Chủ nhật, 08/06/2025, 21:54[GMT+7]

Thành phố Thái Bình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ Tuyển người nào, chắc người đó

Thứ 5, 16/07/2015 | 11:06:28
1,127 lượt xem
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thành phố Thái Bình. Thời gian qua, Thành phố đã làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn, tổ chức sơ, khám tuyển, chốt quân số theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó, coi trọng chất lượng tân binh”, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2015.

Thanh niên thành phố Thái Bình nhập ngũ đợt 2 năm 2014.

 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thành phố Thái Bình những năm qua mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng vẫn hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Năm nay, công tác tuyển quân càng khó khăn hơn khi mà qua công tác sơ, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2 năm 2015 của Thành phố, chất lượng sức khỏe thanh niên kém hơn so với năm 2014, tỷ lệ thanh niên bị các tật khúc xạ về mắt cao, phần lớn tập trung ở các phường nội thành. Bên cạnh đó, năm nay cũng là năm đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn tuyển quân của Thành phố, trong khi Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi chưa được áp dụng. Hội đồng NVQS tỉnh tiếp tục giao các địa phương phải bảo đảm 10% thanh niên nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và theo yêu cầu hiệp đồng của một số đơn vị nhận quân lựa chọn tân binh có chiều cao từ 1m65 trở lên và phải bảo đảm nguồn, chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2016.

 

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trợ lý Tuyển quân Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết: Trước những khó khăn trên, Hội đồng NVQS Thành phố, Ban CHQS Thành phố đã chủ động nắm tình hình, đưa ra nhiều biện pháp khắc phục. Trong đó, chỉ đạo hội đồng NVQS các phường, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chủ động rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS để lập danh sách theo dõi, giám sát quân số. Tổ chức chặt chẽ các bước từ đăng ký, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện tốt các bước sơ tuyển, khám tuyển theo đúng Thông tư số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Quốc phòng - Y tế. Trong đó, chú trọng xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức đủ điều kiện nhập ngũ cho nam công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm như chống, trốn, bao che trong việc thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đến nay, Thành phố đã hoàn thành việc khám tuyển NVQS cho các nam thanh niên đủ điều kiện. Tổng số điều khám của Thành phố là 873 công dân, trong đó đạt sức khỏe 321 công dân, đạt 152% so với chỉ tiêu giao quân.

 

Dự báo, sau khi ngành Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia thì nguồn thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ của Thành phố sẽ còn biến động. Vì vậy, giải pháp đặt ra cho Hội đồng NVQS Thành phố trong thời gian tới là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân và con em thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đầu mối nhận quân thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết”. Đối với các phường, xã có quân số khám sức khỏe còn thấp, Thành phố tổ chức khám bù, khám vét, hoàn thiện hồ sơ nhập ngũ cho các công dân đủ điều kiện về sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời, các phường, xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội nhằm xây dựng niềm tin, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 

Tất Đạt

  • Từ khóa