Thứ 7, 03/08/2024, 01:13[GMT+7]

Chăm lo chính sách hậu phương quân đội

Thứ 2, 20/04/2015 | 08:54:18
1,231 lượt xem
Trong công cuộc giải phóng đất nước, là một hậu phương vững chắc, Thái Bình đã chi viện rất nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến. Do đó các đối tượng chính sách ở Thái Bình rất lớn và tính chất rất đa dạng. Thực hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm đãi ngộ của Ðảng, Nhà nước, Quân đội với những người có công, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần làm vơi đi nỗi đau

Bộ CHQS tỉnh tặng quà nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Bình.

 

Riêng năm 2014, bằng tình cảm và trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tự nguyện đóng góp ngày lương xây dựng 14 nhà tình nghĩa - nhà đồng đội” với số tiền 800 triệu đồng. Vào dịp lễ, tết, Bộ CHQS tỉnh thành lập các đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 578 lượt đối tượng chính sách với số tiền gần 1 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều trị, chăm sóc sức khỏe cho hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh, người có công và các Bà mẹ Việt Namon> anh hùng. Tổ chức đón nhận hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng tại địa phương; thăm viếng các quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ; giám định và đề nghị ra quyết định hưởng trợ cấp cho 55 cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức gặp mặt các đồng chí sĩ quan cấp tướng là con em quê hương Thái Bình và các sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Thái Bình.

 

Cũng trong năm 2014 và quý I/2015 đã đẩy nhanh tiến độ xét duyệt báo cáo Quân khu 3 thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 44.899 hồ sơ; đã chi trả cho hơn 34 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp một lần với số tiền gần 143 tỷ đồng. Tiếp nhận 393 hồ sơ theo Thông tư số 28 và 202 của Bộ Quốc phòng; xác nhận thương binh cho 380 trường hợp; 13 trường hợp đề nghị suy tôn liệt sĩ. Ðính chính thông tin liệt sĩ cho 28 trường hợp; cung cấp thông tin về liệt sĩ cho 197 thân nhân. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1237 của Thủ tướng Chính phủ về Ðề án “Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020”; triển khai Nghị định số 31 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư số 158 của Bộ Quốc phòng thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu...

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đang phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng của mình đối với công tác chính sách hậu phương quân đội. Ðiều đó thể hiện bằng việc thực hiện đầy đủ những chính sách theo quy định hiện hành đối với lực lượng thường trực. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất đối với người hưởng lương trong quân đội; giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tỉnh chăm lo gia đình các quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho các quân nhân yên tâm làm nhiệm vụ. Thường xuyên liên hệ với các cơ quan chức năng của quân đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Tạo điều kiện tối đa để các trường hợp là thân nhân liệt sĩ đi giám định ADN. Song song với đó, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ...

 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hậu phương luôn có vai trò quan trọng, là nhân tố nền tảng trực tiếp cho mọi nhu cầu xây dựng trong đời sống của quân đội, cả trong thời bình và thời chiến. Chăm lo chính sách hậu phương quân đội là trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân. Khi vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò tổ chức, quản lý của chính quyền các cấp được phát huy, tình cảm và trách nhiệm của nhân dân được khơi dậy, chắc chắn công tác chính sách sẽ trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Hậu phương quân đội sẽ là bệ phóng, là nhân tố cơ bản để bảo đảm cho quân đội chiến thắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ðại tá Hoàng Chí Long

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 

  • Từ khóa