Thứ 2, 04/08/2025, 17:01[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Quyết tâm giữ vững địa bàn không tiếng pháo

Thứ 4, 07/01/2015 | 20:46:16
1,205 lượt xem
Những năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo được thành phố Thái Bình chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Do vậy không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong các dịp lễ, tết, hạn chế tội phạm sử dụng các loại vũ khí để gây án và chống lại lực lượng thi hành công vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Người dân tự nguyện giao nộp pháo cho Công an Thành phố.

 

Công an Thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố triển khai đồng bộ công tác đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; huy động 191 cán bộ, chuyên viên các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành lập 19 tổ công tác tăng cường xuống các phường, xã cùng với chính quyền cơ sở  triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Đồng thời đã xây dựng 2 kế hoạch huy động 408 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 16 chốt bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Công an các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên, các cơ sở, hộ kinh doanh, các chủ xe ô tô chạy tuyến biên giới, yêu cầu ký cam kết không vi phạm về pháo. Các ngành, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên ký cam kết thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Các phường, xã đã kẻ vẽ 709 băng rôn, biển tường tuyên truyền tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; tổ chức cho 100% đơn vị, trường học, trên 99,3% hộ gia đình ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giao nộp 87,5kg pháo các loại, 0,7kg thuốc pháo, 5 quả lựu đạn, 13 súng quân dụng, 22 kíp mìn, 1.261 viên đạn, 45 vũ khí thô sơ.

 

Song song với công tác tuyên truyền, Công an Thành phố đã phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành điều tra cơ bản, khảo sát, lên danh sách những địa bàn trọng điểm, những người có biểu hiện liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo. Trên cơ sở đó phân công địa bàn cho lực lượng cảnh sát khu vực, trinh sát địa bàn và công an phụ trách xã, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở những đối tượng nghi có vi phạm về pháo. Công an Thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong đó, đã tổ chức 200 lượt tuần tra kiểm soát, kiểm tra 509 lượt nhà nghỉ, nhà trọ, địa bàn trọng điểm, bắt 1 vụ, 1 đối tượng buôn pháo, 17 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ, thu hồi 192 công cụ hỗ trợ.

 

Với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, năm 2014 trên địa bàn thành phố Thái Bình không xảy ra tình trạng đốt pháo. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an Thành phố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới sẽ có những diễn biến phức tạp như trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, buôn bán hàng cấm, đặc biệt là các vi phạm về pháo. Vì vậy, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, Công an Thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND, ngày 20/11/2014 về đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Là lực lượng chủ công trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm về pháo. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa