Thứ 5, 06/03/2025, 01:56[GMT+7]

Những dân quân làm kinh tế giỏi

Thứ 4, 05/03/2025 | 08:32:51
517 lượt xem
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều dân quân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, trở thành những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên mảnh đất quê hương.

Công ty của anh Nguyễn Văn Luân (người bên trái) thu mua, sản xuất, kinh doanh với sản lượng trên 10.000 tấn thóc/năm.

Lan tỏa ý tưởng khởi nghiệp 

Nhiều người dân xã Trang Bảo Xá đều biết về thanh niên Nguyễn Văn Luân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên bởi anh là tấm gương thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp của địa phương. Từ một cơ sở xay xát nhỏ, anh đã phát triển thành công ty thu mua, sản xuất, kinh doanh với sản lượng trên 10.000 tấn thóc/năm. Anh còn xây dựng các vùng nguyên liệu cho chuỗi quy trình liên kết sản xuất có tổng diện tích 1.500ha, tập trung tại các tỉnh Thái Bình, Bình Định, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa. Đến nay, doanh thu của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên đạt khoảng 50 tỷ đồng/ năm, sau khi trừ chi phí thu về gần 3 tỷ đồng/năm. Mô hình của anh Luân đã thu hút hơn 300 người tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tạo sự phát triển bền vững cho sản phẩm lúa gạo tại địa phương. 

Anh Luân chia sẻ: Khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những thanh niên trẻ như tôi. Khó khăn về vốn, kiến thức, kinh nghiệm là rào cản lớn và không tránh khỏi những thất bại khi ruộng hoang khó cải tạo, năng suất lúa thấp. Thế nhưng, mỗi thanh niên nếu có định hướng tốt, quyết tâm vượt qua khó khăn sẽ đạt được thành công như mong đợi. Tôi tin tưởng rằng những việc mình đã làm sẽ truyền cảm hứng tới các bạn trẻ hãy không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương mình phát triển.

Là giám đốc một công ty, hàng ngày tất bật với công việc nhưng anh Nguyễn Văn Luân vẫn tham gia đầy đủ hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS huyện, xã. Anh cho biết: Tôi tham gia huấn luyện dân quân địa phương và hàng năm đều có kết quả bắn súng tốt. Từ khi tham gia huấn luyện dân quân, sức khỏe của tôi được nâng lên, tôi cũng thỏa ước mơ được cầm súng bảo vệ Tổ quốc. 

Tạo thương hiệu từ “con hai chân” 

Trở về quê hương An Vinh sau 24 năm sinh sống và học tập tại Nghệ An cùng với bố mẹ, dân quân Trịnh Công Vinh, thôn An Lạc 1, xã An Vinh đã lựa chọn lập nghiệp từ phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp. Trịnh Công Vinh cũng là gương mặt trẻ đã nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2020. 

Anh cho biết: Tôi về quê hương để thực hiện ước mơ của anh trai mình xây dựng một trang trại sinh thái vừa trồng cây ăn quả vừa chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình để sau này bố mẹ tôi về quê hương sinh sống. Tôi đã đầu tư 2 mẫu ao để nuôi các loại cá truyền thống và 3 mẫu đất để quy hoạch chuồng trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Ban đầu do chưa tìm thấy vật nuôi phù hợp, tôi thử nghiệm nuôi ngan, vịt và lợn, tuy nhiên sau một đến hai lứa nuôi, thấy hiệu quả kinh tế không được như mong muốn tôi đã quyết định chuyển sang vật nuôi khác. Gà ri lai là giống gà được tôi lựa chọn chăn nuôi tại trang trại của mình.

Anh Trịnh Công Vinh làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp.

Theo như anh Vinh chia sẻ, gà tại trang trại được nuôi theo hình thức bán công nghiệp, gà được phát triển trong môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn sinh học. Gà được nuôi gối lứa, mỗi lứa từ 3.000 - 5.000 con bảo đảm lúc nào cũng có gà xuất bán. Sau 2 năm nuôi gà, nhận thấy đây là hướng đi khả quan, anh tiếp tục vay thêm vốn của người thân và bạn bè để mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi gà, anh quy hoạch thành 6 chuồng nuôi, duy trì quy mô nuôi khoảng 30.000 con gà/ năm. 

Trịnh Công Vinh cho biết thêm: Tôi nghĩ, tuổi trẻ hãy cứ làm, cứ thử thách chính bản thân mình, để rồi đưa ra lựa chọn đúng đắn và thành công. Giờ đây, tôi đã xây dựng trang trại chăn nuôi đi vào sản xuất ổn định, đem lại thu nhập bình quân gần 800 triệu đồng/ năm.

Chị Chung tích tụ ruộng đất 

Cũng là một trong những dân quân hăng hái phát triển kinh tế, chị Trần Thị Chung, thôn Mỹ Giá, xã Quỳnh Hưng được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là một trong những cán bộ cơ sở năng động, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Từ 3 mẫu ruộng của gia đình, chị đã mở rộng diện tích tích tụ lên hơn 30 mẫu để cấy lúa hàng hóa, đem lại thu nhập cao. 

Chị Chung chia sẻ: Tôi nghĩ nếu đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp mình phải áp dụng máy móc, khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả sản xuất. Chính vì thế, tôi mạnh dạn đầu tư máy cấy, máy gặt và thời gian tới sẽ mua thêm thiết bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất cánh đồng lớn.

Vụ xuân năm 2024, chị Chung cấy các giống lúa BC15, Bắc thơm cho năng suất bình quân từ 1,5 - 1,8 tạ/sào. Chị cho biết: Tôi bán một phần thóc tươi cho các cơ sở thu mua, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, một phần phơi khô bán cho người dân trong xã, sau khi trừ chi phí mô hình thu về hơn 200 triệu đồng/năm. 

Anh Trần Viết Hải, chồng chị Chung chia sẻ: Trước kia tôi là trung đội trưởng dân quân xã, từ ngày tôi xin nghỉ thì vợ tôi tiếp tục tham gia hoạt động dân quân địa phương. Ngoài giờ đi làm, tôi động viên vợ tham gia các phong trào dân vũ, thể dục thể thao và vợ tôi hiện đang kiêm thêm cả chủ nhiệm câu lạc bộ hát chèo của xã. Chính những làn điệu chèo đã giúp hai vợ chồng tôi luôn giữ được niềm vui, hạnh phúc gia đình, yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Dân quân Trần Thị Chung tích tụ ruộng đất sản xuất lúa hàng hóa.

Những dân quân như anh Luân, anh Vinh, chị Chung đều là những chiến sĩ “sao vuông” làm kinh tế giỏi của địa phương. Họ đang nỗ lực từng ngày, cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiến Đạt