Thứ 6, 29/03/2024, 03:43[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Thứ 3, 13/04/2021 | 15:44:39
3,859 lượt xem
Xác định huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thời gian qua, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Quỳnh Phụ luyện tập nội dung ném lựu đạn.

Trên thao trường huấn luyện xã An Vũ, các chiến sĩ sao vuông đang hăng say tập luyện. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các chiến sĩ dần thuần thục các động tác cơ bản của nội dung bắn súng bộ binh bài 1. 

Ông Trương Công Võ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang, những năm qua, lực lượng dân quân xã An Vũ luôn hoàn thành và đạt thành tích cao trong các kỳ hội thao. Trước mùa huấn luyện năm 2021, Ban CHQS xã đã tổ chức tu sửa thao trường, bãi tập, chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, sửa và làm mới các mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Lực lượng tham gia huấn luyện bảo đảm 100% quân số, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, bảo đảm thời gian theo kế hoạch.

Thượng tá Trần Đăng Viềng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, củng cố khả năng quản lý, chỉ huy, điều hành, nâng cao trình độ, kiến thức quân sự, bản lĩnh chính trị cho lực lượng DQTV, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác huấn luyện lực lượng DQTV luôn được Ban CHQS huyện quan tâm, tổ chức huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm hoàn thành các nội dung, thời gian theo quy định. Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng tinh, gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Để bảo đảm chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, chất lượng, hiệu quả”, Ban CHQS huyện và các địa phương đã chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ tài liệu, giáo án, vũ khí, mô hình học cụ, duy trì huấn luyện nghiêm túc, tập trung quân số theo kế hoạch. Công tác huấn luyện được đổi mới về nội dung và hình thức, sát thực tế, phù hợp với khả năng sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, giữa lý thuyết với thực hành, rèn luyện kỷ luật, tác phong...

Theo kế hoạch, lực lượng DQTV của huyện Quỳnh Phụ sẽ được huấn luyện các khoa mục: giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự chung, cập nhật nội dung mới, ôn luyện và kiểm tra. Đến nay, toàn huyện đã có 24/37 xã, thị trấn hoàn thành công tác huấn luyện theo đúng kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp làm tốt công tác dân vận, tham gia lao động, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao... 

Chị Nguyễn Thị Thơm, dân quân xã An Dục chia sẻ: Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, được sự nhiệt tình hướng dẫn của giáo viên và những đồng chí đã qua quân ngũ, chúng tôi tham gia huấn luyện với tinh thần vượt nắng thắng mưa, khắc phục khó khăn, tập trung học tập lý thuyết gắn với thực hành.

Với sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng DQTV huyện Quỳnh Phụ phấn đấu hoàn thành và đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra, hội thao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Trịnh Cường