoa, áp dụng các biện pháp tránh thai cho chị em trong độ tuổi.

Cùng với đó, Hội LHPN xã kết hợp với các nhà trường giáo dục các em học sinh chưa ngoan, có biểu hiện lười học trở lại trường và rèn luyện đạo đức tốt; phối hợp với Công an xã mở 5 lớp chuyên đề giáo dục kiến thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện, tố giác tội phạm, thu hút gần 1.000 lượt chị em tham gia.

Hết năm 2016, Ðông Phương có trên 85% gia đình hội viên phụ nữ đạt danh hiệu gia đình 5 không, 3 sạch. Nhưng điều đáng mừng hơn là ý thức của chị em phụ nữ nói riêng, các tầng lớp nhân dân trong xã nói chung về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc không chỉ được nâng lên mà còn đi đôi với những hành động cụ thể, thiết thực.

Thu Hiền