Thứ 3, 01/07/2025, 12:35[GMT+7]

“Thực túc binh cường” ở Ban CHQS thành phố Thái Bình

Thứ 2, 26/10/2015 | 09:49:15
1,024 lượt xem
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận... Một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng tới chiến sĩ...”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Ðảng ủy, Ban CHQS thành phố Thái Bình luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Ðến nay, phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, vững chắc, gó

Chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Xác định hậu cần là một mắt xích quan trọng trong quân đội, để công tác hậu cần đi vào nền nếp, chính quy, bảo đảm chất lượng, sau từng năm, từng giai đoạn, nội dung của phong trào thi đua luôn bám sát chủ trương “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Bốn tốt: tinh thần phục vụ tốt; tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội tốt; chống lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt” và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Thượng tá Lại Nam Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố cho biết: Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào, cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả như “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt, chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Tăng gia sản xuất giỏi”, “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”..., góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tích lũy từng năm, Ban CHQS Thành phố thường xuyên chỉ đạo phong trào thi đua ở cơ quan, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào phù hợp với đặc thù của đơn vị. Nhờ vậy, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình đã đạt được những kết quả thiết thực. Cùng với việc xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kịp thời, kế hoạch hậu cần sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn chú trọng công tác dự trữ lượng vật chất, phương tiện hậu cần theo đúng quy định, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, Cơ quan hậu cần, Ban CHQS Thành phố đã bảo đảm tốt các mặt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2010 đến nay, cùng với việc kịp thời cử cán bộ, nhân viên hậu cần trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường cho nhân dân các xã bị ảnh hưởng của bão lũ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp, trang thiết bị dụng cụ cấp dưỡng được đầu tư nâng cấp, mua sắm mới theo hướng “Xây dựng nhà ăn, nhà bếp văn hóa, chính quy”. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quân y 5 tốt,  chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số khỏe luôn đạt trên 99%; phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương trong khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ và triển khai có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp; đẩy mạnh sưu tầm và chăm sóc vườn thuốc nam đủ mười nhóm theo quy định.

 

 

Cán bộ cơ quan thăm khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng chính sách.

 

Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần bảo đảm đủ về số lượng theo tổ chức biên chế, vững mạnh về chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức; đồng thời, giữ vững sự lãnh đạo xuyên suốt của tổ chức đảng ở cơ quan hậu cần. Không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đúng mức thông qua nhiều hình thức như tập huấn chuyên ngành, hội thi, hội thao, bồi dưỡng thi nâng bậc. Hàng năm, công tác phúc tra lực lượng dự bị động viên của ngành hậu cần được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nền nếp hậu cần ở đơn vị, bảo đảm xây dựng ngành vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

Thượng tá Tạ Minh Ngà, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì bếp ăn đạt danh hiệu “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; bảo đảm chặt chẽ cơ sở vật chất hậu cần, thực hiện nghiêm chế độ thống kê báo cáo và sơ kết, tổng kết công tác hậu cần theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị.

 

Cao Thu Hạnh

(Bộ CHQS tỉnh)

  • Từ khóa