Thứ 5, 18/04/2024, 22:03[GMT+7]

Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương

Thứ 5, 08/06/2023 | 16:23:44
3,616 lượt xem
Sáng ngày 8/6, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh xã Minh Phú, huyện Đông Hưng và Câu lạc bộ Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương.

Đông đảo CCB dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương.

Liệt sĩ Phạm Văn Đương sinh năm 1956 ở thôn Cao Phú, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, nhập ngũ năm 1974, đơn vị E2, F500, Quân khu 7, hy sinh ngày 25/1/1976 trong khi làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hài cốt liệt sỹ Phạm Văn Đương đã được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, sau 47 năm, hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương được di cốt về quê hương và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng. Đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Cao Phú, xã Minh Phú và các cựu chiến binh địa phương đã đến dự lễ truy điệu, lễ an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Đương, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam và tấm lòng tri ân liệt sĩ.

Nguyễn Công Liêm

(Thành phố Thái Bình)