Thứ 6, 29/03/2024, 06:49[GMT+7]

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Hóa học

Thứ 4, 12/04/2023 | 16:24:49
3,160 lượt xem
Sáng ngày 12/4, Hội CCB Binh chủng Hóa học tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành truyền thống Bộ đội Hóa học (19/4/1958 - 19/4/2023). Về dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Tư lệnh Hóa học; Đại tá Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và gần 100 hội viên Hội CCB Binh chủng Hóa học tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hóa học tặng hoa chúc mừng Hội CCB Binh chủng Hóa học tỉnh Thái Bình.

Ngày 19/4/1958, một số đơn vị hóa học đầu tiên được thành lập, dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Phòng Hóa học Nguyên tử - Cục Huấn luyện chiến đấu - Bộ Tổng Tham mưu. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về lực lượng, chuẩn bị cho sự ra đời của Binh chủng Hóa học. Trên cơ sở đó, năm 1973, Bộ Tổng Tham mưu quyết định lấy ngày 19/4/1958 là ngày truyền thống Bộ đội Hóa học.  Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ bộ đội hóa học đã có mặt trên khắp các chiến trường miền Nam để trinh sát, phát hiện và khắc phục hậu quả các loại chất độc; cung cấp, bảo đảm hàng nghìn tấn khí tài phòng hóa cho các lực lượng vũ trang nhân dân; kịp thời đề xuất, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống vũ khí hóa học của địch; sử dụng vũ khí, trang bị khí tài chuyên môn, ứng dụng bảo vệ lực lượng của ta trong điều kiện địch sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời trực tiếp phối hợp cùng các quân binh chủng chiến đấu tiêu diệt địch ở các chiến trường. Ở miền Bắc, bộ đội hóa học là lực lượng nòng cốt hướng dẫn quân và dân phòng, chống địch sử dụng vũ khí hóa học, ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ nguy hiểm.

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, bộ đội hóa học lại tiếp tục tích cực tham gia khắc phục hậu quả nặng nề của chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh và các sự cố hóa chất độc, xạ công nghiệp tại nhiều sân bay, khu vực quân sự thuộc các tỉnh phía Nam.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Vinh dự và tự hào, tỉnh Thái Bình có hàng nghìn người con tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Binh chủng Hóa học và lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống Binh chủng Hóa học Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trở về cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Binh chủng Hóa học tỉnh Thái Bình luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xóa đói giảm nghèo và các hoạt động tình nghĩa đồng đội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nguyễn Công Liêm
(Thành phố Thái Bình)