Thứ 5, 28/03/2024, 19:47[GMT+7]

Tuổi trẻ Quỳnh Phụ: Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thứ 5, 11/02/2021 | 20:45:52
2,832 lượt xem
Tiếp nối truyền thống quê hương “thóc thừa cân, quân vượt mức”, những ngày này, cùng cả tỉnh đang tràn đầy khí thế thi đua mừng Đảng mừng xuân, tuổi trẻ huyện Quỳnh Phụ đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Khám tuyển NVQS năm 2021 tại xã Quỳnh Giao(Quỳnh Phụ).

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng xây dựng quân đội, bảo vệ quê hương, đất nước. Huyện Quỳnh Phụ đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng quân số lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự(NVQS). Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng ĐNVQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2021 chỉ tiêu giao quân của huyện Quỳnh Phụ là 400 công dân, trong đó, 35 công dân thực hiện Công an nghĩa vụ. Để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng quân số, Hội đồng NVQS các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác phối hợp tổ chức phúc tra nắm nguồn, phân loại danh sách theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Với những địa phương còn gặp khó khăn trong công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS huyện đã bám nắm tình hình cơ sở, tìm giải pháp kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm các chỉ tiêu giao quân. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Quỳnh Phụ đã tuyển chọn được những thanh niên ưu tú đạt chất lượng về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn… Tổng số điều khám 1.440 công dân, lên trạm khám 1.328 công dân, đạt 92,2%. Đạt sức khỏe 670 công dân, đủ điều kiện nhập ngũ 658 công dân. Hội đồng NVQS huyện cũng đã phối hợp hiệp đồng với 9 đầu mối đơn vị nhân quân tổ chức thâm nhập, chốt quân số và tổ chức giao, nhận quân năm 2021. 

Là một trong những địa phương nhiều năm qua luôn có tỷ lệ giao quân cao của huyện Quỳnh Phụ. năm 2021, xã Quỳnh Hồng được giao chỉ tiêu tuyển gọi 19 công dân thực hiện NVQS. Ông Vũ Đăng Đông, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng ĐNVQS xã Quỳnh Hồng cho biết: Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, hàng năm, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đã thực hiện tốt việc quản lý, đăng ký công dân trong độ tuổi nhập ngũ; triển khai thực hiện chặt chẽ “3 gặp, 4 biết”, từ khâu điều tra, xét duyệt thực lực đến khâu phát lệnh gọi khám sức khỏe, xét chọn thanh niên có trình độ văn hóa bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ trong quân đội; công khai danh sách khám tuyển, xét duyệt hồ sơ sức khỏe đúng Luật NVQS. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, triển khai có hiệu quả công tác hậu phương quân đội góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, 100% quân số đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 

Tiếp nối truyền thống những thế hệ thanh niên địa phương đi trước hăng hái thực hiện và hoàn thành xuất sắc NVQS, tân binh Đoàn Huy Đoan, thôn Hải An, xã Quỳnh Nguyên hồ hởi chia sẻ: Từ nhỏ, em luôn mơ ước được một ngày khoác trên mình bộ quân phục, phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, chắc tay súng bảo vệ biển đảo thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã xác định phải cống hiến sức lực, trí tuệ, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Vinh dự cho em là một trong 10 thanh niên xã Quỳnh Nguyên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2021. Sau khi vào môi trường quân đội, em sẽ quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao, không phụ sự tin tưởng của gia đình và cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của quê hương Quỳnh Phụ anh hùng. 

Thanh niên Quỳnh Phụ sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Quản lý chặt số thanh niên đủ điều kiện, ký cam kết và tổ chức xuống lệnh gọi nhập ngũ. Tiếp tục làm tốt công tác khám bù, khám vét đối với những địa phương chưa đủ chỉ tiêu để đảm bảo công bằng xã hội. Bên cạnh đó phối hợp tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, mở lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú, giao lưu gặp mặt tặng quà tân binh, chuẩn bị tốt cho lễ giao nhận quân năm 2021, bảo đảm cho ngày lên đường nhập ngũ của thanh niên thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trịnh Cường