Thứ 5, 21/08/2025, 14:39[GMT+7]

Niềm vui ngày xuất ngũ

Thứ 3, 24/02/2015 | 14:26:15
2,259 lượt xem
Sau 18 tháng phục vụ trong quân ngũ, những người lính trẻ lại trở về quê hương trong niềm vui sum vầy cùng người thân, gia đình cũng như nhận được sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương.

Bộ đội xuất ngũ được học nghề tại trường Cao đẳng nghề số 19.

 

Có mặt từ rất sớm trước trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Thái Bình để đón con em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, những người thân của các chiến sĩ không giấu nổi niềm vui đoàn tụ. Ai cũng háo hức, kiên nhẫn chờ đợi giây phút con em mình từ đơn vị trở về. Những cái ôm, cái bắt tay thật chặt và những nụ cười hạnh phúc của các chiến sĩ trẻ như càng sưởi ấm xua đi cái lạnh. Chỉ mới đó thôi, ngày các em diện trên mình bộ quân phục, gương mặt còn non nớt, vẫy tay chào người thân trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc thì hôm nay vẫn những con người ấy gương mặt ấy nhưng đã trưởng thành, rắn rỏi hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, và mang tác phong của người quân nhân trưởng thành trong quân ngũ.

 

Nâng niu trên tay chiếc xe tăng mô hình được làm từ vỏ đạn là món quà ý nghĩa, cất giữ những kỷ niệm ngày trong quân ngũ, quân nhân Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1995, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ: “Em cũng như các bạn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị phân công để không phụ lòng tin, kỳ vọng của thủ trưởng đơn vị cũng như gia đình mình. Những ngày đầu khi mới vào đơn vị, chúng em còn bỡ ngỡ nhưng trải qua thời gian sống và huấn luyện cùng nhau, được đồng chí, đồng đội bảo ban, giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ. Em rất vui vì tết năm nay được quây quần bên gia đình và chuẩn bị cho những dự định sắp tới của bản thân”.

 

Ðón các quân nhân xuất ngũ trở về không chỉ có gia đình, người thân mà các em nhận được rất nhiều tình cảm, những lời hỏi han ân cần, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Ðó cũng chính là niềm động viên to lớn, khích lệ tinh thần những người lính khi trở về địa phương tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương. Quân nhân Ðặng Văn Ước, sinh năm 1995, tổ 41, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô tâm sự: “Gần hai năm được sống, học tập và công tác trong môi trường quân đội thật sự mang ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với chúng em. Cuộc sống quân ngũ đã dạy cho những người lính trẻ đạo đức cách mạng, niềm tin và ý chí để vượt qua mọi gian lao thử thách, cũng như giá trị sâu sắc của tình quân dân như máu thịt và nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Ðược chính quyền, Ban CHQS Thành phố tổ chức lễ đón, tặng quà, chúng em rất vui và tự ý thức hơn về trách nhiệm của một người lính đối với quê hương”.

 

Rời quân ngũ trở về địa phương, dù trong công tác hay trong đời sống xã hội, với bàn tay và khối óc đầy nhiệt huyết cách mạng, tiếp tục đem sức trẻ và trí tuệ của mình đóng góp xây dựng quê hương thêm giàu đẹp chính là niềm mong mỏi của những người thân và chính bản thân những người lính. Quân nhân Vũ Xuân Ðẳng, sinh năm 1995, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 2, Quân khu 3 chia sẻ mong muốn: “Ngoài số tiền thanh toán xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chúng em đã được Nhà nước tạo điều kiện cấp một thẻ học nghề miễn phí theo nguyện vọng. Trong buổi giao lưu, gặp mặt ở huyện, các anh, chị tại một số trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn đến gặp gỡ, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho chúng em. Ðối với bản thân, em sẽ tìm hiểu và chọn học một ngành nghề phù hợp để sau khi ra trường có thể tìm được việc làm, phụ giúp gia đình”.

 

Những năm gần đây, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến việc chăm lo cho các đối tượng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ban CHQS các huyện, thành phố có quân nhân xuất ngũ đợt này đều tổ chức lễ bàn giao quân nhân xuất ngũ tại địa phương và tổ chức trao quà của đơn vị, của tỉnh và của Bộ CHQS tỉnh. Ngoài những cơ chế, chính sách quan tâm đến bộ đội xuất ngũ, Bộ CHQS tỉnh còn tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ học nghề, giới thiệu việc làm tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ðây là chính sách đãi ngộ hợp lý và thiết thực nhằm giúp các quân nhân xuất ngũ sớm có việc làm, ổn định cuộc sống.

Tất Đạt

 

  • Từ khóa