Thứ 6, 17/05/2024, 13:37[GMT+7]

Thái Thụy chú trọng phòng, chống dịch cúm gia cầm, vi rút cúm gia cầm

Thứ 6, 10/03/2017 | 10:35:48
1,065 lượt xem
Huyện Thái Thụy đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, ngăn chặn nguy cơ vi rút cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn.

Đội kiểm dịch lưu động liên ngành huyện Thái Thụy kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống tại cơ sở ấp trứng gia cầm trên địa bàn xã Thụy Liên. Ảnh: Trần Tuấn

Trang trại nuôi gà giống của anh Phạm Công Cảnh (xã Thụy Ninh) hiện có 40.000 con gà. Quy mô chăn nuôi lớn nên công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được anh chú trọng. Trang trại được bố trí xa khu dân cư, thiết kế khoa học, bảo đảm thoáng mát, sạch sẽ, không ảnh hưởng đến môi trường và tuân thủ nghiêm lịch tiêm phòng định kỳ, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng nên từ nhiều năm nay đàn gà phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. 

Anh Cảnh cho biết: Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm đang lây lan, tôi đã tiêm vắc-xin cúm gia cầm cho toàn bộ đàn gà nuôi. Ngoài ra, tôi thường xuyên tiêu độc bằng hóa chất, vôi bột toàn bộ chuồng trại, xung quanh khu chăn nuôi 1 lần/tuần, vệ sinh, khử trùng các phương tiện dùng để vận chuyển gia cầm, thức ăn... trước khi ra, vào trại nuôi.

Thái Thụy hiện có tổng đàn gia cầm khoảng 1,4 triệu con gồm 850.000 con gà, còn lại là vịt và các loại gia cầm khác. Toàn huyện có 30 trang trại chăn nuôi gia cầm tập trung, trong đó 2 trang trại chăn nuôi gà có quy mô lớn. Để chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm A/H7N9, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn tại ngoài môi trường, trên đàn gia súc, gia cầm, góp phần khống chế dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm.

Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh đợt 1 năm 2017, thời gian từ ngày 1 - 31/3. Quy mô tiêu độc khử trùng gồm những nơi có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ nhiễm dịch bệnh cao. 

Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung và chăn nuôi hộ gia đình tiến hành phát quang cây cỏ, quét dọn, thu gom phân, rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh; tiêu độc bằng hóa chất, vôi bột cho toàn bộ chuồng trại và vùng phụ cận 1 lần/tuần. 

Với các cơ sở giết mổ, chế biến, chợ buôn bán gia súc, gia cầm, hàng ngày quét dọn vệ sinh và xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn hoặc đốt; thực hiện phun hóa chất khử trùng khu vực buôn bán, tập kết, thu gom gia súc, gia cầm, lồng nhốt, phương tiện vận chuyển… 

Loại hóa chất sử dụng để tiêu độc khử trùng gồm Benkocid hoặc Iodine và các loại hóa chất khác sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của cơ quan thú y; việc phun hóa chất được thực hiện sau khi đã vệ sinh cơ giới như quét dọn, thu gom phân, rác, cọ rửa sạch…

Song song với triển khai công tác tiêu độc khử trùng, Thái Thụy đã thành lập đội kiểm dịch lưu động liên ngành, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm. 

Đối với các xã giáp ranh có nguy cơ cao nhiễm vi rút cúm gia cầm như Thụy Thanh, Hồng Quỳnh, Thái Thọ, huyện thành lập chốt kiểm dịch, đội kiểm soát dịch bệnh với lực lượng nòng cốt gồm cán bộ thú y, công an, y tế xã để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày