Chủ nhật, 25/05/2025, 05:16[GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Thái Bình Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Thứ 5, 02/07/2015 | 08:32:41
1,543 lượt xem
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã triển khai toàn diện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa Lân khám sức khỏe cho người dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

 

Thượng tá Phạm Văn Khanh, Trưởng phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã bám sát phương châm “Một tập trung, ba khâu đột phá” để xây dựng các phong trào thi đua, phù hợp với tình hình của từng đơn vị như: bảo đảm quân nhu, bảo đảm quân y gắn với phong trào “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Các đơn vị thường xuyên lồng ghép, gắn kết phong trào thi đua với các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Để chăm lo, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất, khai thác nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ. Đến nay, 100% các đồn, trạm, hải đội đều quy hoạch được khu tăng gia, có đơn vị tự túc từ 75 - 80% lượng rau xanh. Trong đó, khu tăng gia của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với diện tích 1,6ha được đầu tư cải tạo đất đai, đáp ứng 60% nhu cầu rau, củ, quả và trên 70% thực phẩm cho toàn đơn vị. Nhờ được chăm lo chu đáo nên tỷ lệ quân số khỏe hằng năm đạt 99,9%.

 

Trong công tác bảo đảm quân y, với phương châm phòng bệnh là chính, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nền nếp chế độ lưu mẫu thức ăn, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với thực hiện tốt việc thu dung, điều trị, quản lý sức khỏe bộ đội, lực lượng quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức nhiều chương trình quân dân y kết hợp, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, trực tiếp tham gia tư vấn sức khỏe, khám và điều trị cho ngư dân khai thác hải sản trên biển, tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn... 5 năm qua đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người, xây dựng thành công mô hình phòng khám quân dân y kết hợp, đạt đơn vị quân y 5 tốt.

 

Để xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động huy động các nguồn kinh phí cải tạo một số hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, học tập khang trang, sạch đẹp để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ. Đã tiến hành xây mới 2 công trình tại Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa Lân với tổng mức đầu tư trên 37,7 tỷ đồng, quy hoạch tổng thể phù hợp. Công tác quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, tài chính cũng luôn được chú trọng thông qua việc thường xuyên kiểm tra, giám sát thu, chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì và bảo đảm về lương thực, thực phẩm, cơ số thuốc, xăng dầu, phương tiện vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

 

Có thể khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã có bước phát triển rộng khắp, thực sự trở thành động lực, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

 

Tất Đạt

  • Từ khóa